Tỷ suất sinh của Trung Quốc năm 2021 giảm xuống mức thấp kỷ lục

Thứ ba, 18/01/2022 14:05

Ngày 17-1, Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố số liệu cho thấy tỷ suất sinh của nước này trong năm 2021 đã giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Tỷ lệ sinh ở Trung Quốc đại lục tụt xuống mốc thấp kỷ lục.

Cụ thể, tỷ suất sinh ở Trung Quốc đại lục năm 2021 là 7,52 trẻ còn sống/1.000 người, giảm so với mức 8,52 trẻ/1.000 người của năm 2020, và là mức thấp nhất kể từ khi hoạt động thu thập dữ liệu này được thực hiện vào năm 1978. Như vậy, năm 2021, có 10,62 triệu trẻ em được sinh ra ở Trung Quốc đại lục. Năm 2016, Trung Quốc đã nới lỏng chính sách "một con," theo đó cho phép các cặp vợ chồng có 2 con. Đầu năm 2021, chính sách này được nới lỏng hơn nữa với việc cho phép các cặp vợ chồng có 3 con. Tuy nhiên, những thay đổi này chưa thúc đẩy được tỷ lệ sinh tại Trung Quốc trong bối cảnh đại dịch COVID-19 làm giảm thu nhập của các hộ gia đình và ngày càng nhiều phụ nữ lựa chọn kế hoạch hóa gia đình.

Các chuyên gia cho rằng, nếu tỷ lệ dân số trẻ trên dân số già tiếp tục giảm trong tương lai, nhóm dân số trong độ tuổi lao động của Trung Quốc sẽ bị tăng thêm gánh nặng, đồng thời năng suất lao động của cả nước sẽ giảm.

T.V