Truy lùng trùm ma túy Châu Á Tse Chi Lop (Kỳ 1: “El Chapo của Châu Á”)

Thứ tư, 16/10/2019 10:57

Nhóm điều tra đặc biệt của cảnh sát đang được lệnh truy lùng Tse Chi Lop, trùm ma túy mang quốc tịch Canada gốc Trung Quốc, là nghi phạm chính của một băng đảng tội phạm đã thống trị hoạt động buôn bán ma túy lên tới 70 tỷ USD ở Châu Á-Thái Bình Dương.

Tse Chi Lop (hàng trên cùng và hàng dưới cùng, ngoài cùng bên phải) được cho là ông trùm của mạng lưới ma túy lớn nhất Châu Á “Anh Ba”, phân phối methamphetamine thường được giấu trong bao trà. Ảnh: Reuters

Theo các quan chức thực thi pháp luật, Tse Chi Lop, 55 tuổi, được cho là thủ lĩnh một tổ chức buôn lậu ma túy đa quốc gia rộng lớn, được thành lập từ một liên minh của 5 nhóm bộ ba Châu Á. Tổ chức mà y đang điều hành được các thành viên của mình gọi là “Công ty” còn cảnh sát gọi là “Anh Ba” (Tam Ca), một trong các biệt hiệu của Tse.

 “Anh Ba” sản xuất một lượng lớn ma túy đá tinh chất (methamphetamine), heroin và ketamine ở Myanmar, vận chuyển cho ít nhất một chục quốc gia từ Nhật Bản ở Bắc Á đến New Zealand ở Nam Thái Bình Dương. Nhưng methamphetamine - một loại thuốc gây nghiện cao với những tác động tàn phá về thể chất và tinh thần đối với người dùng lâu dài - là hoạt động kinh doanh chính của băng đảng này. Theo ước tính của Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của LHQ (UNODC), doanh thu của đường dây do “Anh Ba” cầm đầu lên tới 17,7 tỷ USD/năm. Theo ước tính, doanh thu năm 2018 ít nhất là 8 tỷ USD. Ma túy thường được giấu trong các gói trà. Theo UNODC, “Anh Ba” chiếm 40-70% thị phần bán buôn methamphetamine trong khu vực. Thị trường này tăng ít nhất gấp 4 lần trong 5 năm qua.

“Cực kỳ nguy hiểm”

Sự bùng nổ chưa từng có trong hoạt động sản xuất methamphetamine này đã gây ra một phản ứng chưa từng có.

Tse là mục tiêu chính của “Chiến dịch Kungur”, một cuộc điều tra ma túy do Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) dẫn dắt  Chiến dịch Kungur liên quan đến khoảng 20 cơ quan từ Châu Á, Bắc Mỹ và Châu Âu. Đây là nỗ lực quốc tế lớn nhất từ trước đến nay chống lại các băng đảng ma túy ở Châu Á, với sự tham gia của các cơ quan chống ma túy Trung Quốc, Myanmar, Mỹ và Thái Lan. Đài Loan, dù không phải là thành viên chính thức, cũng đang hỗ trợ hoạt động.

AFP đã xác định 19 lãnh đạo tổ chức ma túy hàng đầu này, 4 trong số đó là công dân Canada. Các đối tượng khác đến từ Hồng Kông, Ma Cao, Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Malaysia, Myanmar và Việt Nam. Một số có liên quan đến các hoạt động buôn bán ma túy từ nhiều thập kỷ trước. Theo các nhà điều tra và tài liệu cảnh sát, cho đến nay, ít nhất một thành viên cấp cao của băng đảng này đã bị bắt giữ.

Theo tài liệu của AFP, băng đảng này liên quan trực tiếp đến ít nhất 13 vụ án buôn bán ma túy kể từ tháng 1-2015. Một sơ đồ hoạt động của tập đoàn ma túy này có trong một tài liệu thực thi pháp luật của Đài Loan xác định Tse là “Giám đốc điều hành đa quốc gia” của “Anh Ba”. Một cảnh báo của Cơ quan Quản lý Thực thi Ma túy Mỹ (DEA) khẳng định Tse là thủ lĩnh của băng đảng tội phạm có tổ chức này. “Anh Ba là mục tiêu số một”, một sĩ quan AFP cho biết.

