Trung Quốc triệt phá đường dây làm giả vaccine ngừa Covid-19

Thứ tư, 03/02/2021 11:46

Các kỹ sư làm việc tại phòng thí nghiệm vaccine Covid-19 Sinovac Biotech ở Bắc Kinh, Trung Quốc, tháng 4-2020. Ảnh: AFP

Ngày 2-2, các hãng truyền thông Trung Quốc đưa tin: cảnh sát nước này đã bắt giữ hơn 80 người tham gia sản xuất vaccine ngừa Covid-19 giả trong chiến dịch ngăn chặn các hoạt động phi pháp liên quan tới vaccine.

Theo Tân Hoa Xã, những nghi phạm đã sản xuất vaccine giả ít nhất là từ tháng 9-2020. Vaccine giả là nước muối đẳng trương được bơm vào các lọ thủy tinh và bán với giá cao. Cảnh sát thu giữ hơn 3.000 liều vaccine giả sau khi đột kích một số địa điểm ở thủ đô Bắc Kinh và nhiều thành phố khác ở các tỉnh Giang Tô và Sơn Đông. Tuy không công bố số lượng vaccine giả có thể đã được đưa đi tiêu thụ nhưng cảnh sát Trung Quốc khẳng định đã truy được các địa điểm mà những vaccine này được đưa đến. Theo báo Global Times, các đối tượng được cho là có ý định tuồn vaccine giả ra nước ngoài để tiêu thụ.

T.V