Ukraine tấn công phe nổi dậy

Thứ tư, 11/02/2015 09:20

(Cadn.com.vn) - Lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine (NSDC) ngày 10-2 phát động cuộc tấn công nhằm vào các phần tử nổi dậy thân Nga gần thành phố cảng đông nam Mariupol, động thái phủ bóng đen lên bàn Hội nghị Thượng đỉnh 4 bên dự kiến diễn ra vào hôm nay (11-2).

Reuters dẫn lời Tổng Thư ký NSDC Oleksander Turchynov cho biết, cuộc tấn công trên diễn ra gần Mariupol, nơi các đơn vị của lực lượng vệ binh quốc gia đập tan thế phòng thủ của kẻ thù và tiến hành tấn công. Cũng theo hãng in này, từ hôm 7-2, Kiev đã nói về thông tin phe nổi dậy có vẻ như đang tập trung lực lượng để tiến hành tấn công các thị trấn chiến lược, trong đó có Mariupol - thành phố nằm bên bờ biển Azov ở giữa các khu vực do phe nổi dậy kiểm soát và bán đảo Crimea. Trên Twitter, Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia viết: “Lực lượng chính phủ phá vỡ hàng phòng ngự nổi loạn gần thành phố cảng phía đông Mariupol”.

Lực lượng chính phủ Ukraine chuẩn bị vũ khí tấn công phe nổi dậy. Ảnh: Reuters

Vụ tấn công mới nhất này diễn ra trong bối cảnh bùng nổ các vụ đụng độ mới nhất ở miền đông, trong đó có cuộc giao tranh ở thị trấn Debaltseve, khiến ít nhất 7 binh sĩ Ukraine và 5 dân thường thiệt mạng và 23 người bị thương. Tất cả những diễn biến này đang đẩy cuộc khủng hoảng ở đông Ukraine đi dần vào ngõ cụt bất chấp nỗ lực của các nhà lãnh đạo.

Hiện tại, Mỹ đang cân nhắc gửi vũ khí chống tăng và các thiết bị phòng thủ khác cho Ukraine, song chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Giới phân tích cho rằng, khả năng Washington cung cấp vũ khí cho Kiev phụ thuộc vào kết quả Hội nghị Thượng đỉnh tại Minsk, Belarus. Tuy nhiên, nỗ lực này của Nhà Trắng đang vấp phải nhiều phản đối gay gắt. Interfax dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, Bắc Kinh phản đối việc cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine và ủng hộ nỗ lực tổ chức hội nghị Minsk, Belarus. “Miền đông Ukraine cần hòa bình, chứ không cần vũ khí”, người phát ngôn Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng phản đối việc này khi bà đang rốt ráo chuẩn bị cho cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo của Nga, Ukraine và Pháp. “Bà đầm thép” Angela Merkel cho rằng, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine không thể giải quyết bằng “biện pháp quân sự”, đồng thời bày tỏ hy vọng cuộc xung đột sẽ được giải quyết thông qua con đường ngoại giao.

Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin cáo buộc kẻ thù cố gắng bao vây Nga khi có ý định vũ trang cho nước láng giềng phía tây của họ. RIA Novostia dẫn lời người phát ngôn điện Kremlin cho rằng, việc phương Tây có kế hoạch gửi vũ khí đến Ukraine và mở rộng trừng phạt chống Nga do cuộc khủng hoảng ở miền đông là những bước đi nhằm gây bất ổn cho Kiev. “Nga là quốc gia thực sự mong muốn giải quyết cuộc khủng hoảng này. Toàn bộ những kế hoạch khác nhằm tăng cường cơ chế trừng phạt, cô lập, phân phát vũ khí... đều là những bước đi thật đáng tiếc lại nhằm gây bất ổn cho tình hình ở Ukraine”, ông Peskov nhấn mạnh.

Hầu hết giới phân tích cho rằng, việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ là phương án cuối cùng. Mặc dù vậy, các bên cần tránh sử dụng biện pháp này vì nó có nguy cơ làm leo thang cuộc xung đột ở miền đông Ukraine.

Khả Anh