Ván cờ tham vọng

Thứ ba, 02/12/2014 10:41

(Cadn.com.vn) - Với gần 90% số phiếu được kiểm hôm 1-12, 3 đảng thân Liên minh Châu Âu (EU) giành chiến thắng tại cuộc bầu cử ở Moldova, động thái giúp hình thành chính phủ liên minh mới, với nỗ lực gia nhập EU.

Theo giới chức bầu cử, 3 đảng phái gồm: Dân chủ Tự do; Tự do; Dân chủ - cùng giành 44% - đủ giành chiến thắng đa số trong Quốc hội 101 ghế. Điều này trái ngược hoàn toàn với kết quả kiểm phiếu ban đầu, trong đó cho thấy, đảng Xã hội Chủ nghĩa thân Nga giành chiến thắng trong khi đảng Cộng sản Moldova - vốn chủ trương sửa đổi một phần thỏa thuận thương mại với EU, bám sát ở vị trí thứ 2.

Giới phân tích cho rằng, một chiến thắng cho liên minh 3 đảng, do Thủ tướng Iurie Leanca đứng đầu và nắm quyền ở Moldova từ năm 2009 đến nay, là cuộc kiểm tra quan trọng cho tham vọng hội nhập EU của một trong những quốc gia nhỏ nhất và nghèo nhất lục địa già. Đây là quá trình kéo dài từ năm 2009 đến nay, với đỉnh cao là việc phê chuẩn một thỏa thuận liên kết mang tính bước ngoặt với EU trong năm nay.

Cuộc bầu cử ở Moldova hôm 30-11 diễn ra dưới đám mây u ám của cuộc chiến tranh ly khai ở nước láng giềng Ukraine, vốn cũng muốn hướng về Châu Âu. Các cuộc điều tra trước bầu cử cho thấy sự phân chia sâu sắc tại Moldova từ hai vấn đề: tiếp tục tiến gần hơn đến Châu Âu như họ đã đi trong 5 năm qua hay trở lại quỹ đạo của Nga.

Vấn đề này, cùng với nạn tham nhũng và áp lực cải cách sâu rộng đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì quyền lực của liên minh 3 đảng. Giới phân tích cho rằng, liên minh 3 đảng, chỉ nhắm mục tiêu chiến lược hội nhập Châu Âu, sẽ không quá khó khăn trong việc hình thành đa số cầm quyền và không cần sự giúp đỡ của đảng phái nào nữa. Người ta dự đoán, liên minh này có thể tập hợp được 54 ghế trong Quốc hội mới, một thế đa số khá thoải mái.

Moldova từ lâu vẫn lo ngại, Nga sẽ dùng vùng đất ly khai Transdniestria của họ để làm bàn đạp “hành động khi cần thiết” tại quốc gia có 3,5 triệu dân này. Nhưng trên thực tế, Điện Kremlin cho đến nay không hề cho thấy sẵn sàng can thiệp vào công việc nội bộ của Moldova. Moscow chỉ thể hiện sự không hài lòng của mình với việc cấm nhập khẩu các loại rượu, rau và thịt từ nền kinh tế dựa vào xuất khẩu nông sản như Moldova.

Moldova đã tiến gần hơn đến EU – khi công dân nước này có thể đi du lịch miễn thị thực đến Tây Âu. Tuy nhiên, Thủ tướng Leanca nói rằng, ông muốn trở thành thành viên đầy đủ của EU vào năm 2020, động thái sẽ càng khiến mối quan hệ Moldova – Nga thêm lạnh giá.

Thanh Văn