UAE tuyên bố rút khỏi OPEC và OPEC+ từ tháng 5

Thứ tư, 29/04/2026 10:35

Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) ngày 28-4 thông báo sẽ rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và liên minh OPEC+ kể từ ngày 1-5, đánh dấu bước đi đáng chú ý trong chiến lược năng lượng dài hạn của quốc gia vùng Vịnh này.

Trụ sở OPEC tại Vienna, Áo. Ảnh: THX
Trụ sở OPEC tại Vienna, Áo. Ảnh: THX

Theo hãng thông tấn WAM, quyết định được đưa ra sau quá trình đánh giá toàn diện về năng lực sản xuất hiện tại, tiềm năng tương lai cũng như lợi ích quốc gia của UAE. Giới chức nước này cho biết động thái trên phản ánh định hướng tăng cường tự chủ, mở rộng đầu tư vào năng lượng và duy trì vai trò tích cực trên thị trường toàn cầu.

Bộ trưởng Năng lượng và Cơ sở hạ tầng Suhail Al Mazrouei nhấn mạnh việc rút khỏi OPEC là “quyết định mang tính chính sách”, không nhằm mục đích chính trị. Theo ông, việc hoạt động خارج khuôn khổ liên minh sẽ giúp UAE linh hoạt hơn trong điều hành sản lượng, thay vì phải tham gia các cơ chế đàm phán tập thể.

UAE hiện là một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, gia nhập OPEC từ năm 1967. Trước khi căng thẳng khu vực leo thang, nước này sản xuất khoảng 3,4 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, sản lượng đã giảm mạnh xuống còn khoảng 1,9 triệu thùng/ngày trong tháng 3 do tác động từ gián đoạn nguồn cung, đặc biệt liên quan đến tình hình tại eo biển Hormuz.

Giới chức UAE cho biết công suất tối đa hiện đạt khoảng 4,85 triệu thùng/ngày và có thể nâng lên 5 triệu thùng vào năm 2027. Tuy nhiên, nước này cam kết sẽ hành động như một nhà sản xuất “có trách nhiệm”, chỉ điều chỉnh sản lượng phù hợp với nhu cầu thị trường, tránh gây mất cân bằng cung cầu.

Động thái rút khỏi OPEC diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh, đồng thời cho thấy xu hướng các quốc gia sản xuất dầu tìm kiếm sự linh hoạt cao hơn trong hoạch định chính sách năng lượng.

T.N

Iran đề xuất lộ trình hòa bình ba bước với Mỹ

Iran được cho là đã gửi tới Mỹ một đề xuất đàm phán hòa bình theo ba giai đoạn, bắt đầu từ ngừng bắn toàn diện, chuyển sang xử lý vấn đề eo biển Hormuz và chỉ sau đó mới bàn tới chương trình hạt nhân. Đề xuất này phản ánh nỗ lực phá thế bế tắc hiện nay, song vẫn đối mặt nhiều rào cản từ lập trường cứng rắn của Washington.

Mỹ hủy đàm phán phút chót với Iran tại Pakistan

Quyết định bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy chuyến công du tới Islamabad vào phút chót đã khiến triển vọng nối lại đàm phán với Iran thêm mong manh. Tuy nhiên, những tín hiệu từ các kênh liên lạc hậu trường cho thấy ngoại giao chưa hoàn toàn bế tắc, trong bối cảnh căng thẳng quân sự và rủi ro năng lượng toàn cầu tiếp tục gia tăng.

Mỹ ra tối hậu thư hạt nhân với Iran, cảnh báo siết chặt phong tỏa toàn diện

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Iran phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân “một cách có thể kiểm chứng” nếu không muốn đối mặt với nguy cơ nền kinh tế sụp đổ dưới sức ép ngày càng gia tăng từ Washington, trong bối cảnh căng thẳng hai nước tiếp tục leo thang.

Mỹ chuẩn bị kịch bản tấn công Iran tại eo biển Hormuz nếu ngừng bắn đổ vỡ

Trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vẫn mong manh, Washington được cho là đang xây dựng các phương án quân sự nhằm vào hệ thống phòng thủ của Tehran tại eo biển Hormuz. Các kế hoạch này phản ánh nguy cơ xung đột leo thang trở lại, đồng thời cho thấy những tính toán chiến lược phức tạp xoay quanh tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới.

Đằng sau quyết định rút khỏi OPEC của Qatar