Ukraine leo thang khủng hoảng

Thứ hai, 14/04/2014 11:34

(Cadn.com.vn) - Khủng hoảng Ukraine có nguy cơ rơi vào ngõ cụt khi Kiev ngày 13-4 điều quân đến khu vực miền Đông đang bất ổn, trấn áp các phần tử ly khai ủng hộ Nga.

Tuyên bố đây là “chiến dịch chống khủng bố”, chính quyền Kiev đang đặt quyết tâm chấm dứt sự phong tỏa của các phần tử ly khai đối với thành phố Slavyansk ở miền Đông Ukraine.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, bất kỳ hoạt động nào nhằm đánh bật các phần tử vũ trang này có nguy cơ đẩy cuộc khủng hoảng Ukraine vào giai đoạn nguy hiểm mới. Bên cạnh sự kích động cực đoan ly khai trong nước, Kiev còn khó ăn nói với Moscow khi Điện Kremlin cảnh báo sẽ hành động để bảo vệ người nói tiếng Nga ở khu vực phía đông Ukraine nếu họ bị tấn công. Nhiều nguồn tin của Interfax cho biết, Giám đốc Cục Tình báo Mỹ (CIA) John Brennan đã đến Ukraine bằng tên giả, được cho là nhằm khởi xướng "chiến dịch chống khủng bố" này.

Những phần tử ly khai đứng gác gần trụ sở cảnh sát ở Slaviansk. Ảnh: Reuters

UKRAINE CẢNH CÁO MIỀN ĐÔNG

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho biết, các lực lượng thuộc tất cả các đơn vị an ninh trên khắp cả nước đều đã được triển khai trong “chiến dịch chống khủng bố” này.

Một phóng viên của Reuters cho biết, tại thành phố chỉ cách biên giới Nga 150km này, 2 máy bay trực thăng quân sự đang bay trên trụ sở cảnh sát, nơi các phần tử ly khai đang chiếm giữ. Đã xảy ra thương vong sau chiến dịch đột kích này. “Một sĩ quan Cơ quan An ninh Ukraine (ABU) đã thiệt mạng, trong khi phía lực lượng ly khai cũng hứng chịu một số lượng thương vong chưa xác định...”, Bộ trưởng Avakov xác nhận. Ông Avakov cũng khuyến cáo cư dân ở thành phố Slaviansk hãy ở trong nhà và tránh xa các cuộc đụng độ.

Novosti Donbass, một trang mạng tin tức địa phương, nói rằng, lực lượng chính phủ phá vỡ 2 rào chắn của phe ly khai tại các trạm kiểm soát vào Slaviansk, nhưng không có xác nhận độc lập về tin này. Trước đó, những phần tử ly khai được trang bị súng tự động dùng lốp ô-tô và bao cát lập các chốt kiểm soát tại những con đường dẫn đến thành phố Slaviansk từ Donetsk và Luhansk. Một lá cờ Nga được cắm trên một trong các chốt kiểm soát và một lá cờ màu đen xanh đỏ của lực lượng ly khai được cắm trên một chốt khác.

Người biểu tình ly khai giành thêm quyền kiểm soát văn phòng thị trưởng ở thị trấn Mariupol, bên bờ biển Azov. Tại thị trấn Kramatorsk gần đó, các chiến binh và cảnh sát đã nổ súng vào nhau, mặc dù không có xác nhận bất kỳ thương vong nào.

KIEV RUN RẨY, NGA NỔI GIẬN

Tại Washington, Nhà Trắng bày tỏ lo ngại, những diễn biến ở miền đông Ukraine có thể là khúc dạo đầu cho một cuộc tấn quân sự của Nga. Tuy nhiên, Moscow kịch liệt phủ nhận cáo buộc này. Khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cảnh báo, Moscow sẽ phải chịu thêm hậu quả nếu không giảm căng thẳng tại Ukraine và rút quân đội khỏi khu vực giáp giới với quốc gia láng giềng Đông Âu này, một lần nữa Moscow khẳng định, họ chỉ đang diễn tập bình thường.

Phó Tổng thống Joe Biden sẽ tới Kiev vào ngày 22-4 tới, trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến thăm đất nước này kể từ khi sau cuộc khủng hoảng chính trị. Đây rõ ràng là bước đi nhằm khẳng định sự ủng hộ của Washington đối với Kiev trong bối cảnh chính phủ tạm quyền Ukraine thật sự đang run rẩy trước bài toán miền Đông khó giải. Nhưng ngoài mối lo an ninh, Kiev còn lo sợ hơn cho nền kinh tế đang ì ạch. Thật vậy, cuộc khủng hoảng Ukraine có thể kích hoạt “cuộc chiến khí đốt”, làm gián đoạn nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga cho khách hàng trên khắp Châu Âu. Moscow cho biết có thể buộc phải cắt đứt giao hàng cho Ukraine - tuyến đường quá cảnh cho nhiều khí của Châu Âu - trừ khi Kiev giải quyết các khoản nợ. Nhưng hôm 12-4, Cty năng lượng nhà nước Naftogaz của Ukraine tuyên bố ngừng thanh toán tiền mua khí đốt của Nga cho đến khi kết thúc các cuộc đàm phán về giá cả.

Nga, Mỹ, Ukraine, và Liên minh Châu Âu (EU) dự kiến sẽ gặp nhau vào ngày 17-4 tại Genève. Tại bàn đàm phán này, Điện Kremlin dự kiến sẽ đưa ra vấn đề sửa đổi Hiến pháp Ukraine để trao thêm quyền tự chủ cho khu vực miền đông, vấn đề mà Kiev và phương Tây sẽ bác bỏ. Xem ra, dù có cơ hội gặp nhau nhưng thành công thì rất ít.

Khả Anh