Vào tiệm vàng, tạp hóa “ăn bay”

Thứ tư, 08/10/2014 09:58

(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, lợi dụng sơ hở của người dân trong việc bảo vệ, trông coi tài sản, các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn TP Pleiku, Gia Lai. Điển hình 15 giờ ngày 28-9, chị Trần Thị Ái Hoa (chủ tiệm vàng Kim Việt, số 1-Quang Trung, P. Hội Thương, TP Pleiku) đang ngồi bán hàng thì có một nam thanh niên đi xe máy tới hỏi vàng. Sau một hồi chọn lựa, người khách yêu cầu chị Hoa đưa cho xem 2 sợi dây chuyền vàng 18K (trọng lượng 5,2 chỉ/dây).

Đang ngắm nghía 2 sợi dây chuyền, đột nhiên gã thanh niên bỏ chạy ra ngoài rồi leo lên xe máy tẩu thoát trước sự sững sờ của chị Hoa. Tổng giá trị 2 sợi dây chuyền bị cướp giật trị giá khoảng 20 triệu đồng. Sau khi nhận tin báo của chị Hoa, lãnh đạo CATP Pleiku nhanh chóng chỉ đạo Đội CSĐTTPVTTXH tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Vào cuộc với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, đến 23 giờ ngày 29-9, Đội CSĐTTPVTTXH CATP Pleiku phối hợp cùng CAP Trà Bá đã xác định và bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Quốc Bảo (1988, trú tổ 7, P. Trà Bá, TP Pleiku). Tại CQĐT, với những chứng cứ, tài liệu các TS, ĐTV đưa ra, Bảo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bảo cho biết, sau khi cướp được 2 sợi dây chuyền, y đem bán được 15 triệu đồng rồi đưa về nhà cất, chưa kịp sử dụng thì bị cơ quan CA bắt giữ.

Tiếp tục đấu tranh khai thác, Nguyễn Quốc Bảo khai nhận thêm một vụ cướp giật tài sản tương tự do y thực hiện tại tiệm vàng Kim Phước (406-Trường Chinh, P. Trà Bá, TP Pleiku). Cụ thể, 11 giờ 45 ngày 22-7, Bảo giả vờ vào xem để mua vàng rồi lợi dụng lúc chị Nguyễn Thị Lan (chủ tiệm vàng) không để ý, y cầm sợi dây chuyền vàng 18K trọng lượng 3,7 chỉ, chạy ra xe máy tẩu thoát. Ngoài ra, Bảo khai thêm, với thủ đoạn tương tự, y thực hiện 2 vụ cướp giật dây chuyền khác trên địa bàn TP Pleiku, tổng số vàng, trang sức y đã cướp giật rồi đem bán gần 80 triệu đồng. Hiện CATP Pleiku đang tiếp tục xác minh tìm bị hại 2 vụ cướp giật tài sản nói trên.

Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Văn Thống.

Cũng trong ngày 28-9, Nguyễn Văn Thống (1986, trú tổ 3, P. Thắng Lợi, TP Pleiku) cùng Nguyễn Đức Thành (1997, trú thôn 17, xã Đắc Krong, H. Đắc Đoa, Gia Lai) đi xe máy BKS 81H9-6570 lượn lờ tìm cách trộm cắp tài sản của người dân. 20 giờ 30 cùng ngày, cả hai ghé quán tạp hóa của chị Nguyễn Thị Hồng Cẩm (1975, trú làng Chuet 2, P. Thắng Lợi, TP Pleiku) mua dầu gội đầu. Phát hiện chị Cẩm đeo sợi dây chuyền (sợi này xác định trị giá khoảng 7,8 triệu đồng), Thống nảy sinh ý định cướp giật.

Sau khi mua hàng xong, bước ra ngoài, Thống bảo với Thành: “Mày chuẩn bị nổ máy xe sẵn, tao vào giật sợi dây chuyền chạy ra thì bỏ chạy luôn!” và được Thành đồng ý. Vào lại quán, Thống bảo chị Cẩm bán thêm 4 gói dầu xả Comfor nữa để tìm cơ hội ra tay. Lợi dụng khi chị Cẩm cúi xuống lấy hàng, Thống giật sợi dây chuyền trên cổ chị rồi bỏ chạy ra ngoài. Chị Cẩm cũng nhanh chóng lao theo và tri hô: Cướp! Cướp! Đuổi được khoảng 20m, chị Cẩm túm được áo của Thống và cản bảo vệ yên xe làm chiếc xe bị ngã, Thống té nhào. Cùng lúc đó, người dân lao ra hỗ trợ chị Cẩm nên Thống bị bắt cùng tang vật là sợi dây chuyền. Còn Thành, thấy đồng bọn bị bắt, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát, nhưng sau đó bị CATP Pleiku bắt giữ.

Tại CQĐT, Thống và Thành khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, chiếc xe máy BKS 81H9-6570 mà cả hai sử dụng để đi gây án được CQĐT xác minh là biển số giả. Được biết, Thống là đối tượng từng sử dụng chất ma túy và có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, 1 tiền án về tội “Chống người thi hành công vụ”, vừa mãn hạn tù vào tháng 4-2014.

Hiện CATP Pleiku đang tạm giữ Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Văn Thống, Nguyễn Đức Thành để tiếp tục điều tra làm rõ.

Minh Tân