Vấn đề muôn thuở

Thứ sáu, 05/12/2014 09:08

(Cadn.com.vn) - Các chiến binh Taliban tăng cường các hoạt động kể từ khi Afghanistan ký Thỏa thuận An ninh Song phương (BSA) với Mỹ và Thỏa thuận về quy chế của các lực lượng (SOFA) với NATO vào cuối tháng 9. Đây là 2 thỏa thuận cho phép Mỹ và các đồng minh tiếp tục để lại 12.000 quân ở Afghanistan sau năm 2014. Động thái này đặt ra mối lo ngại muôn thuở ở quốc gia Nam Á này: đó là an ninh.

Các cuộc tấn công của Taliban hiện nay rất bừa bãi, chủ yếu là theo kiểu đánh bom tự sát khiến nhiều dân thường thiệt mạng và gây ra những lo ngại nghiêm trọng cho chính quyền Kabul. Giữa chiến dịch tấn công gia tăng của nhóm chiến binh này, có nhiều lời đề nghị nối lại bàn đàm phán giữa Tổng thống Mohammad Ashraf Ghani với thủ lĩnh Taliban để làm sống lại các cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ vào năm ngoái cũng như thuyết phục các nhóm này từ bỏ chiến đấu.

Tuy nhiên, các chuyên gia chính trị Afghanistan tin rằng, các cuộc đàm phán cũng như những liên lạc bí mật với những cái đầu cứng rắn ở Taliban sẽ không mang lại kết quả. "Cựu Tổng thống Hamid Karzai đến thăm Pakistan hơn 20 lần và đảm bảo việc thả tự do cho các thủ lĩnh cao cấp của Taliban, bao gồm cả Mullah Brather, để thuyết phục Taliban tham gia tiến trình hòa bình kéo dài. Nhưng tất cả vô ích", quan sát viên chính trị và thành viên Quốc hội Afghanistan cho biết. Vì vậy, nhiều người cho rằng, Tổng thống Hussain nên rút ra bài học kinh nghiệm từ những sai lầm của người tiền nhiệm Karzai liên quan đến các nỗ lực hòa bình với Taliban.

Các chiến binh Taliban đang nỗ lực lấy lại năng lượng để mở hàng loạt các cuộc tấn công chết người trong tháng qua, trong đó có hàng chục vụ ở Kabul và nhiều vụ tấn công kinh hoàng khác nhằm vào các căn cứ chính của quân đội ở tỉnh miền nam Helmand.

Chỉ trích các cuộc đàm phán hòa bình với Taliban, giới phân tích đặt ra câu hỏi: "Làm thế nào là mà tổng thống có thể đi đến bước đột phá trong cuộc đàm phán với Taliban trong khi chính phủ hiện vẫn chưa thể thành lập một nội các, thậm chí đề cử một Bộ trưởng trong 60 ngày qua?".

Theo các nhà quan sát Afghanistan, chính phủ trước tiên phải có định nghĩa rõ ràng về Taliban và kẻ thù. Khi các chiến binh Taliban nhận trách nhiệm tấn công các cơ quan chính phủ, các quan chức chính phủ, thay vì cáo buộc trực tiếp cho Taliban, lại nói rằng "những kẻ thù của Afghanistan đứng sau các cuộc tấn công".

Cựu Tổng thống Karzai thường sử dụng cụm từ "người anh em bất đồng chính kiến" để nói về Taliban trong khi người kế nhiệm Ghani gọi là "phe chính trị đối lập". Trong khi đó, Taliban vẫn luôn tuyên bố Kabul chỉ là một "con rối" và sẽ tiếp tục "thánh chiến".

Cả hai lực lượng Mỹ và NATO sẽ rút quân chiến đấu vào cuối năm 2014 và thay đổi nhiệm vụ sang đào tạo và tư vấn cho lực lượng an ninh Afghanistan, một quyết định mà Taliban cho là "thất bại nặng nề của lực lượng chiếm đóng". Và Taliban tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi tất cả các lực lượng nước ngoài rút khỏi đất nước.

Thanh Văn