Vụ 39 thi thể trong xe tải: Anh săn lùng các băng nhóm buôn người khét tiếng

Thứ tư, 30/10/2019 09:48

Băng nhóm buôn người khét tiếng ở Ireland, được cho là đứng sau vụ đưa 39 nạn nhân nhập lậu vào Anh trong xe container, đã bị điều tra “trong 1 năm qua”.

Cảnh sát điều tra tại hiện trường nơi phát hiện xe tải chở 39 nạn nhân nhập lậu vào Anh. Ảnh: Reuteurs

Điện đàm giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh Heather Wheeler

Chiều 29-10, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã có cuộc điện đàm với bà Heather Wheeler, Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh phụ trách khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Trong trao đổi, hai bên bày tỏ bàng hoàng trước vụ việc này.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam và người dân Việt Nam thương cảm sâu sắc và chia buồn đối với gia đình các nạn nhân dù họ là công dân nước nào, cảm ơn Bộ Ngoại giao và cơ quan chức năng Anh đã tích cực hỗ trợ, đẩy nhanh các thủ tục pháp y, giám định đối với các nạn nhân và phối hợp thông tin với Việt Nam. Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cũng đề nghị phía Anh hỗ trợ Việt Nam trong việc triển khai công tác bảo hộ công dân trong trường hợp xác định có nạn nhân là người Việt Nam. Quốc Vụ khanh Heather Wheeler khẳng định, Anh đang nỗ lực hết sức để xác minh danh tính, quốc tịch của các nạn nhân, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để nhanh chóng hoàn tất quá trình xác minh.

TTXVN

Vụ 39 thi thể các nạn nhân nhập lậu vào Anh được phát hiện ở hạt Essex đang phơi bày về “đường dây buôn người quy mô toàn cầu” đưa người nhập cư vào Anh.

Vì vậy, theo Reuters, ngay sau vụ việc, cảnh sát Anh nỗ lực mở rộng điều tra săn lùng các băng nhóm khét tiếng được cho là đứng sau thảm kịch này, trong đó nhắm vào các băng đảng ở Ireland và Bulgaria. Theo các nguồn tin, trong đó, băng nhóm buôn người khét tiếng ở Ireland, được cho là đứng sau vụ đưa 39 nạn nhân nhập lậu vào Anh trong xe container, bị điều tra “trong 1 năm qua”.

Các băng đảng ở Ireland và Bulgaria

Ban đầu, sau vụ 39 thi thể được phát hiện tại Anh, giới truyền thông đều cho rằng, băng đảng “Đầu rắn” ở Trung Quốc đứng sau vụ việc này sau khi có thông tin tất cả các nạn nhân đều là người Trung Quốc. Tuy nhiên, ngay sau đó, giới chức Anh bác bỏ thông tin quốc tịch của các nạn nhân và khẳng định chưa có kết luận cuối cùng.

Kể từ đó, đã có nhiều thông tin về băng nhóm tội phạm đứng sau vụ việc này, trong đó các băng đảng ở Ireland, quê hương của tài xế xe tải Maurice Robinson. Các giới chức sẽ xem xét liệu các thành viên của băng đảng có buôn lậu thuốc lá và rượu vào Anh hay không. Thông tin này sẽ đặt ra câu hỏi về cách chúng hoạt động và những thông tin tình báo đã được chia sẻ với chính quyền Anh. Việc này nổi lên khi tài xế xe tải chở 39 người Mo Robinson, đến từ Bắc Ireland bị buộc tội “liên quan đến một đường dây toàn cầu nhằm đưa lượng lớn người nhập cư bất hợp pháp vào Anh”. Hôm 28-10, Robinson trình diện trước tòa án ở thành phố Chelmsford ở Anh và bị truy tố 39 tội danh ngộ sát, 2 tội âm mưu hỗ trợ người nhập cư bất hợp pháp, 1 tội rửa tiền và 1 tội sở hữu tài sản từ hoạt động phạm tội.

Phiên xét xử đầu tiên chỉ kéo dài 5 phút và mang tính thủ tục. Phiên tòa kế tiếp xét xử tài xế này dự kiến diễn ra vào ngày 25-11. Trong khi đó, 3 nghi phạm khác liên quan vụ án được cho đã được tại ngoại vào ngày 27-10 sau khi đóng tiền bảo lãnh. Cảnh sát Ireland còn bắt giữ một tài xế tại thủ đô Dublin, người này đưa container đến cảng Zeebrugge trước khi chuyển kiện hàng đến Anh. Các công tố viên cho biết, các nghi phạm khác vẫn đang bị truy nã. Theo báo The Sun, các nhà chức trách cũng đang điều tra xem đường dây buôn người Ireland có liên quan đến các băng đảng ở Bulgaria hay không.

