Trung Quốc chỉ trích Ấn Độ cấm các ứng dụng di động

Thứ sáu, 04/09/2020 14:05

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 3-9 ra tuyên bố phản đối mạnh mẽ việc Ấn Độ cấm các ứng dụng di động của họ, trong bối cảnh căng thẳng biên giới gia tăng.

“Các hành động của Ấn Độ vi phạm lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư và nhà cung cấp dịch vụ Trung Quốc và Bắc Kinh yêu cầu New Delhi sửa chữa những sai lầm”, phát ngôn viên Bộ Thương mại Gao Feng nói trong cuộc họp báo. Ấn Độ đã cấm 118 ứng dụng di động khác chủ yếu là của Trung Quốc, bao gồm nhiều ứng dụng nổi tiếng như Baidu, Alipay và một số phiên bản của WeChat và cả trò chơi điện tử nổi tiếng PUBG của Tencent, với lý do lo ngại về bảo mật dữ liệu. Đây đều là những ứng dụng được các Cty công nghệ lớn nhất Trung Quốc như Tencent và Ant Financial vận hành. Nhiều Cty trong số này coi Ấn Độ là thị trường phát triển quan trọng. Trò chơi nổi tiếng PUBG có hơn 50 triệu người dùng ở Ấn Độ.  Nhiều bậc cha mẹ Ấn Độ, đang cố gắng cấm con mình chơi các trò chơi điện tử, cho biết họ rất ủng hộ quyết định mới của chính phủ. “Lệnh cấm sẽ cứu lấy con cái của nhiều người”, Harun Rashid Qureshi, người dân ở bang Andhra Pradesh, miền nam Ấn Độ, cho biết.

Hồi tháng 6, Ấn Độ uyên bố chặn 59 ứng dụng di động Trung Quốc, bao gồm TikTok, ShareIt và WeChat của Tencent, với lý do “gây tổn hại tới chủ quyền, an ninh”. Làn sóng tẩy chay hàng Trung Quốc cũng bùng phát mạnh mẽ ở Ấn Độ, khi người dân nhiều nơi xuống đường đập phá các sản phẩm công nghệ từ Bắc Kinh để thể hiện sự tức giận.

T.L