Venezuela săn lùng những kẻ tấn công căn cứ quân sự

Thứ tư, 09/08/2017 09:48

Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất (PSUV) cầm quyền của Venezuela ngày 8-8 tuyên bố, vụ đột kích vào một căn cứ quân sự hồi cuối tuần qua ở thành phố Valencia chỉ là cuộc tấn công của lính đánh thuê chứ không phải là một cuộc nổi dậy quân sự.

Những người ủng hộ chính phủ Venezuela xuống đường diễu hành
ở thủ đô Caracas hôm 8-8.  
 Ảnh: Reuters

Quân đội Venezuela hôm 8-8 mở cuộc săn lùng gắt gao một cựu sĩ quan và một trung úy đứng đầu các nhóm nổi dậy mở cuộc đột kích vào cuối tuần qua nhằm Pháo đài quân sự Paramacay, làm dấy lên lo ngại đẩy đất nước vào cuộc khủng hoảng tồi tệ hơn nữa.

Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng Venezuela Vladimir Padrino nói rằng, cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát Quốc gia Juan Carlos Caguaripano và Trung úy Jefferson Gabriel Garcia tấn công căn cứ quân sự ở thành phố Valencia. “Họ là kẻ thù của quốc gia”, ông Padrino nói. Ngay trước cuộc tấn công, ông Caguaripano đăng một đoạn băng trực tuyến tuyên bố, đó là một phần của “cuộc nổi dậy hợp pháp...”.

Trong tuyên bố đưa ra sau vụ tấn công, Tổng thống Nicolas Maduro cho biết, vụ việc xảy ra trong 3 giờ, trong đó 2 kẻ tấn công đã bị tiêu diệt và 8 người khác bị bắt. Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng súng. Tuy nhiên, hai kẻ cầm đầu là Caguaripano và Garcia đã trốn chạy. “Vì vậy, chúng tôi mở chiến dịch săn lùng đặc biệt để tìm bắt họ và thu hồi vũ khí”, ông Padrino nói. Ông cho biết thêm, tên Garcia đã phụ trách kho vũ khí của căn cứ và hành động như một kẻ đồng lõa từ bên trong, trong khi tên Caguaripano bị loại khỏi quân đội vào năm 2014 sau nhiều lần vi phạm kỷ luật.

Cả ông Padrino và Tổng thống Maduro đều mô tả những kẻ tấn công là “phần tử khủng bố” và “lính đánh thuê” đồng thời phủ nhận vụ tấn công là cuộc nổi dậy quân sự. Trong tuyên bố mới nhất, đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất (PSUV) cầm quyền của Venezuela khẳng định, vụ đột kích trên chỉ là cuộc tấn công của lính đánh thuê chứ không phải một cuộc nổi dậy quân sự.

“Không có cuộc nổi dậy nào. Họ chỉ đang cố thuyết phục thế giới tin rằng đó là một cuộc nổi dậy quân sự”, Phó Chủ tịch PSUV Diosdado Cabello nêu rõ. Phát biểu tại cuộc mít-tinh ở thủ đô Caracas ủng hộ chính phủ và Quốc hội lập hiến (ANC) mới nhằm cải tổ Hiến pháp, ông Cabello cho rằng, cuộc tấn công “liên quan sự suy sụp của phe đối lập tại Venezuela”.

Cuộc tấn công xảy ra vào rạng sáng 6-8 nhằm vào các kho vũ khí, với một số thành viên của nhóm “khủng bố bán quân sự” đã bỏ chạy cùng với vũ khí. Chính phủ tuyên bố, những kẻ tấn công này, hầu hết là thường dân do kẻ đào ngũ dẫn đầu, là “lính đánh thuê” của phe đối lập cánh hữu và đồng minh quốc tế của họ là Mỹ và Colombia. Trong khi đó, phe đối lập phát biểu động cơ của những kẻ tấn công là do khủng hoảng chính trị và kinh tế đang ảnh hưởng đất nước.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino nhấn mạnh, quân đội trung thành với chính phủ của Tổng thống Maduro khẳng định, điều này là “không thể lay chuyển”. Vấn đề đặt ra hiện nay với Venezuela là những tranh cãi quanh việc thành lập Quốc hội lập hiến.

Ngày 8-8, các thành viên Quốc hội Venezuela do phe đối lập kiểm soát cho biết, các thành viên của Quốc hội lập hiến trung thành với Tổng thống Nicolas Maduro, có sự yểm trợ của binh lính, đã ồ ạt tiến vào phòng làm việc của họ. Cuối tuần vừa qua, Quốc hội lập hiến đã phế truất Tổng Chưởng lý Luisa Ortega.

Phe đối lập phản đối Quốc hội lập hiến. Phe này lo sợ, Quốc hội lập hiến, được trao các quyền tối cao đối với tất cả các cơ quan thuộc chính phủ hiện nay, có thể ra lệnh giải tán Quốc hội nhằm củng cố thêm quyền lực của Tổng thống Maduro.

KHẢ ANH

Venezuela phản đối EU

Ngày 7-8, Bộ Ngoại giao Venezuela ra thông cáo phản đối tuyên bố cùng ngày trước đó của Đại diện cấp cao về đối ngoại của Liên minh Châu Âu (EU) Federica Mogherini về Quốc hội lập hiến của nước này.

Caracas nhấn mạnh, tuyên bố trên là thông điệp can thiệp vào những quyết định có chủ quyền của Venezuela và nhân dân quốc gia Nam Mỹ này. Caracas cũng chỉ trích việc người đứng đầu ngành ngoại giao EU bỏ qua cuộc tấn công “khủng bố” vào Pháo đài Paramacay do một nhóm đối lập cực đoan có vũ trang thực hiện, và yêu cầu các nhà lãnh đạo EU trước khi ra tuyên bố cần nắm bắt thông tin một cách khách quan về những gì diễn ra tại quốc gia Nam Mỹ này.