Trung - Hàn hết "tuần trăng mật"

Thứ ba, 03/12/2013 09:19

(Cadn.com.vn) - Vùng Xác định Phòng không (ADIZ) mà Trung Quốc tự đặt ra trên biển Hoa Đông đang làm hỏng mối quan hệ Bắc Kinh-Seoul vốn đang ấm lên đáng kể trong thời gian qua.

“Bụi phóng xạ” từ ADIZ đang làm hại các lợi ích của Trung Quốc. Trong sai lầm rõ ràng, Bắc Kinh kéo dài ranh giới ADIZ, bao gồm cả không phận Hàn Quốc. Cụ thể, khu vực này bao gồm bãi đá ngầm Ieodo và các bộ phận không phận xung quanh đảo Jeju.

Hàn Quốc phản ứng gay gắt. Seoul khẳng định các máy bay chiến đấu của Hàn Quốc sẽ tiếp tục bay trên vùng trời đảo Ieodo mà không thông báo gì với Trung Quốc. Nhà Xanh hiện duy trì trung tâm nghiên cứu đại dương trên Ieodo và khẳng định nhằm bảo vệ đặc quyền kinh tế của mình.

Trong nỗ lực nhằm nhanh chóng giảm thiểu những thiệt hại về ngoại giao với Seoul, Trung Quốc cho biết, ADIZ của họ không có ý định “đóng hộp” Ieodo. Tranh cãi càng phức tạp hơn bởi thực tế là Nhật Bản cũng có một ADIZ trên Ieodo, nhưng phần lớn là lành tính do thực tế là Tokyo không yêu cầu Hàn Quốc thông báo về các chuyến bay. Điều đáng lo ngại là tranh chấp ADIZ giữa Hàn - Trung xảy ra giữa “tuần trăng mật” trong quan hệ song phương. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye có chuyến công du kéo dài 4 ngày mang tính bước ngoặt đến Trung Quốc vào tháng 6 và có mối quan hệ thân thiết với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Bà Park sẵn sàng gác lại những khác biệt lịch sử về vấn đề Triều Tiên và thay vào đó tập trung vào tăng cường quan hệ kinh tế với Bắc Kinh. Điều này bao gồm nỗ lực bắt đầu các cuộc đàm phán thương mại tự do song phương đáng được chờ đợi như một phần bổ sung cho các cuộc đàm phán ba bên với Nhật Bản.

Seoul và Bắc Kinh cùng sát cánh lên án gay gắt và chỉ trích báo cáo của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về các vấn đề lịch sử. Thật vậy, Bắc Kinh rỏ ra rất thích thú về sự rạn nứt ngày càng lớn giữa Tokyo và Seoul và bảo đảm cuộc “đảo chính ngoại giao” khi nữ Tổng thống Park Geun-hye thực hiện chuyến thăm nồng ấm chưa từng có đến Trung Quốc trong khi bỏ qua lời kêu gọi của Nhật Bản về việc mở Hội nghị Thượng đỉnh với Thủ tướng Abe.

Nhưng bây giờ, 5 tháng sau Hội nghị Thượng đỉnh Park-Tập, có vẻ như mối quan hệ giữa Trung-Hàn đang nhạt dần. Vấn đề ADIZ có khả năng làm trầm trọng thêm những đám cháy âm ỉ khác, chẳng hạn như tranh chấp của họ trên núi Baekdu hoặc lo ngại về an ninh mạng.

Sự việc vốn chọc giận Hàn Quốc và cả Nhật Bản của Trung Quốc cũng đang mở đường lớn cho Mỹ trở lại Châu Á - Thái Bình Dương và làm hồi sinh mối quan hệ “kiềng 3 chân” đang tiều tụy Tokyo -Washington - Seoul.

Thanh Văn