Vụ 8 công nhân mắc bệnh bụi phổi ở Nghệ An: Lập đoàn liên ngành kiểm tra toàn diện nhà máy

Thứ hai, 29/05/2023 16:32
8 công nhân làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến (đóng trên địa bàn xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc,  Nghệ An) lần lượt mắc bệnh bụi phổi, trong đó đã có 3 người tử vong, 5 người còn lại  đang được điều trị. Sau khi nhận báo cáo sự việc, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra toàn diện công ty này.
Hoàn cảnh gia đình chị Bùi Thị Hương và anh Trần Ngọc Hoa khó khan gấp bội lần khi mắc bệnh bụi phổi.
Chị Nguyễn Thị Bình đành bỏ dở công việc để chăm chồng là anh Hoàng Văn Sơn mắc bệnh bụi phổi.

Nhiều công nhân khốn khổ vì căn bệnh bụi phổi

Sau gần 1 năm mắc phải căn bệnh bụi phổi, anh Hoàng Văn Sơn (1976), trú tại xã Nghi Hưng nằm viện thường xuyên, khiến cuộc sống gia đình bị đảo lộn. Hiện anh đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Nghệ An. Từ ngày anh mắc bệnh, chị Nguyễn Thị Bình (1977, trú xã Nghi Hưng, Nghi Lộc) phải bỏ hết công việc để đưa chồng đi khám, điều trị ở các bệnh viện.

Chị Bình Kể, anh Sơn làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến từ năm 2019. Công việc chính là trộn bột, đóng bao bì. Đến tháng 6-2022, sức khỏe anh Sơn yếu dần, xuất hiện các triệu chứng khó thở, ho nhiều. Chị Bình đưa chồng đến Bệnh viện Phổi Nghệ An thăm khám, kết quả anh mắc bệnh bụi phổi. “Vừa qua, hai vợ chồng ra Bệnh viện Phổi Trung ương thăm khám, các bác sĩ nói trong phổi có lớp bụi dày, nặng quá rồi không thể rửa được. Từ chỗ là trụ cột gia đình, giờ chồng tôi phải nằm một chỗ, cần người chăm sóc thường xuyên và phải đeo ống thở. Tiền của bao năm hai vợ chồng tích góp giờ cũng chẳng còn, không biết thời gian tới sẽ xoay sở ra sao?” – chị Bình buồn bã. Cũng theo chị Bình, thời gian anh Sơn đi làm thường xuyên tiếp xúc với bụi bẩn nhưng không có khẩu trang phòng bị. Chị Bình có hỏi vấn đề này thì chồng nói công ty không cấp. Thấy vậy, chị Bình chuẩn bị nhiều khẩu trang cho chồng mỗi khi đi làm, nhưng không ngờ lại mắc bệnh.

Cùng hoàn cảnh, chị Bùi Thị Hương có chồng là anh Trần Ngọc Hoa (1980, trú xã Nghi Hưng) cũng đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Nghệ An. Anh Hoa được chẩn đoán bị bệnh bụi phổi và đã biến chứng thành lao. Anh Hoa vào làm việc ở Công ty Châu Tiến từ năm 2017. Cuối năm 2021, thấy sức khỏe anh yếu dần, ho nhiều nên chị Hương động viên chồng đi bệnh viện khám được chẩn đoán viêm phổi. Sau một thời gian dài uống thuốc nhưng không khỏi, hai vợ chồng quyết định vào khám ở một bệnh viện tại TPHCM. Tại đây, anh Hoa được chẩn đoán bị bụi phổi. Sau đó, anh Hoa được gia đình đưa ra Bệnh viện Phổi Trung ương nhưng do quá nặng nên không thể rửa phổi được. Hiện, phổi của anh đã biến chứng thành lao. “Thời gian qua, chồng nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phải nhờ sự trợ giúp của vợ. Vì lo chăm chồng nên 3 đứa con tôi phải gửi cho ông bà chăm sóc, đứa út mới 8 tháng tuổi lại mắc bệnh Down nhưng cũng không về thăm con được” – chị Hương gạt nước mắt.

Hoàn cảnh gia đình chị Bùi Thị Hương và anh Trần Ngọc Hoa khó khan gấp bội lần khi mắc bệnh bụi phổi.

Đã lập đoàn kiểm tra liên ngành

Theo báo cáo của UBND H.Nghi Lộc, trong tháng 2-2023, huyện tiếp nhận 4 báo cáo của 4 xã gồm xã Nghi Hưng, Nghi Phương, Nghi Thuận và Nghi Đồng có 8 người dân làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến đều bị bệnh bụi phổi. Trong đó, có 3 người tử vong gồm ông Trịnh Hữu Quang (1985, xã Nghi Hưng), làm việc từ tháng 4-2017 đến tháng 8-2020; anh Trần Trọng Thi (1974, trú xã Nghi Phương), làm việc từ tháng 10-2017 đến tháng 10-2022 và anh Phạm Quang Sơn (1995, trú xã Nghi Thuận), làm việc từ năm 2019 - năm 2021. 5 người còn lại gồm các anh: Hoàng Văn Sơn, Trần Ngọc Hoa, Bùi Đình Bình (1985), Bùi Chính Diện (1984), Dương Văn Chính (1989) - cùng trú H. Nghi Lộc đang được điều trị tại các cơ sở y tế trong tình trạng phải rửa phổi, khó thở, thở oxy, sức khỏe suy giảm.

Sau sự việc xảy ra, UBND H.Nghi Lộc đã làm văn bản báo cáo Ban quản lý Khu kinh tế (KKT) Đông Nam, Sở Lao động –Thương binh & Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An để có phương án kiểm tra, xử lý vì đây là đơn vị thuộc Ban quản lý KKT Đông Nam quản lý. Đồng thời, huyện cử đoàn tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng, với số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng/1 người tử vong, 3 triệu đồng/ 1 người đang nằm viện. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đã làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH Châu Tiến, yêu cầu doanh nghiệp có trách nhiệm thăm hỏi, hỗ trợ lao động đang điều trị và gia đình người lao động tử vong. Tổ chức quan trắc môi trường lao động tại công ty, rà soát lại người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, triển khai ngay việc đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm nghề nghiệp (BHNN) cho người lao động (NLĐ).

UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra toàn diện Công ty TNHH Châu Tiến. Nội dung kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bệnh nghề nghiệp, môi trường lao động, quan trắc môi trường lao động, thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho NLĐ tại Công ty Châu Tiến. Thời gian kiểm tra 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định.

* Công ty TNHH Châu Tiến được Ban quản lý KKT Đông Nam cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Khu A, KCN Nam Cấm (thuộc xã Nghi Long, H.Nghi Lộc). Công ty TNHH Châu Tiến do ông Hồ Viết Cầm đại diện pháp luật. Ngành nghề sản xuất, kinh doanh: sản xuất bột đá. Tổng mức đầu tư đăng ký 280 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất lên tới 40.131m2. Số lao động làm việc hiện nay là 33 người.

Dương Hóa