Vụ xe giường nằm lao vào nhà dân: Số nạn nhân gia tăng

Chủ nhật, 02/04/2023 18:10
Số nạn nhân trong vụ xe giường nằm lao vào nhà dân tăng thêm nhiều người so với thông tin trước đó

Chiều 2-4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đang chữa trị cho 8 người bị thương và lưu giữ thi thể 2 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn xe giường nằm tông vào nhà dân.

Như vậy, số nạn nhân tăng thêm 5 người so với thông tin trước đó có 2 người tử vong, 3 người bị thương.

Xe khách tông sập nhà dân
Xe khách tông sập nhà dân

Các nạn nhân tử vong gồm ông Phan Văn Nguyện (SN 1947, trú tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) và tài xế xe khách Nguyễn Xuân Đông (SN 1971, trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk).

Theo các bác sĩ, trong số 8 nạn nhân bị thương có 3 người bị thương nặng gồm: ông Phạm Đức Kiệm (SN 1979, trú tại Ea Hleo, Đắk Lắk); Lương Thị Hà (SN 1992, trú tại Phương Định, Trực Ninh, Nam Định); Võ Tá Biểu (SN 1965, trú tại Cư Kuin Đắk Lắk) cùng trong tình trạng chấn thương sọ não, đa chấn thương.

5 nạn nhân còn lại bị thương nhẹ hơn với các vết thương phần mềm, chấn động não, xương...

Xe giường nằm lao thẳng nhà dân ở Gia Lai

Vào trưa cùng ngày, tài xế Nguyễn Xuân Đông điều khiển xe khách giường nằm BKS 47B - 022.30 tuyến Đắk Lắk – Hà Nội lưu thông trên Quốc lộ 14, khi tới địa phận phường Chi Lăng, TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) thì tông vào đuôi xe tải chở đá BKS 81C - 187.87 đi từ đường La Sơn ra Quốc lộ 14. Tiếp đó, xe khách BKS 47B - 022.30 bị mất lái, lao vào nhà dân. Tại hiện trường, chiếc xe khách nằm lọt thỏm trong nhà dân. Cách đó chừng 20 mét, chiếc xe tải chở đá nằm chắn ngang đường Quốc lộ 14.

Theo NLĐO