Ukraine tìm đường sống

Thứ tư, 26/02/2014 11:36

* Ông Yanukovich đã rời khỏi đất nước?

(Cadn.com.vn) - Quốc hội Ukraine đang hướng đến hình thành chính phủ lâm thời trong bối cảnh vẫn chưa rõ tung tích của Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovich.

Trong nỗ lực chấm dứt những tháng ngày bất ổn và đi đến bầu cử sớm, Quốc hội Ukraine ngày 25-2 hoàn thành các bước tiến đến thành lập chính phủ lâm thời đầy đủ trong cuộc bỏ phiếu vào ngày mai (27-2).

Trước đó, để dọn đường cho nội các mới, Quốc hội Ukraine bãi miễn một số quan chức và công bố các quyết định bổ nhiệm mới vào những vị trí then chốt, trong đó có Thống đốc Ngân hàng Trung ương và Tổng công tố Ukraine. Hiện chưa rõ tung tích của Tổng thống Yanukovich sau khi có tin nói rằng, tối 22-2, ông dự một cuộc họp cấp khu vực ở thành phố Kharkov gần biên giới với Nga. Theo giới báo chí địa phương, ông Yanukovich có thể đang cư trú trên bán đảo Crimea ở miền Nam Ukraine hoặc đã rời khỏi nước này.

Hiện vẫn chưa ai biết Tổng thống bị lật đổ Yanukovich ở đâu. Ảnh: Reuters

Bắt đầu chiến dịch tranh cử Tổng thống

 Ngày 25-2, Ukraine bắt đầu mở các chiến dịch bầu cử tổng thống cho cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 25-5 tới.

Ủy ban Bầu cử Trung ương Ukraine (UCEC) đăng lịch bầu cử trực tuyến, cho phép các ứng cử viên đăng ký tranh cử đến ngày 4-4. Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga dẫn lời người đứng đầu UCEC cho biết, ông không thấy bất kỳ trở ngại pháp lý cho bất kỳ ứng cử viên nào hiện nay, trong đó có cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko, đối thủ chính trị hàng đầu của Tổng thống bị lật đổ Yanukovich.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích cuộc bầu cử này, nói rằng, Quốc hội Ukraine hành động hấp tấp, và cáo buộc các nghị sĩ nước này phân biệt đối xử với những tộc người Nga, hầu hết sống ở phía Đông bằng cách loại trừ họ khỏi quá trình cải cách. Điện Kremlin mạnh mẽ chỉ trích giới lãnh đạo mới “hướng Tây” ở Ukraine, nói rằng, họ hạn chế “các quyền nhân đạo của người Nga”. Một số người biểu tình tụ tập bên ngoài Quốc hội la lớn: “xấu hổ” để phản đối những hành động thiếu minh bạch của cơ quan lập pháp này. Trong khi đó, Nhà Trắng ủng hộ Quốc hội, nói rằng, họ muốn Ukraine thống nhất.

Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, một chính phủ lâm thời mới cũng chưa thể giải quyết hậu quả của chuỗi biến động chính trị ở Ukraine.

Hướng Đông - hướng Tây: Được và mất

Đó là chưa kể việc những người đang nắm quyền ở Kiev phải đối mặt loạt thách thức: sự phân chia giữa phía Đông và phía Tây; người biểu tình sẵn sàng cho những thay đổi lớn trong chính phủ; nền kinh tế loạng choạng với tham nhũng; và “cuộc chiến” giữa Nga và phương Tây trong việc giành ảnh hưởng đối với Kiev.

AFP cho biết, Washington gửi Thứ trưởng Ngoại giao William Burns đến Kiev hôm 25-2 trong khi Ngoại trưởng Anh William Hague cũng sẽ sớm đến thăm Ukraine. Trong khi các nước phương Tây đang từng bước mở cánh cửa vào Ukraine, Nga – một nhà cung cấp khí đốt quan trọng cho Kiev – đang từng bước bị “hất cẳng”. Tổng thống tạm quyền Turchynov tuyên bố sẽ xây dựng “chính phủ của nhân dân” và bày tỏ  hy vọng Điện Kremlin tôn trọng trục hướng Tây của Ukraine.

Nhưng khi làm như vậy, Kiev có nguy cơ mất những cơ hội viện trợ mà Điện Kremlin đã ban cho ông Yanukovich. Không bỏ qua cơ hội “ăn hai”, Bộ trưởng Tài chính tạm thời Yury Kolobov của Ukraine cho biết, tại hội nghị các nhà tài trợ quốc tế được tổ chức trong 2 tuần tới, nước này sẽ tuyên bố cần 35 tỷ USD để hồi phục cho đến cuối năm 2015. Nói về vấn đề này, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Alexei Ulyukaev cho biết, khoản giải ngân 2 tỷ USD, trong gói viện trợ trị giá 15 tỷ USD, cho Ukraine đã “sẵn sàng” và đang chờ phản hồi xem đối tác Kiev là ai. Moscow cũng cảnh báo “không được ép Ukraine lựa chọn giữa mối quan hệ thân cận với Nga hoặc phương Tây”.

Trong khi đó, Mỹ, Liên minh Châu Âu (EU) cũng tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ tài chính Ukraine.

Khả Anh