Vũ Hán ngày dỡ bỏ phong tỏa

Thứ năm, 09/04/2020 14:17

Ngày 8-4, thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc - tâm dịch Covid-19 đầu tiên của thế giới - đã bắt đầu dỡ bỏ lệnh cấm ra ngoài từ ngày 8-4, sau 76 ngày phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh.

Một bức ảnh chụp từ trên không cho thấy các phương tiện đang chờ rời khỏi Vũ Hán vào sáng 8-4.

Hàng ngàn người rời đi

Thành phố 11 triệu dân bắt đầu phong tỏa từ ngày 23-1 trong bối cảnh virus bắt đầu bùng phát, với khả năng lây nhiễm cao và có thể gây tử vong. Sau khi dỡ lệnh phong tỏa, chuyến tàu đầu tiên đưa hành khách rời thành phố vào 0 giờ 50 ngày 8-4 (giờ địa phương), trong khi các xa lộ mở lại cho xe cộ lưu thông vào cùng thời điểm.

Hàng ngàn công dân đã nối đuôi nhau rời khỏi Vũ Hán. Ô-tô xếp hàng dài tại các trạm thu phí trên đường cao tốc trong khi hành khách chuẩn bị lên tàu rời đi. “Tôi đã thức dậy khoảng 4 giờ sáng. Tôi cảm thấy rất tốt. Các con tôi rất phấn khích. Cuối cùng mẹ cũng về nhà”, Hao Mei, một bà mẹ 39 tuổi vui mừng khi được trở về nhà gặp các con sau hơn 2 tháng bị phong tỏa. Đài CCTV đưa tin khoảng 55.000 hành khách rời Vũ Hán trong ngày, dựa trên số lượng vé đã bán. “Tôi đã bị mắc kẹt trong 77 ngày! Tôi đã bị mắc kẹt trong 77 ngày!”, một người đàn ông hét lên khi vừa đến ga xe lửa cho một chuyến tàu trở về tỉnh quê nhà Hồ Nam. Một con robot đã lướt qua đám đông hành khách tại nhà ga, phun thuốc khử trùng và nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang.

Trước khi lệnh phong tỏa chính thức được dỡ bỏ, Ủy viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan đã đi kiểm tra các ga tàu, trạm xe buýt, trung tâm mua sắm, siêu thị và các nhà hàng tại thành phố này. Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan nhấn mạnh người dân cần tiếp tục đề cao cảnh giác và không nên hạ thấp các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh nhằm tránh những diễn biến xấu. Bà yêu cầu các ga tàu, trạm xe buýt và các sân bay đưa ra những kế hoạch khẩn cấp, ngăn chặn các đám đông và tụ tập quy mô lớn. Công tác khử trùng và thông hơi cần được duy trì trên các phương tiện công cộng và trung tâm vận tải. Bà lưu ý cần giám sát sức khỏe người dân tại các cửa ra vào để không để sót bất kỳ lỗ hổng nào.

Hy vọng cho thế giới

Động thái từ Vũ Hán mang lại một số hy vọng cho thế giới mặc dù Châu Âu và Mỹ vẫn chứng kiến số ca tử vong kỷ lục. Trong khi Trung Quốc ngày đầu tiên không có tử vong nào vì Covid-19, đại dịch đánh dấu những cột mốc mới trong các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề ở Châu Âu và Mỹ.

Quyết định dỡ bỏ phong tỏa Vũ Hán cũng được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang hứng chỉ trích gay gắt vì cách xử lý khủng hoảng Covid-19 bắt nguồn từ nước này từ cuối năm ngoái và Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ cắt giảm tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vì những tuyên bố quá thiên vị đối với Bắc Kinh. Từ Vũ Hán, virus lây lan nhanh chóng đến gần như mọi quốc gia trên thế giới, khiến gần 1,5 triệu người nhiễm bệnh và giết chết hơn 80.000 người, ảnh hưởng nghiêm trọng nền kinh tế toàn cầu và buộc khoảng một nửa dân số thế giới ở trong nhà. Sự hoành hành của nó trên khắp hành tinh đã ảnh hưởng đến mọi cấp độ trong xã hội từ công nhân đến hoàng gia, với Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson, đang phải chiến đấu với bệnh tật trong sự chăm sóc đặc biệt. Tại Mỹ, con số gần 2.000 ca tử vong trong 24 giờ qua, trong số 396.223 ca mắc Covid-19 đã nói lên sự hoành hành đáng sợ của dịch bệnh này.

THANH VĂN