Vai trò đang lên của con trai Chủ tịch Cuba

Thứ bảy, 20/06/2015 10:45

(Cadn.com.vn) - Ông Alejandro Castro Espin, con trai Chủ tịch Cuba Raul Castro hiện đang nổi lên là một trong những trợ lý thân cận nhất của cha, đóng vai trò ngày càng quan trọng trên chính trường và làm dấy lên nhiều thông tin cho rằng, ông có thể thay thế cha mình trong tương lai.

Ở tuổi 49, ông Alejandro hiện là đại tá thuộc Bộ Nội vụ Cuba và cho đến nay vẫn hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, tại thời điểm quan trọng khi cha ông, Chủ tịch Raul công bố quyết định cải thiện quan hệ với Mỹ sau nhiều thập kỷ thù địch, ông Alejandro đứng ngay bên cạnh cha. Khi ông Raul, 84 tuổi, gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc gặp gỡ lịch sử tại một Hội nghị Thượng đỉnh khu vực ở Panama vào tháng 4, ông Alejandro cũng có mặt trong phòng họp đó. 

Vai trò của ông Alejandro được chú ý từ ngày 17-12-2014, ngày Chủ tịch Raul và ông Obama công bố kế hoạch khôi phục quan hệ ngoại giao. Theo thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa hai bên, 3 điệp viên Cuba được trở về nhà như những anh hùng dân tộc, được ông Alejandro chào đón khi vừa về đến sân bay. Khi ông Raul gặp Giáo hoàng Francis tại Vatican vào tháng 10-2014, con trai ông cũng đứng cạnh. Ông Raul cũng từng đóng vai trò tương tự cũng như cố vấn cho anh trai Fidel trước khi vị lãnh tụ Cuba từ chức vào năm 2008.

Ông Alejandro Castro Espin (khoanh tròn) trong cuộc trò chuyện với Lãnh tụ Fidel Castro.

Ông Alejandro gần như bị hư một mắt trong một buổi tập luyện ở Angola khi Cuba đưa quân tham chiến từ năm 1975-1991 để giúp chính quyền nước sở tại chống lại quân nổi dậy do Mỹ hậu thuẫn. Ông Alejandro hiện là thành viên của một ủy ban quốc phòng cũng như ủy ban an ninh quốc gia tư vấn cho cha. Năm 2009, ông xuất bản sách tựa đề "The Price of Power" (Cái giá của quyền lực", trong đó mô tả Mỹ là thế lực của đế quốc và quyền bá chủ, hoạt động vì quyền lợi của các tập đoàn, Cty. Được tái xuất bản trong năm nay, phiên bản mới được thêm vào ghi chú của tác giả đề cập đến tái lập quan hệ Cuba - Mỹ nhưng vẫn mô tả giới lãnh đạo Nhà Trắng là "những người tìm cách chinh phục nhân loại để đáp ứng lợi ích của họ và mục tiêu bá quyền".

* Mẹ ông Alejandro, bà Vilma Espin, đã qua đời vào năm 2007, là một nhân vật nổi bật ở Cuba khi đứng đầu Liên đoàn Phụ nữ Quốc gia. Trong nhiều năm, nổi bật nhất trong 4 người con của Chủ tịch Raul và phu nhân Vilma Espin là Mariela Castro, người ủng hộ quyền cho người đồng tính, chuyển giới và là thành viên của Quốc hội. Tuy nhiên, bà không xuất hiện tại những sự kiện quan trọng như người anh trai.

Hiện chưa rõ ông Alejandro đóng vai trò gì trong vòng 18 tháng đàm phán bí mật với Mỹ, dẫn đến việc hai nước đồng ý nối lại quan hệ vào cuối tháng 12-2014. Tuy nhiên, "rõ ràng, ông Alejandro đang đóng vai trò quan trọng hơn trên chính trường Cuba", Brian Latell, cựu chuyên gia phân tích của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cho biết.

Mặc dù vậy, giới phân tích cho rằng, chưa có gì chắc chắn, ông Alejandro đang được mở đường sẵn sàng để tiếp nhận vị trí quyền lực của cha. Các chuyên gia về Cuba cho biết, không thấy dấu hiệu anh em nhà Castro lên kế hoạch trao quyền lực cho bất cứ người con nào của họ. "Cả ông Raul và Fidel đều không muốn biến Cuba thành chế độ quân chủ", Hal Klepak, sử gia người Canada sống ở La Havana - người từng viết hai cuốn sách về quân sự của Cuba - cho biết. Người thừa kế rõ ràng nhất hiện nay, Phó Chủ tịch Miguel Diaz-Canel, 55 tuổi, và cả ông Alejandro cũng từng thẳng thừng bác bỏ ý tưởng sẽ thừa kế chiếc ghế này trong cuộc phỏng vấn với Mega TV của Hy Lạp hồi đầu năm nay.

Và thực tế, tương lai của ông Alejandro sẽ được định đoạt sau năm 2018, khi Chủ tịch Raul Castro từ chức.

Thanh Văn