Việc làm táng tận lương tâm

Thứ ba, 05/01/2021 12:15

Đầu tháng 4-2020, người dùng mạng xã hội thấy xuất hiện trang fanpage: “Chia Sẻ Vì Người Nghèo” thường xuyên đăng tải nhiều hình ảnh, câu chuyện về những trường hợp bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh rất đáng thương. Bên dưới mỗi hoàn cảnh có kèm theo hình ảnh là lời kêu gọi mọi người bằng lòng hảo tâm hãy ủng hộ để những hoàn cảnh đáng thương này vượt qua bệnh tật. Số tiền ủng hộ được gửi vào tài khoản của 1 người có tên Đặng Việt Phương.

Các đối tượng: Đào Bá Lộc; Đặng Viết Phương; Huỳnh Ngọc Phúc đã trục lợi trên những hoàn cảnh đáng thương.

Nếu đúng như những gì trang fanpage này đăng tải thì đây là việc làm có ý nghĩa, nhưng qua tìm hiểu trang fanpage có nhiều điểm đáng ngờ. Do đó, cuối tháng 12-2020, lực lượng đấu tranh với tội phạm công nghệ cao Phòng CSHS CA tỉnh Lâm Đồng bắt đầu tìm hiểu. Đến thời điểm đó, trang fanpage đã có 14.335 người theo dõi, song bản chất của trang fanpage do 1 nhóm đối tượng tạo ra để lợi dụng lòng tốt của mọi người, xin tiền ủng hộ để tiêu xài. 

Ngày 31-12-2020, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án và 3 bị can: Đào Bá Lộc (1993), Huỳnh Ngọc Phúc (1995, cùng trú tại TT Dran, H. Đơn Dương) và Đặng Viết Phương (1990, trú xã Đông Hà, H. Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi lừa đảo.

Tại cơ quan CA, bước đầu các đối tượng khai nhận, vì cần tiền tiêu xài cá nhân và chơi game, khoảng đầu tháng 4-2020, Lộc nảy sinh ý định và rủ Phương cùng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội Facebook. Cả hai lập ra fanpage “Chia Sẻ Vì Người Nghèo” rồi đăng tải nhiều hình ảnh về các bệnh nhân hiểm nghèo, trường hợp thương tâm kêu gọi mọi người ủng hộ. Những hình ảnh về các trường hợp thương tâm này được chúng coppy từ các diễn đàn khác. Do không có số tài khoản ngân hàng nên Lộc sử dụng số tài khoản của Phương để tiếp nhận các khoản tiền ủng hộ của mọi người với thỏa thuận, sau khi nhận được tiền ủng hộ sẽ rút ra chia đôi cho 2 người. Đến tháng 6-2020 do phát sinh mâu thuẫn trong việc chia tiền, Phương không “làm ăn chung” với Lộc nữa. Lập tức Lộc rủ Phúc cùng tham gia và dùng tài khoản của Phúc để tiếp nhận tiền ủng hộ. 

2 trong nhiều hoàn cảnh đáng thương được các đối tượng đưa lên trang fanpage kêu gọi ủng hộ.

Cũng theo kết quả điều tra ban đầu, đã có hàng trăm người gửi tiền ủng hộ đến tài khoản của nhóm lừa đảo với mức từ 100.000 - 200.000 đồng, trong đó không ít mạnh thường quân ủng hộ số tiền đến 5 triệu đồng/lượt và số tiền nhóm này đã chiếm đoạt khoảng trên 600 triệu đồng. Đến thời điểm hiện tại các đối tượng đã bị bắt giữ, vụ án đang được phòng CSHS tiếp tục làm rõ để xác định chính xác số tiền mà nhóm này đã chiếm đoạt.

Lợi dụng hoàn cảnh nghèo khó, bệnh tật hiểm nghèo của người khác để kêu gọi ủng hộ rồi lấy tiền tiêu xài, trục lợi trên những hoàn cảnh đáng thương thể hiện sự suy đồi về đạo đức của các đối tượng và cần phải xử lý nghiêm. Vụ việc cũng thêm bài học về lòng tốt, về những việc làm “nhường cơm sẻ áo” nếu đặt không đúng chỗ sẽ mất đi giá trị và tạo cơ hội cho kẻ gian phạm tội.

ĐỨC HUY