Vì sao bệnh viện Châu Âu “vỡ trận”

Thứ bảy, 04/04/2020 14:14

Châu Âu hiện đang trở thành ổ dịch Covid-19 lớn nhất thế giới với số ca nhiễm tăng lên hơn 500.000 và gần 35.000 ca tử vong cho đến nay. Nhiều bệnh viện của Châu Âu đang quá tải khi đối phó với dịch bệnh lần này với số bệnh nhân mới tăng theo cấp số nhân mỗi ngày. Điều này đặt ra câu hỏi tại sao các bệnh viện Châu Âu, được đánh giá hiện đại, ưu tú và thuộc hàng tốt nhất thế giới lại vỡ trận và thiếu trang thiết bị cần thiết để đối phó đại dịch?

Thứ nhất, các chuyên gia cho rằng do kinh nghiệm yếu trong việc đối phó dịch bệnh của các bệnh viện của Châu Âu. Trên thực tế, Châu Âu không có đại dịch lớn nào bùng phát trong hơn 100 năm qua và đó là lý do họ đã “vỡ trận”, thiếu trang thiết bị y tế cần thiết và thiếu nhân lực. Thứ hai, các nước Châu Âu đã lơ là trong việc kiểm soát dịch bệnh, đã không làm quyết liệt từ sớm, kể cả việc điều tra tiền sử dịch tễ của bệnh nhân, thực hiện xét nghiệm trên diện rộng và áp dụng các biện pháp cách ly mạnh mẽ hơn. Trong đó, việc điều tra dịch tễ là một chiến lược quan trọng và khá khó khăn khi lực lượng y tế phải tìm ra những người đã tiếp xúc với người mắc bệnh để nắm được virus đã lây lan như thế nào và đã lan tới đâu. Nhưng các nước Châu Âu đã bỏ lỡ giai đoạn này  hoặc thực hiện quá muộn.

Thứ ba, tại Châu Âu, dù các bệnh viện hiện đại và giàu kinh nghiệm trong việc chữa trị các bệnh nhân có vấn đề về hô hấp, nhưng vấn đề là họ có quá ít giường bệnh để phục vụ đủ các bệnh nhân đang tăng lên theo cấp số nhân trong cùng một thời điểm. Ngoài ra, ở Châu Âu, mạng lưới các bác sĩ gia đình phát triển mạnh hơn và các đội ngũ nhân viên y tế được đào tạo chuyên tập trung vào các biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Thay vào đó, các nước đang phát triển thường có những đội ngũ nhân viên y tế phòng chống dịch như vậy.

 Các nước Châu Âu có lẽ đã quá tự tin vào hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe tốt của họ đến nỗi không nghĩ rằng nó sẽ nhanh chóng bị vỡ trận trước một dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Hơn nữa, EU đã quá chủ quan khi luôn cho rằng Trung Quốc ở cách rất xa và dịch bệnh này chỉ như một bệnh cúm thông thường. Và họ đã sai, và đang tìm cách sửa sai.  Đối phó với thực tế khắc nghiệt hiện nay, một số quốc gia Châu Âu đã kêu gọi sự đoàn kết, kêu gọi sự tự giác của người dân và ban bố lệnh kiểm soát phong tỏa chặt chẽ.

THANH VĂN