Tuyên truyền về dân số và sức khỏe sinh sản cho sinh viên Đà Nẵng

Thứ tư, 07/12/2022 15:33
Ngày 6-12, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế TP Đà Nẵng phối hợp trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng tổ chức buổi Tuyên truyền, giáo dục và đố vui có thưởng về Dân số - Sức khỏe sinh sản (DS-SKSS). 
Buổi tuyên truyền thu hút đông đảo sinh viên tham gia.
Buổi tuyên truyền thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên đã cung cấp kiến thức về dân số, chăm sóc SKSS, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; Thực trạng, nguyên nhân và hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; Thay đổi nhận thức và tư tưởng lạc hậu về sinh con trai, con gái và phổ biến các Luật như: Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình, Pháp lệnh dân số, Nghị định số 104/2003 ngày 16-9-2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh dân số, Nghị định số 176/2013 ngày 14-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt trong lĩnh vực y tế…

Bên cạnh đó, báo cáo viên giới thiệu các địa chỉ cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS trên địa bàn TP Đà Nẵng, giải đáp các thắc mắc của sinh viên (SV) về các vấn đề liên quan. Buổi tuyên truyền diễn ra trong không khí cởi mở, vui tươi khi sinh viên được tham gia Đố vui có thưởng về DS-SKSS.

Được biết, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình sẽ tiếp tục tổ chức thêm 5 buổi tuyên truyền tại các trường ĐH, CĐ khác với sự tham gia của gần 2.000 sinh viên. Qua đó góp phần nâng cao kiến thức; giúp các SV cách chăm sóc SKSS ở lứa tuổi của mình và nhận thức được vị thế của phụ nữ và trẻ em gái, hiểu được tầm quan trọng của việc sinh đẻ theo quy luật tự nhiên, không phân biệt giới tính, không lựa chọn giới tính khi sinh, phân biệt đối xử về giới.

Thanh Hoa