Chiếc container trên ban đầu được đăng ký ở Varna, Bulgaria, nhưng Bộ Ngoại giao nước này cho biết, chiếc xe không hoạt động ở nước này từ năm 2017 và hiện do một phụ nữ Ireland sở hữu. Varna nổi tiếng là tuyến đường buôn lậu thuốc lá và kết nối với các băng đảng Ireland và trong những năm gần đây nó là tuyến đường được sử dụng để buôn bán người. Bulgaria là một cửa ngõ phổ biến vào Châu Âu của những người di cư tuyệt vọng chạy trốn khỏi Syria, Iraq và Afghanistan. Hàng triệu người đã vào Bulgaria từ nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ thông qua cái gọi là “Tuyến đường Balkan” trong 5 năm qua. Năm 2018, chính quyền Bulgaria bắt giữ 689 người di cư nhập cảnh bất hợp pháp. Con số này có thể tăng vọt vì các hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ chống lại người Kurd ở đông bắc Syria.

Phối hợp với Anh xác minh vụ 39 người chết trong xe container

Đoàn của Bộ Công an dự kiến sẽ sang Anh để phối hợp xác minh và đang chờ sự phối hợp của phía Anh. Đó là chia sẻ với báo giới bên lề Quốc hội chiều 29-10 của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, liên quan đến vụ 39 người chết trong xe container tại Anh, trong đó có thông tin nghi có công dân Việt Nam.

Trao đổi với báo chí, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nhấn mạnh: “Bộ Công an đang rất sốt ruột chứ không phải không sốt ruột”. Hiện Bộ Công an đang phối hợp rất tốt và làm việc với Đại sứ quán Anh tại Việt Nam. Theo Bộ trưởng, trong trường hợp có người Việt Nam trong 39 người chết trong xe container, Chính phủ sẽ cử người phối hợp với cơ quan chức năng Anh để xác nhận chính xác danh tính để đưa về. “Chính phủ sẽ hỗ trợ, trong đó Bộ Công an cũng sẽ tạo thuận lợi nhất cho các gia đình bị thiệt hại”, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Về thông tincác gia đình tại Hà Tĩnh và Nghệ An trình báo có người thân mất tích tại Anh, cho biếtđã yêu cầu Công an Nghệ An, Hà Tĩnh làm các việc theo quy định, Bộ trưởng Bộ Công an cũng chia sẻ, các gia đình bình tĩnh chờ kết quả từ cơ quan chức năng; khuyên con em đi lao động tại nước ngoài một cách hợp pháp...

TTXVN

39 nạn nhân đã chết vì ngạt thở?

Cảnh sát hạt Essex phát hiện 39 thi thể trong container vào ngày 23-10 với nghi vấn những nạn nhân đã chết vì lạnh cóng khi nhiệt độ trong container được điều chỉnh xuống mức -25 độ C.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin mới nhất, những nạn nhân đã chết vì ngạt thở.  Báo Telegraph ngày 29-10 dẫn lời công tố viên liên bang Bỉ Eric Van der Sypt cho biết, nhóm tội phạm đưa 39 người di cư nhập lậu vào Anh đã nói với giới chức hải quan rằng, bên trong chứa các loại bánh quy. Một tài xế giấu tên, được xác định là người Bắc Ireland nói với hải quan rằng, vì bánh quy không cần làm lạnh nên máy lạnh trong xe container không được bật lên. Thông tin này khiến các giới chức điều tra và các chuyên gia tập trung đến khả năng cao nhất là các nạn nhân tử vong là do chết ngạt, chứ không phải vì lạnh cóng.

Công tố viên Eric Van der Sypt cũng dẫn thông tin nói rằng, tin nhắn cuối cùng của người được cho là nạn nhân trong vụ việc cũng được gửi khoảng 2 giờ trước khi container được đưa đến Essex. Theo giới truyền thông, trong tin nhắn, nạn nhân cũng nói “chết vì không thở được”. Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ mới là giả thiết. cho đến nay, vẫn chưa có thông báo chính thức nào từ phía các bên liên quan. Và giới chức Anh cũng yêu cầu giới truyền thông không đồn đoán về quốc tịch các nạn nhân, chờ kết quả khám nghiệm tử thi của cảnh sát.

KHẢ ANH