Việt Nam dự Đối thoại Toàn cầu CSIS 2019 tại Indonesia

Thứ ba, 17/09/2019 12:21

Đoàn Việt Nam do Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga dẫn đầu tham dự hội nghị. 

Ngày 16-9, Đối thoại Toàn cầu 2019 do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) và Hội đồng Hợp tác Kinh tế Thái Bình Dương (PECC) phối hợp tổ chức đã khai mạc tại thủ đô Jakarta, Indonesia.

Hội nghị kéo dài 2 ngày này thu hút đông đảo đại biểu đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học, tập đoàn kinh tế và công nghệ hàng đầu khu vực và thế giới. Đoàn Việt Nam do Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, Cố vấn cao cấp Học viện Ngoại giao, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia Việt Nam về Hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (VNCPEC), dẫn đầu đã tham dự và dự kiến có một số hoạt động bên lề sự kiện. Với chủ đề “Tận dụng các công nghệ tiên phong để định hình cấu trúc quốc gia, khu vực và toàn cầu”. Đối thoại Toàn cầu CSIS 2019 gồm 3 phiên họp toàn thể và nhiều phiên thảo luận chuyên sâu, tập trung vào 4 chủ đề chính: tình hình ứng dụng công nghệ; tác động của công nghệ tới tăng năng suất lao động và giải quyết các vấn đề kinh tế-xã hội; cách tiếp cận mới đối với chính sách kinh tế và quản trị; thúc đẩy hợp tác và hội nhập kinh tế khu vực nhằm hoạch định các chính sách phát triển công nghệ trong tương lai. Điểm nhấn của hội nghị năm nay là sự xuất hiện của Sophia - robot đầu tiên trong lịch sử được cấp quyền công dân như con người - với tư cách là một trong những diễn giả chính.

Cùng ngày, cuộc diễn tập Gìn giữ hòa bình và Hành động rà phá mìn nhân đạo trong khuôn khổ Hội nghị ADMM+ đã khai mạc tại Trung tâm an ninh và hòa bình Indonesia (IPSC) Sentul-Bogor. Tham gia cuộc diễn tập gồm có các lực lượng đến từ 10 nước ASEAN và 8 nước đối tác đối thoại ADMM+ gồm: Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, New Zealand, Ấn Độ, Nga, Australia và Nhật Bản. Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu đã khai mạc sự kiện trên. Đoàn Bộ quốc phòng Việt Nam tham gia cuộc diễn tập có tổng cộng 33 người do Đại tá Nguyễn Như Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam dẫn đầu đoàn Diễn tập Gìn giữ Hòa bình (PKO), và dẫn đầu đoàn Diễn tập Hành động rà phá mìn nhân đạo là Đại tá Phạm Hữu Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Công binh.

TTXVN