Trưng cầu Brexit lần 2, lợi bất cập hại?

Thứ ba, 18/12/2018 10:02

Thủ tướng Anh Theresa May ngày 17-12 cảnh báo các nghị sĩ không được ủng hộ một cuộc trưng cầu dân ý lần 2 về việc nước này rời khỏi Liên minh Châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, cho rằng động thái này sẽ gây “thiệt hại không thể sửa lại được” đối với chính trường Anh.

Thủ tướng May cho rằng, một cuộc trưng cầu dân ý lần 2 về Brexit, sẽ gây “thiệt hại không thể sửa lại được” đối với chính trường Anh.   Ảnh: BBC

Chúng ta đừng phá vỡ niềm tin với người dân Anh bằng cách cố gắng tiến hành cuộc trưng cầu dân ý khác”, trích đoạn từ bài phát biểu của bà May được công bố bởi Văn phòng chính phủ. “Một cuộc bỏ phiếu khác... sẽ gây thiệt hại không thể khắc phục đối với tính toàn vẹn của nền chính trị chúng ta”, bà nói thêm và khẳng định rằng một cuộc bỏ phiếu lần hai sẽ “tiếp tục chia rẽ đất nước vào thời điểm mà chúng ta cần đoàn kết hơn lúc nào hết”.

Bỏ phiếu lại là cần thiết...

Anh đã bỏ phiếu rời EU trong một cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2016 và chuẩn bị rời đi vào ngày 29-3 năm tới, dù hiện Thủ tướng May vẫn đang phải đấu tranh để được Quốc hội chấp nhận thỏa thuận “ly hôn” mà bà đã ký với lãnh đạo EU hồi tháng trước.

Trái với lập luận của bà May, nhiều lãnh đạo cấp cao tại Anh cho rằng một cuộc bỏ phiếu lại là cần thiết. Truyền thông Anh ngày 16-12 dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết, các đồng minh thân cận của Thủ tướng May trong đảng Bảo thủ đang bí mật chuẩn bị một cuộc trưng cầu dân ý lần 2 về Brexit, cho rằng đó là cách duy nhất để phá vỡ sự bế tắc đối với dự luật Brexit của Thủ tướng.

Cuối tuần qua, tờ Sunday Times đưa tin, hai trong số các đồng minh của bà May - Bộ trưởng Văn phòng Nội các David Lidington và Chánh văn phòng Gavin Barwell - đang chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý lần 2, như một “con đường duy nhất để tiến lên”. Ông Lidington là một phần của một nhóm các bộ trưởng cấp cao - Philip Hammond, Amber Rudd, David Gauke và Greg Clark - những người tin rằng, một cuộc trưng cầu dân ý mới là cách duy nhất để phá vỡ sự bế tắc của Quốc hội, tờ báo cho biết.

Hàng chục nghị sĩ từ tất cả các đảng lớn tại Anh cũng ủng hộ một cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai, cũng như các cựu thủ tướng John Major hay Tony Blair. “Một cuộc bỏ phiếu công khai mới sẽ khác với cuộc trưng cầu dân ý năm 2016 bởi bây giờ chúng ta đã biết nhiều hơn về ý nghĩa của Brexit”, nghị sĩ đảng Lao động đối lập Margaret Beckett, “bất kỳ nỗ lực nào để buộc Brexit vượt qua ranh giới mà không kiểm tra rằng nó có sự đồng ý liên tục của người dân Anh sẽ chỉ càng củng cố sự chia rẽ”, bà Beckett nói thêm.

...hay là sai lầm?

Trong khi đó, Bộ trưởng Giáo dục Anh Damian Hinds hôm 16-12 khẳng định, chính phủ nước này không có kế hoạch tiến hành cuộc trưng cầu ý dân lần 2 về kế hoạch Brexit. Ông cũng đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng các bộ trưởng Anh đang xem xét tổ chức một cuộc trưng cầu như vậy để phá vỡ thế bế tắc hiện nay xung quanh vấn đề Brexit.

Trả lời phỏng vấn báo giới,  ông Damian Hinds khẳng định, cuộc trưng cầu thứ hai sẽ gây chia rẽ. Nước Anh đã có lá phiếu của người dân và giờ đây là lúc cần tiếp tục thực hiện điều đó. Ông Hinds mô tả thỏa thuận rời EU của Thủ tướng Anh Theresa May là một văn kiện “cân bằng” mà các nghị sĩ cần ủng hộ.

Bộ trưởng thương mại Anh Liam Fox cũng có cùng quan điểm, cho rằng trưng cầu ý dân lần 2 về Brexit là một sai lầm và chính phủ đang đàm phán với EU để “đảm bảo” thỏa thuận Brexit sẽ được thông qua tại Quốc hội Anh. “Mọi người đều nghĩ rằng, cuộc trưng cầu ý dân lần 2 sẽ chữa lành sự chia rẽ trong nước. Nhưng điều này là sai lầm. Nó thậm chí còn gây sự chia rẽ lớn hơn. Tôi nghĩ là chúng ta có 2 nhiệm vụ, đó là phải hoàn thành nốt thủ tục Brexit và thứ hai là phải ngăn chặn những ý tưởng khủng khiếp của Công Đảng”.

Hiện, Thủ tướng May đang tiếp tục nỗ lực thuyết phục các nhà lãnh đạo Châu Âu đưa thêm những bảo đảm khác đối với thỏa thuận Brexit để làm vừa lòng các nghị sĩ trong nước. Dự kiến cuộc bỏ phiếu  về thỏa thuận này tại Nghị viện Anh sẽ diễn ra trước ngày 21-1 tới.

AN BÌNH