Venezuela tố Mỹ âm mưu lật đổ Tổng thống Maduro

Thứ hai, 10/09/2018 10:17

Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza ngày 8-9 (giờ địa phương) đã xác nhận những kế hoạch được cho là của chính quyền Mỹ nhằm ủng hộ một âm mưu lật đổ chính quyền Caracas. Tổng thống Bolivia Evo Morales mạnh mẽ lên án hành động can thiệp này của Washington, đồng thời khẳng định sự tin tưởng chính phủ và nhân dân Venezuela sẽ đánh bại mọi âm mưu chống phá của thế lực thù địch.

Lực lượng an ninh bảo vệ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong vụ ám sát hụt vào hôm 4-8. Ảnh: AP

Venezuela và một trong những đồng minh thân cận nhất là Bolivia hôm 9-9 đã cáo buộc Mỹ âm mưu lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro.

Tuyên bố này được đưa ra khi tờ NYTimes, trong một bài viết hôm 8-9 (giờ Mỹ) cho biết, các quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bí mật gặp các sĩ quan quân đội Venezuela nhằm thảo luận kế hoạch lật đổ Tổng thống Maduro. Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza trước đó cũng xác nhận và lên án những kế hoạch đen tối này. Theo ông Arreaza, thông tin về sự việc trên được đăng tải trên truyền thông Mỹ là một bằng chứng mới nữa của hành động can thiệp từ Washington vào tình hình nội bộ của Venezuela. Trên mạng xã hội Twitter, ông Arreaza viết: “Chúng tôi đã vạch trần trước toàn thế giới những kế hoạch của chính quyền Mỹ nhằm can thiệp vào vấn đề nội bộ, ủng hộ các âm mưu quân sự chống lại Venezuela. Chính truyền thông Mỹ công bố các bằng chứng rõ ràng về những hành động can thiệp này”. Tổng thống Bolivia Evo Morales cũng mạnh mẽ lên án hành động can thiệp này của Washington, đồng thời khẳng định sự tin tưởng chính phủ và nhân dân Venezuela sẽ đánh bại mọi âm mưu chống phá của thế lực thù địch.

Những cuộc gặp bí mật

Các quan chức và cựu quan chức của Mỹ đã xác nhận với CNN rằng, các thông tin này là hoàn toàn chính xác.

Theo tờ báo này, cả hai bên có ít nhất 3 cuộc gặp bí mật. Các quan chức Mỹ giấu tên và một cựu chỉ huy quân sự Venezuela tham gia vào cuộc gặp bí mật trên khẳng định, kế hoạch lật đổ thổng thống Venezuela sau đó bị trì hoãn. Tờ NYTimes cũng cho biết Nhà Trắng từ chối cung cấp thông tin chi tiết về cuộc gặp trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump nhiều lần chỉ trích mạnh mẽ sự lãnh đạo của chính quyền cánh tả của Tổng thống Maduro. Tổng thống Trump thậm chí từng thảo luận về khả năng lựa chọn quân sự ở Venezuela. “Chúng tôi có nhiều lựa chọn cho Venezuela. Và dù thế nào, tôi cũng sẽ không loại trừ một giải pháp quân sự”, ông Trump nói hồi tháng 8-2017.

Với những chi tiết rõ ràng

Báo cáo của NYTimes nêu chi tiết từ các cuộc họp bí mật, trích dẫn xác nhận của 11 quan chức và cựu quan chức Mỹ cùng một cựu chỉ huy quân sự của Venezuela, những người đã tham gia vào các cuộc họp bí mật trên.

Chỉ huy quân sự Venezuela là một trong nhiều người trong danh sách các quan chức Venezuela bị xử phạt vì cáo buộc phạm tội nghiêm trọng. Cựu chỉ huy nói với tờ NYTimes rằng, ít nhất 3 phe phái trong quân đội Venezuela đang âm mưu chống lại chính quyền ông Maduro. Theo NYTimes, một nhóm nổi loạn như vậy ban đầu đã liên lạc với Washington thông qua một đại sứ quán Mỹ tại thủ đô của một quốc gia Châu Âu. Các quan chức Nhà Trắng sau đó trở về Washington khi nội dung cuộc họp khẩn là muốn Mỹ giúp âm mưu chống lại chính phủ ông Maduro. Các quan chức Mỹ cảm thấy, hành động đó quá nhiều rủi ro nên trì hoãn.         

Theo nguồn tin, chính quyền của ông Trump cử một nhà ngoại giao đến tham dự các cuộc họp với trọng tâm là “lắng nghe” chứ không phải để “đàm phán”. Từ cuộc họp đầu tiên được tổ chức ở nước ngoài vào mùa thu năm 2017, phía Mỹ đánh giá rằng, các phiến quân Venezuela không có kế hoạch chi tiết mà chỉ hy vọng chính phủ Mỹ sẽ hỗ trợ hướng dẫn hoặc đưa ra ý tưởng. Trong khi đó, cựu chỉ huy Venezuela đã nói với tờ NYTimes rằng, các sĩ quan Venezuela không bao giờ tìm kiếm can thiệp quân sự của Mỹ. Trong cuộc họp thứ hai vào năm 2017, các bên yêu cầu mã hóa thông tin để liên lạc an toàn. Nhưng các quan chức cấp cao từ chối yêu cầu này. Một cuộc họp thứ ba được sắp xếp vào đầu năm 2018, nhưng các cuộc thảo luận kết thúc mà không có cam kết hỗ trợ vật chất hoặc dấu hiệu rõ ràng rằng, Washington ủng hộ kế hoạch của phiến quân, tờ NYTimes cho biết.

Hôm 4-8, trong khi Tổng thống Maduro đang phát biểu tại lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập lực lượng Phòng vệ quốc gia Venezuela, nhiều tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên khiến tình hình tại buổi lễ trở nên hỗn loạn.  2 thiết bị bay không người lái có gắn chất nổ được kích hoạt và nổ tung khiến ít nhất 7 binh sĩ bị thương. Tổng thống Maduro và nhiều quan chức cấp cao của Venezuela có mặt tại sự kiện đã ngay lập tức được sơ tán an toàn. Ông Maduro cáo buộc các tổ chức cánh hữu trong nước gây ra vụ việc này và đứng đằng sau là nhóm cực hữu Colombia. Một cuộc điều tra ban đầu cho thấy một số kẻ tài trợ và lên kế hoạch vụ tấn công đang sinh sống ở Florida, Mỹ. Và nhiều chuyên gia cũng cho rằng, có thể Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đứng sau vụ tấn công này.

KHẢ ANH