Vụ đánh bom ga tàu điện ngầm ở Nga: Nghi phạm đến từ Kyrgyzstan

Thứ tư, 05/04/2017 10:04

(Cadn.com.vn) - Ngày 4-4, Ủy ban An ninh Quốc gia Kyrgyzstan xác định nghi can vụ đánh bom đẫm máu tại thành phố St. Petersburg của Nga là Akbarzhon Jalilov, công dân Nga, sinh năm 1995 tại thành phố Osh của Kyrgyzstan.

Theo các phương tiện truyền thông, Jalilov khoảng 20 tuổi. Hiện có những báo cáo mâu thuẫn về việc Jalilov có phải là kẻ đánh bom tự sát trong vụ tấn công khủng bố tại ga tàu điện ngầm ở St. Petersburg hay không. Tuy nhiên, các nhà chức trách Kyrgyzstan đã xác định Jalilov tham gia vào vụ nổ toa tàu điện ngầm khi đoàn tàu chạy từ ga Sennaya Ploshchad tới Tekhnologichesky vào khoảng 14 giờ 40. Hãng tin Interfax cho rằng, kẻ tấn công, có liên quan đến Hồi giáo cực đoan, đã chết trong vụ đánh bom tự sát và điều này được xác định qua thi thể của y tại hiện trường. Sau đó, ủy ban điều tra nhà nước Nga cũng đã xác định Jalilov là đối tượng đứng sau vụ đánh bom, xác nhận tuyên bố trước đó của cơ quan an ninh Kyrgyzstan. "Từ bằng chứng ADN và máy quay giám sát, có lý do để tin rằng đối tượng đứng sau hành động khủng bố trên toa tàu chính là người đã để lại một chiếc túi đựng thiết bị nổ ở ga Ploshchad Vosstaniya", tuyên bố của ủy ban trên cho biết.

Andrei Przhezdomsky, thuộc Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia Nga, cho biết vụ nổ xảy ra do "một thiết bị nổ không xác định". Việc phát hiện một thiết bị nổ khác ở ga tàu điện ngầm Ploshchad Vosstaniya, cho thấy kẻ chủ mưu muốn thực hiện một cuộc tấn công phối hợp.

Phát ngôn viên Ủy ban An ninh Quốc gia Kyrgyzstan, ông Rakhat Sulaimanov, cho biết nước này đang duy trì liên lạc với các cơ quan đặc biệt của Nga để điều tra vụ tấn công. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, trong một cuộc họp với người đồng cấp Kyrgyzstan Erlan Abdyldayev, cho biết cuộc tấn công "một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của việc đẩy mạnh các nỗ lực chung để chống lại tội ác".

Người Nga thắp nến tưởng nhớ các nạn nhân vụ tấn công. Ảnh: CNN

Theo Bộ Y tế Nga, số người chết đã tăng lên 14 người và hàng chục người khác bị thương, trong đó có 4 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Người Nga đặt hoa tại các đài tưởng niệm khi các nhà chức trách St. Petersburg công bố 3 ngày để tang cho các nạn nhân. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến đặt hoa tại một trong những đài tưởng niệm. Hiện một số trạm tàu điện ngầm đã mở cửa trở lại.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev mô tả cuộc tấn công là một "hành động khủng bố" song chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm.

Các nhà phân tích cho rằng, kẻ đánh bom có thể liên quan tới nhóm ly khai Chechnya hoặc IS. Trước đó, IS từng tuyên bố thực hiện vụ đánh bom chuyến bay MetroJet của Nga trên sa mạc Sinai ở Ai Cập, giết chết 224 người. Một khả năng khác, đây là một cuộc tấn công của quân nổi dậy Chechnya có liên quan đến IS. Nhiều phần tử Chechnya đã chiến đấu ở Syria, và có thể áp dụng kinh nghiệm chiến trường khi trở về nước.

Nga đã từng là điểm nóng của các cuộc tấn công khủng bố trong những năm gần đây. Tháng 12-2013, một vụ đánh bom tự sát ở ga tàu lửa Volgograd khiến ít nhất 16 người thiệt mạng. 1 ngày sau đó, cũng tại Volgograd, một vụ đánh bom tự sát trên xe buýt khiến 14 người thiệt mạng. Năm 2010, hai phụ nữ đánh bom tự sát liên quan đến lực lượng nổi dậy Chechnya đã cho nổ tung mình tại hai ga tàu điện ngầm Moscow, giết chết 40 người.

An Bình
(Theo CNN, TASS)