Truy tìm vị khách thuê xe tự lái

Thứ hai, 23/10/2017 21:00

Lân la tại các Cty cho thuê ô-tô tự lái, đối tượng nhắm chọn chiếc xe ưng ý, sau đó thuê người làm giấy đăng ký giả mang tên mình. Xong xuôi giấy tờ, Hùng tới thuê đúng chiếc xe đó rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Với phương thức, thủ đoạn này, đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Ngày 7-8, Cty TNHH TM JVT (địa chỉ tại số 236-Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh) cho một thanh niên thuê chiếc ô-tô nhãn hiệu Toyota Fortuner BKS 37A- 391.70 trong thời gian một tháng với giá 24 triệu đồng. Ngoài chiếc xe trên, Cty TNHH TM JVT còn trình báo chiếc xe KIA RIO BKS 37A-306.62 cũng một đi không trở lại. Cty TNHH H.T.P chi nhánh Nghệ An (trụ sở ở đường Bùi Huy Bích, xóm 15, xã Hưng Lộc, TP Vinh) cũng trình báo việc khách thuê chiếc Toyota VIOS BKS 37A- 245.75 rồi một đi không trở lại...Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CA tỉnh Nghệ An nhận được đơn tố cáo của các Cty cho thuê xe tự lái trên địa bàn TP Vinh về việc có một đối tượng thuê xe nhưng không trả đúng thời gian đã ký trong hợp đồng. Điển hình như: Ngày 21-5, Cty TNHH TM HERY SƠN (số 204-Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh), đón tiếp một thanh niên khá lịch lãm tới thuê xe. Ngay sau đó, người này chọn chiếc xe 4 chỗ nhãn hiệu KIA K3, màu bạc, BKS 37A- 282.92 với thời gian thuê một tháng. Thỏa thuận 18 triệu đồng/tháng, người thanh niên này điều khiển xe đi.

Tiếp nhận đơn thư, nhận định nhiều khả năng đây là đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp, lãnh đạo Phòng CSHS đã giao cho TS Đội 2 nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong một thời gian ngắn “vị khách” chuyên thuê xe tự lái rồi “tàng hình” đã được TS Đội 2 làm rõ là Nguyễn Văn Hùng (1987, trú xóm 11, xã Hồng Long, H. Nam Đàn, Nghệ An). Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội, Phòng CSHS đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng này về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Văn Hùng 

Tại CQĐT, Nguyễn Văn Hùng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hùng khai, do ham mê cờ bạc nhưng càng đánh càng thua dẫn tới nợ nần chồng chất. Để có tiền “nướng” vào trò đỏ đen, Hùng nghĩ tới việc thuê xe tự lái rồi mang đi cầm cố. Nếu thắng thì sẽ chuộc về trả. Tuy nhiên, số tiền cầm xe cứ thế vào tay người khác. Để thực hiện hành vi thuê xe tự lái rồi “hô biến” thành xe chính chủ, Hùng thuê người làm giả một bộ giấy tờ xe mang tên mình rồi mang đi cầm cố.

Theo đó, ngày 21-5, Hùng đến Cty TNHH TM HERY SƠN làm thủ tục thuê chiếc ô-tô hiệu KIA K3 BKS 37A- 282.92. Để cầm cố được chiếc xe này, Hùng thuê người làm giấy tờ mang tên mình. Có giấy tờ “chính chủ”, Hùng mang xe đến cầm cho anh Hoàng Văn B. và anh Từ Đức Đ. (ở P. Hà Huy Tập, TP Vinh) với số tiền 300 triệu đồng. Đến ngày 7-8, sau khi tiêu hết số tiền trên, Hùng đến Cty TNHH TM JVT thuê chiếc Fortuner BKS 37A-391.70. Chiếc xe này cũng được Hùng làm giả đăng ký và cầm cố cho chị Nguyễn Hồng N. (ở P. Hà Huy Tập, TP Vinh) với số tiền 700 triệu đồng. Số tiền này cũng nhanh chóng được Hùng nướng vào trò đỏ đen. Cũng với thủ đoạn này, Hùng thuê chiếc VIOS BKS 37A-245.75 của Cty TNHH H.T.P. cầm số tiền 300 triệu đồng.

Ngoài ra, ngày 11-8, Hùng cầm cố chiếc xe KIA Rio BKS 37A-306.62 của Cty TNHH TM JVT do anh Nguyễn Hồng Phúc (1990, trú xóm Mẫu Đơn, xã Hưng Lộc, TP Vinh) thuê, lấy số tiền 300 triệu đồng. Không chỉ thuê xe tự lái để cầm cố, Hùng còn mang 2 chiếc xe hiệu KIA Rio và KIA Morning  của gia đình mang đi cầm cố để lấy tiền nướng vào trò đỏ đen.

Theo cán bộ điều tra cho biết, thủ đoạn của Nguyễn Văn Hùng khá tinh vi, có tính toán kỹ lưỡng. Thường ngày, Hùng đi dạo qua các Cty cho thuê xe tự lái hoặc lên mạng Internet, vào trang Cty cho thuê xe để tìm “con mồi”. Ưng ý chiếc xe nào thì ghi lại BKS chiếc xe đó, sau đó thuê người làm giả giấy đăng ký đứng tên mình. Khi đã có giấy tờ giả trong tay, Hùng đến làm thủ tục thuê xe rồi nhanh chóng mang xe cùng giấy đăng ký đứng tên mình đi cầm cố. Khi bắt giữ và khám xét người Hùng, các điều tra viên đã thu được 7 giấy đăng ký xe giả đều mang tên Nguyễn Văn Hùng. Theo lời khai của Hùng thì 7 giấy đăng ký giả này được làm sẵn, chờ thời cơ để thuê và mang đi cầm cố.

Sau khi hoàn tất lời khai, hồ sơ vụ án, Phòng CSHS đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

X.S