Vụ 39 thi thể trong xe tải: Giới chức Anh bắt đầu công bố cách nhận dạng các nạn nhân

Chủ nhật, 27/10/2019 15:05

Theo thông báo mới nhất, toàn bộ 39 thi thể được tìm thấy trong xe container đã được chuyển từ cảng Tilbury đến bệnh viện Broomfield ở thành phố Chelmsford, đông bắc London, Anh để bắt đầu quá trình nhận dạng và xác định quốc tịch. Cảnh sát Essex, cho biết áp dụng tiêu chuẩn nhận dạng quốc tế có tên gọi “Tiêu chuẩn xác định nạn nhân thảm họa Interpol (DVI)” để xác định danh tính 39 thi thể trong container, đảm bảo tôn trọng người đã mất.

Nguyễn Đình Hải cầm bức ảnh chứng minh thư của em trai Nguyễn Đình Lượng, 20 tuổi, tại nhà riêng vào ngày 26-10, tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình của Lượng lo ngại, anh có thể nằm trong số 39 người được tìm thấy đã chết trong container tại Anh.   Ảnh: AP/Nguyễn Đình Hải

“Quá trình này diễn ra cùng với cuộc điều tra khi chúng tôi tìm cách xác định những người đã chết cũng như xác minh, lưu giữ bất kỳ bằng chứng pháp y nào để cảnh sát tìm công lý cho mỗi nạn nhân và người thân của họ”, thông báo cho biết và khẳng định thêm, đây là quá trình nhận dạng nạn nhân tử vong hàng loạt lớn nhất trong lịch sử của cảnh sát Essex.

“Tiêu chuẩn xác định nạn nhân thảm họa Interpol (DVI)”

Cảnh sát đang sử dụng tiêu chuẩn nhận dạng được quốc tế công nhận để xác định những người đã chết, được biết đến với tên gọi DVI. Đây là quy trình và thủ tục nhằm thu hồi, nhận dạng người đã chết hoặc hài cốt trong các sự cố chết người. Quy trình này bao gồm việc kết hợp thông tin trước và sau khi chết để xác định bằng các biện pháp khoa học một cách chính xác, có tính đến yếu tố tôn trọng người đã mất, nhu cầu của cuộc điều tra và nhu cầu thông tin của cộng đồng.

Các nạn nhân được xác định sớm nhất khi có thể, bằng ít nhất một trong ba phương pháp là so sánh mẫu răng, dấu vân tay và ADN. Các đặc điểm nhận dạng khác cũng được xem xét như hình xăm, sẹo. Thông tin hỗ trợ còn có thể bao gồm đồ trang sức, quần áo hoặc vật dụng cá nhân. Sau khi nhận dạng sơ bộ được thực hiện, các sĩ quan liên lạc được đào tạo bài bản sẽ triển khai để hỗ trợ các gia đình. Cảnh sát Essex và nhân viên điều tra cam kết làm việc nhanh nhất có thể để xác định nạn nhân và hồi hương họ.

Mỗi nạn nhân được bố trí một nơi giám định pháp

Theo các nguồn tin, mỗi nạn nhân được bố trí một nơi giám định pháp y. Cảnh sát đang xử lý cẩn thận tất cả tài sản có trong xe tải cũng như nạn nhân mang theo và mỗi vật phẩm đều giúp hình thành hồ sơ cá nhân. Mỗi người trong số 39 nạn nhân đều có túi đựng hồ sơ mô tả, quần áo và các vật dụng khác.

“Cho đến nay chúng tôi có hơn 500 tang vật, bao gồm điện thoại di động. Các thông tin trong điện thoại di động sẽ được tải xuống và phân tích, xác minh. Điều này rất quan trọng để xác định nạn nhân cũng như hỗ trợ điều tra rộng hơn. Việc này cần được thực hiện theo cách thức pháp y để có thể sử dụng làm bằng chứng cho tòa án sau này. Như bất kỳ trường hợp tử vong hàng loạt nào trước đây, chúng tôi không thể dự đoán quá trình này kéo dài bao lâu", cảnh sát cho hay.

31 người đàn ông và 8 phụ nữ được phát hiện đã chết trong container đông lạnh tại khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays hôm 23-10. Cảnh sát bắt tài xế Mo Robinson cùng ba người khác với cáo buộc ngộ sát và dính líu đến hoạt động buôn người. Cảnh sát Essex ban đầu cho rằng, các nạn nhân mang quốc tịch Trung Quốc, nhưng sau đó thông báo họ có thể mang nhiều quốc tịch khác nhau. Hiện Hà Tĩnh có 9 trường hợp được gia đình xác nhận có con mất tích ở Anh. Tại Nghệ An, tới trưa 26/10, 5 gia đình tại các xã Đô Thành, Thọ Thành (huyện Yên Thành), xã Hưng Đông (thành phố Vinh) báo có con mất tích ở Anh.

Cảnh sát Anh đề nghị cộng đồng người Việt giúp đỡ

Một quan chức cấp cao thuộc lực lượng cảnh sát Anh hôm 26-10 cho biết, lực lượng này mong muốn sự giúp đỡ từ các thành viên của cộng đồng người Việt ở Anh và nước ngoài trong quá trình nhận dạng này.

Phát biểu trước báo giới, thanh tra trưởng Martin Pasmore cho hay, ông không thể loại trừ khả năng về sự có mặt của các công dân thuộc quốc gia khác trong số các nạn nhân, nhưng khẳng định các nhân viên của ông đã nhận được phần lớn mối liên hệ từ những người Việt Nam đang lo ngại về các bạn bè và người thân của họ. Ông Pasmore nói: “Mặc dù chúng tôi không thể đoán biết được quốc tịch của các nạn nhân, nhưng mọi người đều biết rõ là chúng tôi đang nhận được phần lớn mối liên hệ từ những người Việt Nam thuộc các cộng đồng trong nước và nước ngoài”.

T.V