Vòng 2- V-League 2023 ngày 8-2: Cần yếu tố may mắn

Thứ tư, 08/02/2023 10:13
Nếu so sánh về chất lượng đội hình, 3/4 cặp đấu ngày 8-2 và 9-2, chủ nhà được nhận định yếm thế hơn khách. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà có thể bù đắp mức độ chênh lệch không cao ấy. Vậy nên, có thể nhiều đội bóng sẽ phải nhờ đến yếu tố may mắn để tích điểm cho hành trình gập ghềnh phía trước.
HAGL (áo trắng) có chuyến làm khách dự báo khó khăn trước B. Bình Dương.
HAGL (áo trắng) có chuyến làm khách dự báo khó khăn trước B. Bình Dương.

H. Hà Tĩnh- Viettel: Chủ nhà vượt khó

Sau trận ra quân phải ngồi ngoài vì chấn thương cơ, tiền vệ đội trưởng Trần Phi Sơn nhiều khả năng sẽ kịp bình phục để quay trở lại đội hình xuất phát trong trận gặp Viettel. Trong khi đó, đội khách chắc chắn sẽ không thể có được sự phục vụ của tiền vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình là Geovane do chấn thương.

So với mùa giải 2022, đội bóng núi Hồng cho thấy những sự thay đổi khá tích cực. Lực lượng của Hà Tĩnh cũng được đánh giá có chiều sâu, chất lượng hơn. Với 1 điểm có được tại ngày khai màn, đội bóng của HLV Thành Công tự tin tiếp Viettel, cũng vừa có trận đấu tốt khi cầm chân Hà Nội FC. Trong lần đầu tiên cầm quân V.League, HLV Thạch Bảo Khanh đã tạo ra một luồng gió mới, đem đến những dấu hiệu tích cực cho Viettel, nhưng việc làm khách ở Hà Tĩnh, không phải dễ. Nhất là HLV Thành Công được xem là “khắc tinh” của đội bóng cũ khi thắng 4, hòa 1 trong 5 lần dẫn dắt các đội bóng khác nhau như Sài Gòn, Thanh Hóa, Hà Tĩnh đối đầu với Viettel.

B. Bình Dương - HAGL: Kiểm định “lớp trẻ thứ 2” của bầu Đức

Cuộc tháo chạy hàng loạt của nhiều ngôi sao khỏi phố Núi đã khiến lực lượng của HAGL tổn thất nghiêm trọng. Trong khi đó, ngoài Brandao, hai ngoại binh mới đến của HAGL là Paollo và Diakite cũng chỉ có trình độ vừa phải, không mang nhiều hy vọng sẽ giúp HLV Kiatisak có thêm những giải pháp chiến thuật. Lực lượng bổ sung của HAGL tuy vẫn là sao, nhưng chỉ dừng ở mức độ sao mai, tiếp tục kế thừa lối “đá đẹp nhưng kém hiệu quả”.

Trong khi đó, Bình Dương chỉ chia tay tiền vệ Tô Văn Vũ, đội hình không có nhiều xáo trộn. Đội bóng đất Thủ đã mạnh lên rất nhiều khi có sự tăng cường tiền vệ Mosses và vua phá lưới Rimario.Tuy vậy, việc mất tập trung ở cuối trận khiến đội bóng của Tiến Linh vuột mất 3 điểm trước Hải Phòng dù đã có 2 bàn dẫn trước bởi sát thủ Rimario ngay tại Lạch Tray.Tuy có lúc công làm thủ phá, đội quân HLV Lư Đình Tuấn vẫn được đánh giá cao hơn hẳn đội khách. “Lứa trẻ thứ hai” của bầu Đức e gặp phải chuyến xa nhà đầy bất trắc.

TPHCM - Hải Phòng: Á quân lên tiếng?

“Những ngày qua, tôi gần như mất ăn mất ngủ vì ngoại binh”, tâm sự của HLV Chu Đình Nghiêm có thể hiểu khi để tuột khỏi tay cặp tiền vệ- tiền đạo Moses- Rimario Mosie tốt nhất V-League. Tuy nhiên, ngoại binh của Hải Phòng năm nay không đến nỗi tệ, khi mang về 2 bàn thắng để cầm hòa 2-2 trong thế bị B. Bình Dương dẫn trước. Vấn đề của Hải Phòng chính là nội binh, vì sự bổ sung không bù được những cầu thủ “vay mượn” đã trả về CLB chủ quản.

Chủ nhà TPHCM, sau trận thua sát nút ở những phút cuối trên sân Thiên Trường của Nam Định vẫn bộc lộ những điểm yếu chí tử đã khiến họ chật vật trong cuộc đua trụ hạng mùa trước. Không níu kéo được Lee Nguyễn, người như “làm thay” HLV Vũ Tiến Thành trên sân khiến đội bóng Sài thành không tạo đột biến, nếu như không muốn nói “cù cưa” cho xong trận.

Cả chủ lẫn khách đều không có lực lượng tốt nhất, đặc biệt là ngoại binh, nhưng dẫu sao các nội binh của Hải Phòng vẫn được đánh giá tốt hơn so với chủ nhà, nên cuộc đối đầu này sẽ rất hấp dẫn và khó lường. Nếu không có yếu tố sân nhà, đội quân của HLV Vũ Tiến Thành không có yếu tố nào để giúp họ giành thắng lợi.

SHB Đà Nẵng - Nam Định: An toàn là bạn

Khởi đầu bằng 1 trận hòa ngay trên sân SLNA không phải là kết quả tồi, nhưng công bằng mà nói đó là trận hòa may mắn của SHB Đà Nẵng. Ngoại binh lại “tịt”, tuy đã được thay thế.

So với mùa bóng trước, Nam Định đã đưa về Thiên Trường lực lượng khá hùng hậu. Tuy nhiên, cỗ máy đắt giá ấy vận hành chưa thực sự trơn tru. Điển hình là trận thắng chật vật trước TPHCM ở phút chót bằng quả penalty tranh cãi. Tuy nhiên, đã đổ ra một núi tiền với khát khao vươn tầm một đội bóng lớn, mỗi trận đấu đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt đều mang theo khát khao chiến thắng. Ngược lại, SHB Đà Nẵng không sở hữu lực lượng tinh nhuệ như đối phương nhưng lối chơi lại nhuần nhuyễn nhờ một tập thể gắn kết với nhau lâu dài. Vấn đề của đội bóng bên bờ sông Hàn là chiều sâu lực lượng và khả năng trình diễn của ngoại binh. Nếu có sự trở lại của Olsen, SHB Đà Nẵng sẽ tự tin hơn và là đối thủ khó chịu không chỉ với Nam Định.Có thể, cả hai sẽ chọn cách tiếp cận an toàn trong cuộc đối đầu này?

T.S

Kết quả 2 trận đấu sớm ngày 7-2:
Đ. Thanh Hóa - SLNA: 0 - 0
T. Bình Định - Khánh Hòa: 3 - 0