Vẫn không thấy “ánh sáng cuối đường hầm”

Thứ hai, 05/03/2018 08:47

Đề xuất của Nga về việc áp dụng khoảng dừng nhân đạo trong 5 giờ mỗi ngày và lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày của HĐBA LHQ ở Đông Ghouta đã không tạo ra bất kỳ bước đột phá nào trong nỗ lực chấm dứt bạo lực ở khu vực đang xung đột nghiêm trọng này.

Mục tiêu của chiến lược tạm dừng nhân đạo hàng ngày ở Đông Ghouta - di tản dân thường từ điểm nóng then chốt đang bị bao vây này và trợ giúp nhân đạo cho khoảng 400.000 người ở đó - đã thất bại thảm hại nhất. “Nội bất xuất, ngoại bất nhập” ở khu vực này. Như trong 2 ngày cuối tuần qua, không một dân thường nào có thể rời khỏi Đông Ghouta do các vụ nã pháo của phiến quân. Các đoàn viện trợ cũng không thể vào khu vực này. Từ khi có đề xuất của Nga, chỉ có 2 người có thể rời đi khỏi khu vực này.

Theo kênh Ekhbaria TV, phe phiến quân đã ngăn không cho 300 người rời khỏi Đông Ghouta thông qua một hành lang nhân đạo ở khu vực Wafidin phía đông bắc Damascus. Các xe cứu thương và xe buýt đã chờ đợi nhiều ngày tại bến Wafidin để chở người dân rời đi, nhưng mọi việc vẫn chìm trong im lặng khi các phiến quân tuyên bố, việc sơ tán dân thường không phải là một phần trong nghị quyết của HĐBA LHQ.

Hiện tại, cả chính phủ Syria và phe phiến quân đang tố cáo lẫn nhau “gây thù chuốc oán” ở khu vực này. Phe phiến quân nói rằng, quân đội vẫn không kích ở đây trong khi chính phủ cáo buộc các phiến quân không tuân thủ lệnh ngừng bắn. Mỹ cũng đang bị cáo buộc lợi dụng những căng thẳng ở khu vực Đông Ghouta để “tống tiền” Syria và Nga, nhằm đạt được những mục đích chính trị và quân sự.

Đối với chính phủ Syria, việc giải phóng Đông Ghouta khỏi phiến quân dường như là một ưu tiên quan trọng. Giải pháp đưa ra cho các lực lượng của chính phủ là phiến quân đầu hàng hoặc di tản dân để mở cuộc tấn công trên bộ ở khu vực này. Tất nhiên, giải pháp hợp lý nhất phe phiến quân đầu hàng bởi một chiến dịch quân sự quy mô lớn vào khu vực đông dân này có thể dẫn đến những tổn thất to lớn cho thường dân.

Hoạt động quân sự của quân đội Syria được hoạch định chủ yếu nhằm vào việc loại bỏ các nhóm liên kết với Al-Qaeda. Nhưng các nhóm phiến quân khác cũng đang nỗ lực ngăn chặn dân thường di tản. Đây là một kịch bản phức tạp ở Đông Ghouta, gây nhiều khó khăn cho chính phủ của Tổng thống Bashar Al-Assad và phủ bóng đen u ám lên tương lai hòa bình cho khu vực này.

THANH VĂN