Trung Quốc “dằn mặt” Mỹ

Thứ sáu, 16/12/2016 09:02

(Cadn.com.vn) - Giới chuyên gia cho rằng, Trung Quốc có rất nhiều cách để đẩy lùi khó khăn nếu chính quyền Tổng thống Donald Trump quyết đưa vấn đề Đài Loan ra gây sức ép với Bắc Kinh như ông đã cảnh báo.

Các Cty Mỹ rất yêu thích thị trường đông dân béo bở Trung Quốc. Trong ảnh: Một chiếc Ford Edge SUV tại Triển lãm ô-tô quốc tế ở Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Reuters ngày 15-12 đưa tin: Trung Quốc đang lên kế hoạch trừng phạt một Cty sản xuất ô-tô của Mỹ với cáo buộc tội độc quyền và ấn định giá bán, động thái mà giới phân tích cho rằng, Bắc Kinh muốn “dằn mặt” Washington sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump cảnh báo về một chính sách cứng rắn hơn với quốc gia Châu Á này khi lên nắm quyền.

Mối quan hệ vốn rất khó chịu Mỹ-Trung dậy sóng trong nhiều ngày qua, sau một cuộc điện đàm phá lệ gây tranh cãi và một tuyên bố “Mỹ không nhất thiết phải ràng buộc chính sách “Một Trung Quốc” vì nó sẽ làm xói mòn nền tảng mối quan hệ hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Rõ ràng, ít ai mong đợi chính quyền ông Trump đối đầu quân sự với Trung Quốc. Nhưng nhiều người lo ngại bùng nổ cuộc chiến tranh kinh tế giữa hai nước bởi ông Trump nhiều lần tuyên bố sẽ đánh thuế lên đến 45% vào các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc khi lên nhậm chức. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, Trung Quốc có rất nhiều cách để đẩy lùi khó khăn nếu ông Trump đưa vấn đề Đài Loan ra gây sức ép.

Trong động thái mới nhất, có thể là cho thấy sự sẵn sàng đáp trả của mình, China Daily dẫn lời quan chức Trung Quốc cho biết, nước này sẽ sớm áp dụng biện pháp trừng phạt một Cty sản xuất ô-tô của Mỹ vì độc quyền. Dù quan chức Trung Quốc không tiết lộ tên, nhưng nhiều khả năng là một trong hai Cty General Motors và Ford Motor của Mỹ. Một nguồn tin khác lại nói rằng, kế hoạch trừng phạt này được đưa ra trước khi Tổng thống đắc cử Trump có những bình luận cứng rắn nhằm vào Trung Quốc. Nhưng rõ ràng, thời điểm và cách thức thông báo về vấn đề này cho thấy rõ ý đồ của Bắc Kinh: cảnh báo “dằn mặt” chính quyền ông Trump.

Tại Washington, một trợ lý của đảng Dân chủ cho biết, cảnh báo điều tra này của Trung Quốc là “lời nhắc nhở mạnh mẽ” nhằm vào ông Trump. Jason Miller, phát ngôn viên của ông Trump, cho biết, đội ngũ chuyển giao quyền lực đã biết về thông tin này nhưng nói rằng, còn quá sớm để đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Tại Trung Quốc, Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia không đưa ra bình luận gì về thông tin của China Daily. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng, họ không có bất kỳ thông tin chi tiết về vụ việc. “Chúng tôi hoan nghênh các Cty nước ngoài, trong đó có các Cty Mỹ, đầu tư và hoạt động tại Trung Quốc. Nhưng họ phải tôn trọng pháp luật và các quy định của Trung Quốc”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang nói, khi được hỏi liệu đây có phải là thông điệp Trung Quốc muốn gửi đến ông Trump hay không.

Áp lực đối với các Cty khác của Mỹ, chẳng hạn như Boeing và General Electric, vốn có những lợi ích rất lớn ở Trung Quốc, có thể là một trong những công cụ hữu hình nhất trong chiến lược trả đũa của Bắc Kinh với Washington. Đó là giới hạn tiếp cận thị trường đông dân nhất thế giới này. Lợi ích kinh doanh của Mỹ ở Trung Quốc ước tính hơn 500 tỷ USD. Đó là chưa kể những bước đi lợi ích kinh tế rộng lớn hơn khi Trung Quốc, chủ nợ lớn nhất của Mỹ, bán một phần trong 1.160 tỷ USD trái phiếu Mỹ, hoặc làm suy yếu đồng tiền của mình.

Tuy nhiên, Bắc Kinh dường như không thể làm những điều này. Thứ nhất, nó sẽ làm giảm giá trị danh mục đầu tư trái phiếu Mỹ của Trung Quốc và thứ hai là có thể làm tăng tốc độ bay vốn.

Khả Anh