Trung Quốc có lỡ nhịp đò?

Thứ năm, 25/12/2014 09:19

(Cadn.com.vn) - Cùng với những nỗ lực trong cuộc chiến chống tham nhũng “đả hổ, diệt ruồi”, nền kinh tế đang đi xuống và bài toán chính trị năm 2015 là “sức nặng ngàn cân” đè lên vai nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Từng đồng xu tiền đầu tư nước ngoài đang rời khỏi Trung Quốc. 2 năm dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc vẫn chưa thu hút nguồn đầu tư nước ngoài lớn như dự kiến. Đầu tư vào Trung Quốc từ nước ngoài trong 9 tháng, tính đến tháng 9-2014, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2013. Bắc Kinh hiện có vẻ bình thường khi nói về GDP của Trung Quốc, vốn đang ở mức dưới 7%, vấn đề mà nước này không tính đến trong 2 thập kỷ qua.

Nhưng vai trò quyết định đối với các thị trường như ông Tập cam kết đã không thành hiện thực. Kế hoạch đầu tư chứng khoán với Hồng Kông giới hạn ở mức 2% vốn hóa của thị trường chứng khoán Thượng Hải. Trong khi đó, những đống dự trữ ngoại hối tăng lên con số 600 tỷ USD. Các chính trị gia nước ngoài, các nhà đầu tư và các ngân hàng đang thất vọng với bức tranh kinh tế của Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, ở vị trí của Chủ tịch Tập Cận Bình, hầu hết các nhà lãnh đạo sẽ làm như vậy.

Trên mặt trận chính trị, năm 2015, Trung Quốc sẽ bắt đầu chuẩn bị cho sự thay đổi lãnh đạo tại Đại hội Đảng XIX vào năm 2017 – thời điểm 5 trong số 7 thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, không có Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường, sẽ đến tuổi nghỉ hưu. Ngoại trừ những bất ngờ, ông Hồ Xuân Hoa (hiện là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông) và Sun Zhencai (Bí thư Thành ủy Trùng Khánh) sẽ lên thay thế. Các “ứng viên” khác sẽ giành 3 ghế còn lại và 2015 được cho sẽ là năm để họ dọn đường đi đến những chiếc ghế quyền lực này.

Năm 2015, luật đăng ký bất động sản cũng sẽ có hiệu lực, bước tiến quan trọng trong việc ngăn chặn các quan chức tham nhũng sở hữu những bất động sản lớn. Người ta cho rằng, nhiều “con hổ lớn” như Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu... sẽ tiếp tục bị “sập bẫy” trong năm 2015.

Cuối cùng, vấn đề Hồng Kông và Đài Loan vẫn là những câu hỏi mở. Phong trào “Chiếm Trung tâm” tại Hồng Kông và cuộc bầu cử gần đây ở Đài Loan sẽ khuyến khích chính quyền Trung ương Bắc Kinh thay đổi chính sách đối với cả hai khu vực này.

Tất cả gánh nặng đang đặt trên vai Chủ tịch Tập Cận Bình và người ta hy vọng, ông sẽ không để lỡ nhịp đò.

Thanh Văn