Trung Quốc cách ly 50 triệu người, đưa công dân Vũ Hán trở về

Thứ bảy, 01/02/2020 12:32

Trong bối cảnh toàn thế giới đang bùng nổ lo ngại về loại virus corona mới, chính quyền Trung Quốc đang cố gắng cách ly 50 triệu người ở các thành phố ở trung tâm đại dịch, trong nỗ lực chống chọi dịch bệnh lớn chưa từng có. Cùng với đó, chính phủ nước này cũng ra tuyên bố sẽ đưa tất cả công dân Vũ Hán, thành phố tâm dịch bệnh,  ở nước ngoài trở về nước.

Các nhân viên nhà tang lễ tự khử trùng sau khi xử lý thi thể một nạn nhân nhiễm virus corona ở Vũ Hán, Trung Quốc.   Ảnh: AP

Các chuyến bay đặc biệt

Theo THX, chính phủ Trung Quốc ngày 31-1 xác nhận sẽ điều các máy bay thương mại để đưa công dân của thành phố Vũ Hán, hiện đang ở nước ngoài, trở về nước trong thời gian sớm nhất có thể.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này cho biết sẽ chuẩn bị các chuyến bay đặc biệt để đưa người dân Vũ Hán từ nước ngoài trở về. “Thực tế là người dân tỉnh Hồ Bắc, đặc biệt là người dân Vũ Hán, gần đây gặp khó khăn thực sự ở nước ngoài, chính phủ Trung Quốc quyết định đưa họ về càng sớm càng tốt”, tuyên bố nêu rõ. Cơ quan giám sát hàng không Trung Quốc trước đó cũng đồng ý cho việc sắp xếp các chuyến bay đưa du khách nước này từ nước ngoài trở về khi dịch bệnh đang lan rộng. Cho đến nay, 11 triệu người Vũ Hán vẫn đang “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Các dịch vụ giao thông công cộng dừng hoạt động trong thành phố. Đường vận tải hàng không và mặt đất với phần còn lại của Trung Quốc cũng đã bị cắt đứt.

Tính đến ngày 31-1, số người tử vong tại Trung Quốc do virus corona đã lên đến 213 người, với số ca nhiễm mới tăng lên nhanh chóng trên toàn thế giới, trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Trong khi đó, tổng cộng 9.709 người nhiễm bệnh trên toàn Trung Quốc. Hơn 140 trường hợp nhiễm bệnh đã được ghi nhận tại ít nhất 18 nước khác nhưng chưa có bệnh nhân nào tử vong bên ngoài Trung Quốc. Mặc dù số người lây nhiễm loại virus này đang tăng lên nhưng các quan chức Trung Quốc tiếp tục khẳng định họ tin, dịch bệnh sẽ sớm được ngăn chặn.

Tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu

Tại cuộc họp kín của Ủy ban khẩn cấp WHO tại Geneva, Thụy Sĩ vào rạng sáng 31-1 ( giờ Việt Nam), Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu (PHEIC) vì dịch bệnh đường hô hấp do chủng mới của virus corona  (2019nCoV) gây ra.

Tình trạng khẩn cấp toàn cầu là công cụ ràng buộc về mặt pháp lý quốc tế liên quan đến phòng chống dịch bệnh, giám sát, kiểm soát và phản ứng. PHEIC lần đầu tiên được ban bố tháng 4-2009 khi xảy ra dịch cúm lợn (H1N1), lần thứ hai được ban bố tháng 5-2014 do bệnh bại liệt, lần thứ ba trong dịch virus Ebola ở Tây Phi và lần thứ tư là khi bùng phát dịch virus Zika ở Châu Mỹ. WHO từng hai lần từ chối ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu liên quan đến virus corona mới này. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp và tốc độ lây lan nhanh của dịch bệnh này, nhiều chuyên gia trên thế giới đã kêu gọi WHO xem xét tình trạng hiện tại và đưa ra cảnh báo đại dịch toàn cầu.

Động thái này của WHO khiến các giới chức trách toàn cầu đình chỉ giao thông hàng không đến và đi từ Trung Quốc, tăng cường kiểm soát biên giới và sân bay, đồng thời đưa du khách có hiện tượng dù cúm nhẹ vào cách ly. Pakistan ngày 31-1 tuyên bố tạm ngừng các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc với hiệu lực ngay lập tức, cho đến ngày 2-2 tới và nói thêm rằng tình hình sẽ được xem xét sau ngày đó. Trước đó, Israel tuyên bố nước này ngừng tất cả các chuyến bay từ Trung Quốc tới Israel do lo sợ lây lan virus corona. Trong khi đó, nhiều hãng hàng không khác như American Airlines Group, Delta Airlines, Air Canada, Lufthansa cũng ngừng khai thác đường bay đến Trung Quốc. Hãng hàng không lớn nhất Châu Phi Ethiopian Airlines là hãng mới nhất thông báo hủy tất cả các chuyến bay đến Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ra cảnh báo công dân không đến Trung Quốc do lo ngại virus corona. “Không nên tới Trung Quốc do virus corona chủng mới lần đầu tiên được phát hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc”, thông báo trên trang mạng nêu rõ. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ ngày 31-1 ghi nhận trường hợp lây nhiễm từ người sang người đầu tiên, tại bang Illinois. Đó là một người đàn ông bị lây bệnh từ vợ, vừa đi du lịch Trung Quốc về. Hai người này đều hơn 60 tuổi. Cơ quan y tế cũng đang theo dõi hơn 20 người khác từng tiếp xúc với họ.

KHẢ ANH