Vạ miệng!

Thứ sáu, 23/12/2016 09:35

(Cadn.com.vn) - Những tuyên bố thừa nhận của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte về việc đã tự tay giết 3 tội phạm ma túy đang bủa vây nhà lãnh đạo đầy mạnh mẽ này. Cú vạ miệng tai hại này có nguy cơ đẩy ông vào những “cuộc chiến” kéo dài dai dẳng với các cơ quan có thẩm quyền ở trong nước và các cơ quan quốc tế khác.

Áp lực hiện nay là từ LHQ. Ngay sau khi nghe được lời thừa nhận gây sốc của nhà lãnh đạo Philippines, Cao ủy LHQ về Nhân quyền Al-Hussein khẳng định, lời thừa nhận của ông Duterte đã “cấu thành rõ ràng tội giết người” và hối thúc các giới chức nước này mở một cuộc điều tra về vấn đề này. Trước áp lực và lời kêu gọi của LHQ, ngày 22-12, cơ quan giám sát nhân quyền độc lập của Philippines tuyên bố sẽ vào cuộc điều tra. Người đứng đầu Ủy ban Nhân quyền Philippines Jose Gascon cho biết đã thành lập một nhóm các điều tra viên xem xét vụ việc trên, bất chấp việc người phát ngôn của tổng thống, ông Abella coi lời kêu gọi của LHQ chỉ là một “ý kiến”.

Ông Duterte bất ngờ thừa nhận giết người khi còn là Thị trưởng thành phố Davao, một tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ sau khi người phát ngôn của ông phủ nhận những thông tin liên quan đến cáo buộc tổng thống từng giết người. Tổng thống Duterte khẳng định, việc ông tiết lộ mình từng bắn chết người để cho cảnh sát Philippines thấy nếu ông có thể giết người, cảnh sát cũng có thể làm được điều đó.

Tuy nhiên, ông Duterte không thể lường trước được rằng, tuyên bố này ngay lập tức làm dấy lên tranh cãi gay gắt, có thể khiến Philippines đối mặt nhiều câu hỏi khó trả lời trước cộng đồng quốc tế. Nhiều chuyên gia cho rằng, thật đúng là khó có thể tưởng tượng khi một nhà lãnh đạo công khai thú nhận là một kẻ giết người như thế này. Và với bất cứ một hệ thống tư pháp đang vận hành bình thường, việc không mở một cuộc điều tra và truy tố sẽ gây nhiều tranh cãi hơn nữa.

Điều khó khăn hơn nữa là vụ việc xảy ra trong bối cảnh cuộc chống ma túy gây tranh cãi của Tổng thống Duterte kể từ hồi cuối tháng 6 đến nay cũng đang vấp phải nhiều chỉ trích của LHQ khi đã khiến hàng ngàn nghi phạm thiệt mạng. Nhiều tổ chức LHQ chỉ trích đây là hành vi vi phạm nhân quyền và khuyến khích hành vi giết người không qua xét xử.

Thanh Văn