Truy tố nhóm trộm xe máy SH Mode

Thứ hai, 09/05/2016 10:36

(Cadn.com.vn) - Đêm 12-1, chị Nguyễn Lê Hoài An (trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đến CAP Khuê Trung  trình báo về việc bị mất trộm xe máy. Theo chị An, chiều tối cùng ngày, chị điều khiển xe SH Mode màu trắng, BKS 43G1-213.25 trị giá hơn  50 triệu đồng đến phòng khám nha khoa nằm trên đường Nguyễn Phong Sắc (thuộc địa bàn P. Khuê Trung). Dựng xe trước Phòng khám vào giải quyết công việc, khi ra về chị An phát hiện xe bị kẻ gian lấy cắp.

Xác định vụ trộm có giá trị thiệt hại lớn, kẻ gian gây án manh động ở nơi đông người, gây tâm lý bất an, CAP Khuê Trung khẩn trương tổ chức lực lượng xác minh. Áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra, trong đó tập trung phát động quần chúng đấu tranh, tố giác tội phạm, sáng 13-1, CAP Khuê Trung nắm được nguồn tin, xe máy của chị An xuất hiện tại địa bàn P. Hòa Thọ Đông (Q. Cẩm Lệ). Khẩn trương phối hợp với CAP Hòa Thọ Đông tổ chức xác minh, đến 17 giờ cùng ngày, CAP Khuê Trung phát hiện xe máy SH Mode của chị An đang được giấu tại phòng thuê trọ ở khu vực tổ 20 (P. Hòa Thọ Đông).

Thông tin về việc CAP Khuê Trung phát hiện, thu giữ tang vật trộm cắp được cấp báo về BCH CAQ Cẩm Lệ. Liền sau đó, Đội CSHS CAQ Cẩm Lệ được giao nhiệm vụ phối hợp cùng CAP Khuê Trung và Hòa Thọ Đông khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ thủ phạm trộm xe. Từ manh mối là nơi xuất hiện xe bị mất, sau hơn 4 tháng khẩn trương vào cuộc, Đội CSHS CAQ Cẩm Lệ đã chứng minh làm rõ tất cả số đối tượng liên quan. Kết quả điều tra thể hiện, 17 giờ 30 ngày 12-1, Lê Văn Lợi (1993, trú tổ 20, P. Hòa Thọ Đông) đi làm về thì gặp Huỳnh Thanh Hải (1987, trú Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cùng bạn gái đang ở phòng thuê trọ của mình.  Tại đây còn có Lê Thị Thanh Dung (1999 - em gái Lợi) và Phạm Dương Đại Phong (1999, trú Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng). Gặp nhau, Hải hỏi Lợi có mua xe máy loại Sirius không giấy tờ và ra giá bán 3 triệu đồng/xe. Nghe Lợi đồng ý mua, Hải thống nhất là khi nào có xe sẽ liên lạc qua điện thoại để bán.

Huỳnh Thanh Hải (trái) và Phạm Dương Đại Phong.

Cùng thời điểm này, Lợi đến phòng trọ của bạn gái chơi, còn Hải đi ra đường Cách Mạng Tháng Tám nhờ người quen tên Võ Kim Hùng chở lên địa bàn Q.Liên Chiểu (TP Đà Nẵng). Vừa đi, Hải vừa gọi điện cho Lê Hoàng Bửu (1998, trú P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ) đến quán cà-phê Vườn Cây trên đường Lê Đại Hành (TP Đà Nẵng) để bàn công chuyện. Lúc này Bửu đang ngồi nhậu với bạn  tên Sơn, nghe Hải gọi nên rủ Sơn cùng đi. Tại điểm hẹn, cả nhóm thống nhất đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP Đà Nẵng) ăn nhậu.

