Xóa sổ nhóm “ăn bay” nghiện ma túy

Thứ tư, 27/08/2014 09:51

(Cadn.com.vn) - Trên địa bàn TP Pleiku (Gia Lai) thời gian qua xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản của người đi đường, nạn nhân đa phần là phụ nữ mang trang sức, túi xách nhưng không có biện pháp bảo vệ, gây bất ổn về ANTT. Trước tình hình đó, để đảm bảo tình hình ANTT, lãnh đạo CATP Pleiku chỉ đạo các đội nghiệp vụ điều tra, truy bắt các đối tượng trên.

Theo thông tin trình báo, 17 giờ ngày 4-8, bà Đinh Thị Mỹ Loan (1964, trú tổ 11, P. Hội Phú, TP Pleiku) điều khiển xe máy BKS 81T4-7226 từ đường Nguyễn Viết Xuân đến đường Trần Phú để thăm bố. Khi đến gần vòng xuyến đường Nguyễn Viết Xuân thì bất ngờ bị một thanh niên đi xe máy cùng chiều vượt lên ép sát. Bà Loan chưa kịp định thần thì gã thanh niên này thò tay giật sợi dây chuyền 3 chỉ vàng 18K trên cổ bà rồi phóng xe bỏ trốn. Bà Loan chỉ kịp thấy đó là nam thanh niên cao, ốm đi xe hiệu Sirius màu đỏ đen.

Trước đó, 18 giờ 30 ngày 11-7, một vụ cướp giật với thủ đoạn tương tự xảy ra tại đường Thống Nhất (P. Ia Kring, TP Pleiku). Theo trình báo của bị hại là bà Nguyễn Thị Mai (1957, trú tổ 1, P. Ia Kring, TP Pleiku) với cơ quan CA, khi bà đi xe máy đến đoạn trước quán lẩu Văn Chừng (đường Thống Nhất) thì bị 2 thanh niên điều khiển xe máy áp sát, thanh niên ngồi sau giật sợi dây chuyền vàng trắng trên cổ bà rồi bỏ trốn về hướng đường Hùng Vương. Trị giá sợi dây chuyền khoảng 10 triệu đồng. Bà Mai cũng chỉ nhận dạng lờ mờ được một số đặc điểm thanh niên ngồi sau cao khoảng 1m60, hơn 20 tuổi và chiếc xe máy màu xám bạc, không BKS.

Nguyễn Hoàn Vũ tại CQĐT.

Ngoài 2 vụ cướp giật trên, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến 8-2014, trên địa bàn TP Pleiku còn xảy ra nhiều vụ cướp giật dây chuyền, túi xách với thủ đoạn hết sức táo tợn, liều lĩnh. Nạn nhân thường là những phụ nữ đi xe máy một mình, đeo dây chuyền, túi xách nhưng sơ hở tạo điều kiện cho đối tượng cướp giật ra tay.

Trước hành vi manh động, liều lĩnh của các đối tượng gây án, để đảm bảo tình hình ANTT, ATXH trên địa bàn, lãnh đạo CATP Pleiku chỉ đạo Đội CSĐTTPVTTXH tập trung lực lượng xác minh, truy tìm nhóm đối tượng gây ra các vụ cướp giật. Tuy nhiên, công tác xác minh điều tra gặp không ít khó khăn bởi thời điểm xảy ra vụ việc đều vào buổi chiều hoặc tối. Tất cả những thông tin mà các nạn nhân cung cấp được đều rất mơ hồ về phương tiện gây án cũng như các đối tượng cướp giật tài sản đều mang khẩu trang bịt mặt khi gây án. Kiên trì xác minh, đến đầu tháng 8, từ các nguồn tin TS thu thập được, chân dung nhóm đối tượng cướp giật dần lộ diện. Tiến hành củng cố các chứng cứ, hồ sơ, đến 0 giờ 30 ngày 15-8, CQĐT CATP Pleiku đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Hoàn Vũ (còn gọi là Xệ, 1994, trú tổ 6, P. Ia Kring, TP Pleiku). Tiếp tục xác minh, 13 giờ 30 cùng ngày, CQĐT CATP Pleiku bắt giữ Lê Nguyên Minh (1988, trú 16-Bùi Dự, P. Hoa Lư, TP Pleiku).

Tại CQĐT, qua đấu tranh, Vũ và Minh khai nhận chúng chính là thủ phạm đã thực hiện vụ cướp giật dây chuyền của bà Loan và bà Mai. Ngoài ra, hai đối tượng còn khai nhận, trong thời gian từ tháng 3 đến đầu tháng 8-2014, chúng đã cùng Đoàn Anh Tuấn (còn gọi là Chim, 1994, trú tổ 13, P. Yên Đỗ, TP Pleiku) thực hiện hàng chục vụ cướp giật dây chuyền, túi xách khác trên địa bàn TP Pleiku. Đơn cử, ngày 7-4, chị Nguyễn Thị Kim Lộc (trú tổ 13, P. Hội Phú, TP Pleiku) khi đến đoạn trước tiệm áo cưới Đức Cường (đường Nguyễn Viết Xuân, P. Hội Phú, TP Pleiku) thì bị các đối tượng cướp giật sợi dây chuyền 2 chỉ vàng; ngày 25-6, các đối tượng cướp giật sợi dây chuyền 7 chỉ vàng 18K của chị Lê Thị Nương Nương (trú tổ 5, P. Tây Sơn, TP Pleiku).

Theo Trung tá Hoàng Văn Huân - Đội trưởng Đội CSĐTTPVTTXH CATP Pleiku, Vũ, Minh và Tuấn đều là đối tượng nghiện ma túy. Toàn bộ số tài sản cướp giật được, các đối tượng đem bán lấy tiền tiêu xài và “nướng” vào ma túy. Hiện CQĐT CATP Pleiku đang tạm giữ Nguyễn Hoàn Vũ và Lê Nguyên Minh; đồng thời tiếp tục truy bắt Đoàn Anh Tuấn để điều tra mở rộng vụ án. Trung tá Hoàng Văn Huân cảnh báo: “Từ thủ đoạn gây án của các đối tượng, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản của mình, đặc biệt là chị em phụ nữ khi ra đường cần có biện pháp cất giữ trang sức, túi xách một cách an toàn, không tạo sơ hở cho bọn tội phạm có điều kiện gây án”.  

Minh Tân