Tưởng nhớ Âm linh nghĩa sĩ vị quốc vong thân thời kỳ đầu kháng Pháp

Thứ năm, 11/04/2024 09:30
Sáng 10-4, Hội đồng Chư phái tộc Làng Nghi An (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) tổ chức Lễ cúng giỗ Âm linh Nghĩa sĩ vị quốc vong thân thời kỳ đầu chống thực dân Pháp tại Nghĩa trủng Gò Đồ (thuộc làng Nghi An).
Một góc khu vực Nghĩa trủng Gò Đồ tại phường Hòa Phát.
Một góc khu vực Nghĩa trủng Gò Đồ tại phường Hòa Phát.

Theo lịch sử địa phương và các bậc cao niên của làng Nghi An, khu vực Nghĩa trủng Gò Đồ có khoảng 2.000 ngôi mộ, được hình thành từ khoảng năm 1920. Trong số các ngôi mộ này, có một phần là mộ các nghĩa sĩ vị quốc vong thân trong cuộc chiến tranh chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (từ năm 1858-1860) được dời từ Trủng Bò, làng Nghi An (nay thuộc sân bay Đà Nẵng) về đây, một số là mộ các Liệt sĩ Trung đoàn 96 hy sinh trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước. Trải qua bao biến cố, thăng trầm của lịch sử, các mộ phần và khu tưởng niệm âm linh được bà con trong Hội đồng chư phái tộc Làng Nghi An thờ phụng, cúng tế.

Song, do địa thế bao quanh là khu vực quân sự, nhất là trong thời kỳ chiến tranh, quân đội Mỹ đặt kho bom ở bên cạnh nên ảnh hưởng đến việc đi lại, cúng tế của nhân dân. Tháng 5-2015, trong quá trình cải tạo đất ở đây đã phát lộ một số ngôi mộ của người dân chôn cất ở bên cạnh. Các cơ quan chức năng Quân khu 5, thành phố, quận Cẩm Lệ và phường Hòa Phát cùng Hội đồng chư phái tộc Làng Nghi An đã cùng phối hợp giải quyết sự việc này, trong đó có việc trùng tu, tôn tạo khu mộ âm linh Nghĩa trủng Gò Đồ - Nghi An để nhân dân thờ phụng, cúng tế, tưởng nhớ tổ tiên và các anh hùng nghĩa sĩ vị quốc vong thân.

Đinh Nga