Vụ sát hại ông Kim Jong-Nam: Malaysia truy lùng các nghi phạm Triều Tiên

Thứ hai, 20/02/2017 09:35

(Cadn.com.vn) - Cảnh sát Malaysia cho biết, ngoài tên Ri Jong-chol đã bị bắt giữ, còn có 4 nghi phạm khác đều mang quốc tịch Triều Tiên liên quan đến vụ sát hại ông Kim Jong-Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un.

Ngày 19-2, cảnh sát Malaysia tuyên bố đang truy lùng thêm 4 nghi phạm người Triều Tiên liên quan vụ sát hại ông Kim Jong-Nam. Reuters dẫn nguồn tin cảnh sát Malaysia cho biết, 4 nghi phạm Triều Tiên đều mang hộ chiếu thông thường chứ không phải là hộ chiếu ngoại giao, nhưng không xác định liệu những người này có quan hệ với chính quyền Triều Tiên hay không.

Cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt bên ngoài Bệnh viện Kuala Lumpur,
nơi khám nghiệm thi thể ông Kim Jong-Nam. Ảnh: CNN

4 nam nghi phạm đã trốn khỏi Malaysia

Cảnh sát Malaysia cho biết, 4 nam nghi phạm người Triều Tiên đã trốn khỏi Malaysia vào ngày xảy ra vụ việc, nhưng không tiết lộ điểm đến của chuyến bay, mà chỉ cho biết đang phối hợp với Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) để theo dõi. “Kế hoạch tiếp theo là bắt giữ họ. Chúng tôi, tất nhiên, có sự hợp tác quốc tế, đặc biệt là với Interpol và với các nước liên quan”, Phó Tổng Thanh tra Cảnh sát Noor Rashid Ismail nói với các phóng viên tại cuộc họp báo hôm 19-2.

 Cho đến nay, cảnh sát Malaysia bắt giữ 1 người đàn ông Triều Tiên liên quan tới vụ sát hại ông Kim Jong-Nam cùng hai nữ nghi phạm khác. Trong đó, hai nữ nghi phạm này đều khai giống nhau cho rằng, họ đã bị lừa đang tham gia một trò chơi trên truyền hình. Cho đến nay, cảnh sát Malaysia vẫn chưa xác định được nguyên nhân cái chết của ông Kim Jong-Nam và đang chờ các kết quả khám nghiệm tử thi và xét nghiệm độc tố trong người nạn nhân. Bộ trưởng Y tế Malaysia Subramaniam cho biết, báo cáo về chất độc được tìm thấy trong thi thể ông Kim Jong-Nam, có thể sẽ mất đến 2 tuần.

Bùng nổ tranh cãi Malaysia - Triều Tiên

Ông Kim Jong-Nam bị sát hại hôm 13-2 sau khi ông bị xịt lên mặt một chất lỏng chưa được xác định tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur của Malaysia. Vụ việc làm bùng nổ những tranh cãi ngoại giao gay gắt giữa Triều Tiên và Malaysia về việc khám nghiệm và trao trả thi thể ông Kim Jong-Nam.

Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ “thẳng thừng bác bỏ” việc khám nghiệm do Malaysia thực hiện và cáo buộc Malaysia “thông đồng với kẻ thù bên ngoài của Triều Tiên” - một tuyên bố mà giới phân tích đánh giá rõ ràng nhằm ám chỉ đến Hàn Quốc. “Malaysia móc ngoặc với kẻ thù của Bình Nhưỡng trong vụ việc liên quan đến cái chết của công dân Triều Tiên mà phía Malaysia nói là Kim Jong-Nam”, Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia Kang Chol nói.

Triều Tiên hiện yêu cầu Malaysia trao trả thi thể ngay lập tức. Tuy nhiên, Kuala Lumpur nhấn mạnh phải đợi hoàn thành xong việc khám nghiệm tử thi và xác định độc tố trong cơ thể ông Kim Jong-Nam. Đại sứ Kang cáo buộc Malaysia cố tình trì hoãn việc trao trả thi thể công dân Triều Tiên để cố gắng che đậy và lừa dối điều gì đó. Triều Tiên cũng cảnh báo sẽ đưa vấn đề này ra Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ).

Malaysia bác bỏ cáo buộc của Đại sứ Kang Chol. Cảnh sát Malaysia cho biết đang cố gắng liên lạc với thân nhân của ông Kim Jong-Nam để lấy mẫu ADN nhằm hoàn thành việc điều tra. Theo Tư lệnh cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar, vụ điều tra không thể hoàn tất nếu không có được mẫu ADN từ gia đình nạn nhân. Bất chấp kêu gọi của  Triều Tiên, ông nêu rõ: “Khi ở Malaysia, tất cả mọi người phải tuân thủ và làm theo các luật lệ và quy tắc của chúng tôi”.

Khả Anh