Truy điệu, an táng 96 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Thứ sáu, 19/05/2023 15:21
Sáng 19-5, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc (Nghệ An), tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 96 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào.

Dự lễ có Trung tướng Lê Quang Minh – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam- Phó trưởng Ban Công tác đặt biệt Chính phủ; Đại tá Hoàng Tuấn Hiền – Phó Cục Trưởng Cục chính sách, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam – Phó Chánh Văn phòng BCĐ Quốc gia 515 – Cơ quan Thường trực Ban Công tác đặc biệt Chính phủ; Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Đại diện Ban công tác đặc biệt tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun (nước CHDCND Lào), lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng đông đảo nhân dân trong tỉnh.

96 hài cốt liệt sỹ trở về trong lòng đất Mẹ
Đoàn đại biểu nước CHDCND Lào dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ
Đoàn đại biểu Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An dâng hoa tưởng niệm các liệt sỹ

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam và tình cảm thiêng liêng, sâu nặng đối với đồng chí, đồng đội đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Các đại biểu di chuyển hài cốt liệt sỹ đến khu vực an táng
96 hài cốt liệt sỹ là Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả tại nước bạn Lào
Đoàn tiêu binh tại Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ

Với ý nghĩa đó, trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban công tác đặc biệt 2 chính phủ Việt Nam – Lào, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh và Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4, Ban công tác đặc biệt 4 tỉnh: Nghệ An, Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun đã quán triệt, triển khai có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh trên đất nước bạn Lào.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An thực hiện nghi lễ an táng hài cốt liệt sỹ
Dâng hương trước phần mộ các liệt sỹ

Đặc biệt, mùa khô 2022-2023, Đội Quy tâp tỉnh Nghệ An đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun nước CHDCND Lào tiến hành tìm kiếm, cất bốc được 96 hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả tại nước bạn Lào trở về đất Mẹ.

Nghi thức an táng hài cốt liệt sỹ
96 hài cốt liệt sỹ trở về trong lòng đất Mẹ

Tại buổi lễ, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, gần 40 năm qua tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun (nước CHDCND Lào) quy tập được gần 12.500 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trong các cuộc kháng chiến trên địa bàn 3 tỉnh trên đón về đất Mẹ và an táng tại các Nghĩa trang Liệt sỹ Việt – Lào (huyện Anh Sơn), Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đô Lương, Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Nghi Lộc. Hôm nay, Lễ an táng và truy điệu 96 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào do Đội quy tập tỉnh Nghệ An tìm kiếm, cất bốc, di chuyển về nước mùa khô 2022-2023. Đây là những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng hi sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc, vì Chủ nghĩa xã hội và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả của dân tộc.

Dương Hóa