UAE trở thành nước Arab đầu tiên cấp quốc tịch cho người nước ngoài

Thứ hai, 01/02/2021 17:34

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã tuyên bố về kế hoạch cấp quyền công dân cho những người nước ngoài chọn lọc, trở thành quốc gia Arab đầu tiên chính thức hóa cấp quốc tịch cho người nước ngoài nhằm mang lại lợi ích lớn hơn cho nền kinh tế.

Sự thay đổi chính sách lớn này là nhằm thu hút nhân tài đến UAE theo cách sẽ thúc đẩy tăng trưởng - theo chi tiết của chính sách được công bố trên hãng thông tấn nhà nước WAM. Cư dân nước ngoài chiếm hơn 80% dân số UAE và trong nhiều thập kỷ đã trở thành trụ cột của nền kinh tế nước này. Theo Bloomberg, các quốc gia Vùng Vịnh giàu dầu mỏ đã buộc phải cân nhắc thời gian cư trú dài hơn và quyền công dân giới hạn đối với người nước ngoài khi họ tìm cách thu hút đầu tư và đa dạng hóa từ dầu mỏ. Cho đến nay, quyền công dân ở UAE và một số quốc gia vùng Vịnh khác được dành cho người nước ngoài trong những trường hợp đặc biệt, bao gồm cả để phục vụ nhà nước, nhưng những thay đổi mới sẽ chính thức hóa và mở rộng quy trình này.

T.N