Khi nhậu xong, cả nhóm đi về phòng trọ của Lê Thị Thanh Dung trên địa bàn tổ 20 (P.Hòa Thọ Đông). Tại đây, Hải gọi riêng Bửu và Phong  ra nói chuyện và đưa 1 đoản phá khóa bảo cả hai đi trộm xe Sirius. Nghe vậy, Bửu và Phong đồng ý, thống nhất mượn xe máy của Sơn làm phương tiện gây án. Bửu nói dối với Sơn là mượn xe đi lấy đồ, sau đó chở Phong lòng vòng nhiều nơi trên địa bàn TP Đà Nẵng để tìm trộm xe Sirius. Tìm mãi mà chẳng được, trên đường về đến đường Nguyễn Phong Sắc (TP Đà Nẵng), cả hai phát hiện xe máy loại SH Mode màu trắng, BKS 43G1-213.25 của chị An dựng trước phòng khám nha khoa không có người trông coi. Bửu nói Phong vào dắt trộm nhưng Phong sợ không dám ra tay. Thấy vậy, Bửu giao xe cho Phong cầm lái, còn mình bách bộ đến xe SH Mode lắc cổ xe thì phát hiện không khóa. Bửu dắt xe SH Mode ra ngoài để Phong sử dụng xe máy của Sơn đẩy đi khỏi hiện trường.

Trên đường đi, Phong gọi điện cho Hải thông báo đã trộm được xe. Khi cả hai đến đường Bình Thái (TP Đà Nẵng) thì gặp Lương Võ Khôi (1995, trú P. Hòa Thọ Đông). Thấy Bửu ngồi trên xe SH Mode để Phong đẩy, Khôi chạy xe máy theo hỏi xe ở đâu mà có thì Bửu trả lời là vừa trộm được. Nghe vậy, Khôi điều khiển xe máy Vision hỗ trợ Bửu và Phong đẩy xe SH Mode về phòng trọ của chị Dung. Thấy có Khôi hỗ trợ, Phong điều khiển xe máy của Sơn đi trước về phòng trọ. Khi tới nơi, cả nhóm đưa xe SH Mode trộm được vào phòng trọ của chị Dung, còn Sơn thì ra về.

Sau khi trộm được xe, Hải đứng ra mặc cả chuyện mua bán với Lợi. Ban đầu Hải ra giá 10 triệu đồng, sau đó chấp nhận giảm giá còn 8 triệu đồng thì Lợi đồng ý mua. Do không có sẵn tiền nên Lợi đưa trước cho Hải 3 triệu đồng. Hải dặn Lợi tháo BKS  43G1-213.25 cất giấu, sang ngày mai sẽ đưa BKS khác gắn vào và thay ổ khóa mới. Nhận 3 triệu đồng từ Lợi, Hải thông báo với Phong và Bửu là đã bán xe SH Mode được 8 triệu đồng. Sau đó, cả nhóm thống nhất đến khu vực chợ Hòa Khánh (Q. Liên Chiểu) nhậu tiếp. Tại đây, Hải đưa trước cho Bửu 500.000 đồng và thông báo là có gì tính toán sau. Khi nhậu xong, cả nhóm giải tán, Phong và Khôi thuê nhà trọ nghỉ qua đêm. Đến sáng 13-1, Lợi tháo BKS xe SH Mode cất giấu và gọi điện cho Hải hỏi về BKS thay thế. Hải trả lời là đang ở H. Đại Lộc (Quảng Nam), có gì chiều về sẽ đưa. Đến 17 giờ cùng ngày, CAP Khuê Trung tổ chức lực lượng xác minh, thu hồi xe SH Mode và sự việc được làm sáng tỏ.

Ngày 4-4, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ hoàn tất kết quả điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS đồng cấp truy tố Phạm Dương Đại Phong, Lê Hoàng Bửu, Huỳnh Thanh Hải và Lê Văn Lợi về hành vi “Trộm cắp tài sản” theo Điều 138 BLHS. Quá trình xác minh được biết, Huỳnh Thanh Hải từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Cướp giật tài sản”. Sau khi gây án trộm xe máy SH Mode trên địa bàn Q. Cẩm Lệ, Hải bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ khởi tố bị can, phát lệnh truy nã toàn quốc. Về trường hợp của Lương Võ Khôi, tuy không trực tiếp trộm xe nhưng biết xe SH Mode do Bửu và Phong trộm mà có nhưng không trình báo đến cơ quan chức năng, sau đó lại còn đi ăn nhậu và thuê phòng trọ ở chung với Phong. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội “Không tố giác tội phạm”. Cũng như Hải, khi sự việc xảy ra, Khôi bỏ đi khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ chưa làm việc được, sẽ tiếp tục có hình thức xử lý theo quy định.

Nguyên Thảo