Ứng viên tổng thống Pháp đệ đơn kiện đối thủ

Thứ bảy, 06/05/2017 09:33

(Cadn.com.vn) - Các công tố viên Pháp ngày 5-5 đã mở cuộc điều tra sơ bộ sau khi ứng viên Emmanuel Macron của đảng Tiến lên! đệ đơn kiện đối thủ, bà Marine Le Pen thuộc đảng Mặt trận Dân tộc (FN) sau khi bà này tuyên bố ông Macron có thể có tài khoản "đen" ở Bahamas trong cuộc tranh luận trên truyền hình hôm 3-5.

Bà Le Pen (trái) và ông Macron trong cuộc tranh luận trên truyền hình hôm 3-5. Ảnh: AFP

"Phỉ báng"

Trong cuộc tranh luận nảy lửa trên sóng truyền hình ngày 3-5 về các chủ đề khủng bố, nền kinh tế và Châu Âu, bà Marine Le Pen nói "hy vọng sẽ không phát hiện ra Emmanuel Macron có một tài khoản nước ngoài tại Bahamas". Chương trình thu hút khoảng 16,5 triệu người xem. Macron, cựu bộ trưởng kinh tế 39 tuổi, gọi bình luận của đối thủ là "sự phỉ báng". Tin đồn ông Macron có tài khoản ở nước ngoài dựa trên hai tài liệu cho rằng ông sở hữu Cty "La Providence" ở Caribbean. Đội ngũ tranh cử của ông Macron tuyên bố chữ ký trên tài liệu là giả. Theo đơn kiện của ông Macron, văn phòng công tố Paris đã mở cuộc điều tra sơ bộ về việc truyền bá tin đồn nhằm mục đích khiến cử tri bất ngờ hoặc hiểu nhầm, giả mạo, sử dụng tài liệu giả mạo và che giấu tài liệu giả mạo.

Sylvain Fort, giám đốc truyền thông của ông Macron, cho biết lời buộc tội của bà Le Pen là nỗ lực cuối cùng nhằm phá vỡ chiến dịch của ông Macron. "Nỗ lực này được bố trí cẩn thận 48 giờ trước khi kết thúc chiến dịch chính thức," ông Fort nói. "Tất nhiên, các biện pháp tư pháp được yêu cầu đã được tiến hành".

Ông Macron "thuyết phục" hơn

Sau cuộc tranh luận, thăm dò ý kiến của Đài Truyền hình Pháp BFMTV cho thấy gần 2/3 số người xem nghĩ rằng ông Macron có sức thuyết phục hơn. Trong khi đó, thăm dò ý kiến do hãng Elabe tiến hành hôm 4-5 cho thấy, ông Macron sẽ giành được 62% còn bà Le Pen chỉ giành được 38% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng hai vào ngày 7-5 tới. Trong vòng bầu cử đầu tiên hôm 23-4, bà Le Pen về sau Macron với 21,3% sau khi làm dịu hình ảnh của FN trong 6 năm qua nhưng không hoàn toàn thay đổi niềm tin cốt lõi của đảng này.

Bà Le Pen miêu tả ông Macron là một "phần mềm" của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, nhằm giành được sự ủng hộ của người dân sau một loạt các vụ tấn công khủng bố ở Pháp. Trong khi đó, ông Macron giành được sự ủng hộ từ cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ông Obama cho rằng, "Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp rất quan trọng đối với tương lai Pháp và các giá trị mà chúng ta đặc biệt quan tâm. Ông Macron bảo vệ các giá trị tự do... Ông ấy cam kết vì một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân Pháp. Ông ấy hiện thân cho niềm hy vọng của người dân, không phải nỗi sợ hãi của họ". Theo ông Obama, ông Macron đã "đưa ra một tầm nhìn về vai trò quan trọng của Pháp tại Châu Âu và trên toàn thế giới".

An Bình

Bắt nghi can tấn công trang mạng của bà Le Pen

Đảng Mặt trận Quốc gia (FN) ngày 5-5 tuyên bố, một người đàn ông bị tình nghi thường xuyên tấn công trang mạng chiến dịch tranh cử của ứng viên Marine Le Pen đã bị cảnh sát chống tội phạm mạng bắt giữ.

David Rachline, người phụ trách chiến dịch tranh cử của bà Le Pen, và Gaetan Bertrand, giám đốc truyền thông của đảng FN cho biết, đảng này đã xác định được một vài trong số những tin tặc và đã gửi tất cả các dữ liệu có liên quan cho cảnh sát trong bối cảnh có cáo buộc cho rằng đối tượng trên có thể "có liên hệ với các nhóm cánh tả cực đoan".  Văn phòng công tố tại Nanterre, ngoại ô Paris, xác nhận một thanh niên đã bị bắt trong tuần này và đã "thú nhận sự thật" trong quá trình giam giữ.