Trung Quốc “khóa chặt” Bắc Kinh vì Covid-19

Thứ tư, 17/06/2020 08:53

Chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh thắt chặt hạn chế phong tỏa khóa một khu phố thứ 3 ở thủ đô Bắc Kinh vào ngày 6-6 nhằm ngăn chặn sự lây lan của một ổ dịch Covid-19 mới đáng lo ngại ở thủ đô.

Bắc Kinh hiện đang trở thành ổ dịch nghiêm trọng nhất nước này với gần 30 khu dân cư bị phong tỏa. Kể từ khi ca nhiễm trong cộng đồng đầu tiên được phát hiện hôm 12-6 sau 2 tháng, Bắc Kinh đã ghi nhận tổng cộng 106 ca nhiễm Covid-19 hầu hết đều liên quan đến khu chợ đầu mối Tân Phát Địa. “Tình hình dịch bệnh liên quan đến chợ Tân Phát Địa ở quận Phong Đài vô cùng phức tạp”, lãnh đạo đội phản ứng phòng chống Covid-19 của Bắc Kinh cho biết. Ước tính gần 200.000 người đã đến chợ Tân Phát Địa kể từ ngày 30-5. Giới chức Bắc Kinh đã triển khai kế hoạch “gõ cửa từng nhà” và xét nghiệm cho những người này.

Số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 16-6 cho hay, nước này ghi nhận thêm 40 ca mới trong 24 giờ qua. Trong đó, có 27 ca ở thủ đô Bắc Kinh, 4 ca ở tỉnh Hà Bắc, 1 ca ở tỉnh Tứ Xuyên và 6 ca từ nước ngoài nhập cảnh. Đến nay, dịch Covid-19 đã khiến tổng cộng 83.221 người ở Trung Quốc nhiễm bệnh và 4.634 ca tử vong.

Ổ dịch lần này ở Bắc Kinh làm thổi bùng làn sóng sợ hãi vì sự lây lan tương tự ổ dịch ở chợ hải sản Vũ Hán. Cuối tuần trước, phó trưởng ban tuyên truyền Thành ủy Bắc Kinh Từ Hòa Kiến nhận định: “Bắc Kinh đã bước vào thời kỳ bất thường”.

T.L