Vẫn là bài toán Brexit

Thứ bảy, 21/10/2017 10:05

Các nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu (EU) hôm 20-10 nhất trí bắt đầu chuẩn bị cho các cuộc đàm phán về mối quan hệ của khối này với London thời hậu Brexit, khi đưa ra một số tiến triển trên bàn thảo luận với Thủ tướng Anh, bà Theresa May.

Thủ tướng Đức Angela Merkel thậm chí đã có những nhận định lạc quan sau bữa tiệc tối giữa các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Thượng đỉnh EU tại Brussels, Bỉ. Nhà lãnh đạo này cho rằng, bất chấp những trì hoãn trong các cuộc đàm phán, bà có thể thấy rõ “không có dấu hiệu cho thấy chúng ta sẽ không thành công” trong việc đạt được thỏa thuận cuối cùng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng khẳng định, 27 quốc gia còn lại của EU nhất trí lập trường về Brexit.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo EU nói rõ, họ chưa nhất trí mở các cuộc đàm phán về mối quan hệ thương mại trong tương lai với Anh, cho biết, vẫn chưa có tiến bộ về các điều khoản “ly hôn”. Tuyên bố chung cho thấy, họ sẽ trì hoãn quyết định cho đến Hội nghị Thượng đỉnh vào tháng 12, nhưng sẽ đồng ý “bắt đầu các cuộc thảo luận chuẩn bị nội bộ” về thương mại và một thỏa thuận chuyển tiếp có thể xảy ra.

Thực tế là, bất chấp những tín hiệu lạc quan, nhiều người cho rằng, để Brexit đi đến thỏa thuận cuối cùng, cần có một phép màu. Tiến trình đàm phán Brexit đang diễn ra rất chậm. Tại Hội nghị Thượng đỉnh EU lần này, Thủ tướng Ireland Leo Varadkar cho rằng, London cần phải đưa thêm một số nhượng bộ nữa nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán Brexit đạt được những tiến bộ cần thiết để hai bên có thể chuyển sang các thảo luận về tương lai mối quan hệ và thỏa thuận thương mại vào tháng 12 tới. Khi nói về tiến trình đàm phán Brexit, Thủ tướng Áo Christian Kern cũng cho rằng “đó là sự thất vọng lớn”.

Sự tiến triển chậm chạp của các cuộc đàm phán, đặc biệt đối với việc giải quyết tài chính của Anh, đã làm dấy lên lo ngại rằng, London có thể rời EU vào tháng 3-2019 mà không có thỏa thuận nào (Brexit cứng) gây bùng nổ sự hỗn loạn về kinh tế và pháp lý. Thực tế này buộc Thủ tướng Anh tham gia vào một cơn lốc của ngoại giao với các nhà lãnh đạo Châu Âu trước thềm hội nghị thượng đỉnh lần này để mở đường cho Brexit. Trước khi đến Brussel, Thủ tướng Anh cũng vạch ra “những kế hoạch tham vọng” cho các cuộc đàm phán Brexit trong những tuần tới. Bà May còn cho biết sẽ cam kết tiếp tục sự hợp tác giữa Anh với EU về những vấn đề như quốc phòng và an ninh sau Brexit.

Và trong động thái để lôi kéo các nhà lãnh đạo hướng về một chủ đề quan trọng này, bà May đã công bố một lá thư ngỏ cho 3 triệu công dân Châu Âu sống ở Anh, nói rằng, một thỏa thuận để đảm bảo quyền của họ sau Brexit là “nằm trong tầm tay”.

THANH VĂN