Vì sao Thụy Sĩ hợp pháp hóa mại dâm?

Thứ tư, 28/08/2013 09:14

(Cadn.com.vn) - Quy định mới đối với lao động tình dục bắt đầu có hiệu lực tại Thụy Sĩ trong tuần này. Quy định mới này được đưa ra theo quan điểm của giới chức Thụy sĩ là nhằm tạo điều kiện an toàn cho phụ nữ làm việc trong ngành công nghiệp tình dục. Tuy nhiên, việc này cũng làm dấy lên nhiều tranh cãi gay gắt.

Mặc dù mại dâm là hoạt động hợp pháp ở Thụy Sĩ, vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng luật  pháp không bảo vệ đầy đủ cho phụ nữ.

Trong nhiều năm qua, một số khu vực ngay tại trung tâm thành phố, đặc biệt là Sihlquai - con đường chạy trước nhà ga chính thành phố - hoạt động mại dâm diễn ra sôi động. Người dân địa phương từ lâu không hài lòng với tình trạng này. Các nhân viên xã hội cho rằng, điều này gây nguy hiểm cho gái mại dâm vì họ vào xe với người đàn ông lạ lẫm, và không biết nơi sẽ đến. Đã có nhiều trường hợp bạo lực xảy ra. Nhiều gái mại dâm bị cướp.

Một nghiên cứu gần đây thực hiện tại Zurich cho thấy, hầu hết các gái mại dâm làm việc trên đường phố là phụ nữ từ Trung và Đông Âu, và nhiều người trong số họ phải nuôi con cái.

Các “hộp sex” được dựng ở Sihlquai. Ảnh: BBC

“Hộp sex”

Zurich đưa ra một giải pháp được cho rằng sẽ bảo vệ phụ nữ làm nghề mại dâm. Theo đó, gái mại dâm và khách hàng sẽ sử dụng căn chòi gỗ gọi là “hộp sex” được xây dựng tại một khu công nghiệp ở ngoại ô Zurich.

Các “hộp sex”, được khai trương từ ngày 27-8, có nhân viên bảo vệ kiểm soát. Khách hàng tới các “hộp sex” phải đi ô-tô, trên 18 tuổi và sử dụng bao cao su khi “vui vẻ” với gái mại dâm. Tất cả các hoạt động tình dục đều diễn ra bên trong “hộp sex” này nên các biện pháp để bảo vệ gái mại dâm là tiêu chí hàng đầu. Các “hộp sex” được trang bị các nút báo động và chỉ có thể chứa duy nhất một chiếc xe. Ngoài ra, bên trong các “hộp sex” còn treo các pa-nô nhắc nhở tình dục an toàn. Và có những quy định rất chặt chẽ: chỉ cho phép một người đàn ông đến mỗi “hộp sex” bằng ô-tô, cấm xe đạp, xe máy, không quay phim, và tất nhiên không vứt rác bừa bãi.

Các quy định mới cũng yêu cầu gái mại dâm phải mua một giấy phép hành nghề hằng ngày, và có bảo hiểm y tế. “Hầu hết phụ nữ sẽ không làm nghề này mãi mãi, và chúng tôi muốn họ được khỏe mạnh trong tương lai”, bà Kocher cho biết.

Tranh cãi

20 năm trước, hoạt động ma túy diễn ra công khai. Để chống lại vấn nạn này, Zurich thực hiện chương trình trao đổi bơm kim tiêm, cho dùng các phòng chích ma túy và thậm chí là bán heroin theo đơn. Các biện pháp này phần nào góp phần đẩy lui hoạt động ma túy công khai trên đường phố.

Thế nhưng, không phải ai cũng đồng tình với kế hoạch dựng các “hộp sex” lần này của chính quyền. Kế hoạch đưa các “hộp sex” vào hoạt động, được đưa ra bàn bạc tại một cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 3-2012, chỉ nhận được 52% phiếu ủng hộ. “Zurich thành công lớn trong nỗ lực dọn dẹp hiện trường ma túy. Giờ đây, họ cũng áp dụng phương pháp này đối với nạn mại dâm, nhưng tôi không chắc chắn nó sẽ phát huy tác dụng”, Regula Rother, người điều hành một trung tâm tư vấn cho gái mại dâm, nhận định. Người nộp thuế Zurich đồng ý chi 2,5 triệu franc (2,7 triệu USD) cho dự án “hộp sex” này, bởi họ không muốn phiền toái khi nhìn thấy gái mại dâm trên đường phố.

Đảng Nhân dân cánh hữu (SVP) Thụy Sĩ phản đối kế hoạch trên. Sven Dogwiler, một chính trị gia thuộc đảng SVP cho rằng, Zurich tạo ra một “công viên giải trí” cho gái mại dâm.

An Bình

(theo BBC)