Venezuela đập tan âm mưu đảo chính

Thứ năm, 02/05/2019 12:21

Cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela lại rơi vào vòng xoáy bất ổn mới khi thủ lĩnh đối lập Juan Guaido kêu gọi những người ủng hộ tiếp tục xuống đường biểu tình vào ngày 1-5 sau khi chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố đã đập tan âm mưu đảo chính của phe đối lập.

Đụng độ đã xảy ra giữa phe ủng hộ chính phủ và phe đối lập trên đường phố thuộc khu vực gần căn cứ quân sự La Carlota ở Caracas hôm 30-4.   Ảnh: AFP

Một phần trong âm mưu của Mỹ

Thủ lĩnh đối lập Guaido ngày 30-4 đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ nhất đến quân đội để trợ giúp ông lật đổ Tổng thống Maduro. Tuy nhiên, không có dấu hiệu cụ thể cho thấy giới lãnh đạo quân đội phản bội chính quyền.

Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino tuyên bố lực lượng vũ trang nước này vẫn trung thành với Tổng thống Maduro, đồng thời gọi thủ lĩnh đối lập Guaido là kẻ phản bội. Trong tuyên bố hôm 1-5, Bộ trưởng Padrino cho biết, các lực lượng an ninh nước này đã đập tan âm mưu đảo chính trong ngày 30-4. Bộ trưởng Padrino còn nêu rõ, âm mưu đảo chính này được chỉ đạo từ Washington “với mục đích gây đổ máu trên đường phố của thủ đô Caracas”.

Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thống Maduro cũng khẳng định, những gì xảy ra trong ngày là một phần trong âm mưu của Mỹ nhằm lật đổ chính quyền cách mạng Bolivar với nhiều phương thức mà Caracas đã từng phải đối mặt. Xuất hiện trước người dân lần đầu tiên kể từ khi thủ lĩnh đối lập Guaido tuyên bố bắt đầu “giai đoạn cuối của chiến dịch tự do”, nhà lãnh đạo Venezuela cũng thông báo quyết định bổ nhiệm tướng Gustavo Gonzalez Lopez làm Giám đốc cơ quan tình báo Bolivar (Sebin) thay tướng Manuel Ricardo Cristopher, người bị nghi ngờ liên quan vụ nổi dậy của nhóm binh sĩ phản bội trong vụ đảo chính trên.

Ông Maduro cũng khẳng định, căn cứ không quân La Carlota ở phía đông Caracas chưa bao giờ “bị chiếm quyền kiểm soát” như thông tin mà phe đối lập đưa ra nhằm tạo ra sự hỗn loạn và hiểu nhầm, quân đội đã đứng lên chống lại chính phủ hợp hiến. Ngoài ra, Tổng thống Maduro cũng cho biết, phần lớn các sĩ quan và cảnh sát có mặt vào những thời điểm đầu tiên tại nơi tập trung của nhóm phản loạn là do bị đánh lừa và khi phát hiện, nhiều binh sĩ đã quay trở lại doanh trại. Hiện nay cơ quan công tố Venezuela đã khởi động tiến trình điều tra đối với những đối tượng liên quan tới âm mưu đảo chính bất thành và Bộ Tư pháp sẽ có những hành động phù hợp vào thời điểm thích hợp.

Không trốn sang Cuba

Trước sự chứng kiến của các lãnh đạo quân đội và nhiều quan chức cấp cao khác của Venezuela, Tổng thống Maduro bác bỏ cáo buộc trước đó của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rằng, sau các vụ biểu tình bạo lực, ông Maduro có một máy bay chờ sẵn để đưa ông trốn sang Cuba. Bên cạnh đó, Tổng thống Maduro còn cho biết, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đề nghị các quan chức cấp cao và dân thường tham gia vào âm mưu đảo chính vừa qua. Nhà lãnh đạo này cũng kêu gọi các nước ủng hộ phe đối lập đảo chính thay đổi lập trường.

Hiện chính phủ các nước bày tỏ quan ngại trước khả năng leo thang bạo lực và đổ máu tại Venezuela. Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ Venezuela và phản đối lời đe dọa của Mỹ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với La Havana, do cáo buộc Cuba ủng hộ Caracas. Trên mạng xã hội Twitter, ông Diaz-Canel gọi chính phủ của ông Maduro là chính phủ hợp pháp và nhấn mạnh Cuba sẽ sát cánh với Caracas. Trong một đoạn khác, ông Diaz-Canel bác bỏ cáo buộc của Washington rằng Cuba đang ủng hộ chính phủ Maduro về mặt quân sự. Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Mexico tái khẳng định mong muốn và cam kết tìm kiếm một giải pháp hòa bình, dân chủ và thông qua đối thoại cho cuộc khủng hoảng tại Venezuela.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dọa có hành động quân sự ở Venezuela. “Hành động quân sự là khả thi. Nếu đó là điều cần thiết, thì đó là điều Mỹ sẽ làm”, ông nhấn mạnh.

THANH VĂN