“Tse Chi Lop được đánh giá nguy hiểm không kém gì El Chapo hay thậm chí là Pablo Escobar, về quy mô buôn bán ma túy”, Jeremy Douglas, chuyên gia 16 năm kinh nghiệm tại UNODC ở Đông Nam Á, nhận định, đề cập đến các ông trùm ma túy ở Mỹ Latinh. Theo UNODC, “Anh Ba” là nhân tố chính dẫn đến sự gia tăng gấp 4 lần hoạt động buôn bán methamphetamine trên toàn khu vực trong 5 năm qua. Nguồn cung của loại ma túy này tăng mạnh, khiến giá cả trên đường phố của nó giảm mạnh ở nhiều quốc gia. Trong một báo cáo hồi tháng 7, UNODC cho biết hoạt động buôn bán methamphetamine “đã đạt đến mức độ chưa từng thấy và cực kỳ nguy hiểm”, thách thức trực tiếp đến với an ninh và sức khỏe cộng đồng của khu vực.

Giàu có, kỷ luật và tinh vi

Trong năm qua, Reuters đi khắp Châu Á - Thái Bình Dương để tìm hiểu chi tiết về Tse và mạng lưới của y. Hãng tin này đã phỏng vấn hơn 20 quan chức thực thi pháp luật ở 8 nước, xem xét các báo cáo của cảnh sát và lực lượng phòng chống ma túy, tài liệu tòa án... Reuters cũng hỏi các thủ lĩnh dân quân ở bang Shan của Myanmar, trung tâm của khu vực Tam Giác Vàng, nơi “Anh Ba” bị tình nghi sản xuất ma túy hàng loạt trong những cơ sở được gọi là “siêu phòng thí nghiệm”. Reuters cũng đã đến nơi ở của một nhân vật được cho là một trong các thủ lĩnh của “Anh ba” ở Thái Lan.

Và đây thật sự là một tổ chức xuyên quốc gia rất giàu có, kỷ luật và tinh vi - tinh vi hơn bất kỳ băng đảng ma túy ở Mỹ Latinh nào. Thị trường ma túy của “Anh Ba” lớn hơn, phân tán hơn và hợp tác đa dạng hơn với nhiều nhóm tội phạm địa phương so với các băng đảng Latin, trong đó có các băng đảng Yakuza Nhật Bản, các nhóm tội phạm có tổ chức của Thái Lan, các băng đảng đua mô-tô của Australia cũng như các băng đảng người dân tộc ở Trung Quốc trên khắp Đông Nam Á.

 Mạng lưới tội phạm của nhóm cũng ít có xu hướng bùng phát bạo lực không thể kiểm soát được so với các băng đảng Mỹ Latinh. Lợi nhuận mà chúng thu được lớn đến nỗi các băng nhóm tội phạm Châu Á không thanh toán lẫn nhau mà cùng ngồi lại để ăn chia.  “Các băng nhóm tội phạm ở Đông Nam Á và Viễn Đông hoạt động thông suốt với hiệu quả cao. Chúng vận hành như một Cty toàn cầu”, một quan chức phương Tây thuộc một cơ quan phòng chống ma túy,  nhận định.

Ngoài sự khác biệt về hoạt động ma túy, còn có sự khác biệt mang tính cá nhân giữa Tse và El Chapo Guzman (trùm ma túy Mexico đang ngồi tù) hay Pablo Escobar (trùm cocaine Colombia đã chết). Hai trùm ma túy Mỹ Latinh có lối sống xa hoa, trụy lạc, bạo lực, còn Tse tương đối bí hiểm, vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hiện có rất ít thông tin có giá trị về Tse.

AN BÌNH