Vùng cao Đà Nẵng liên tục xuất hiện sạt lở, địa phương đề nghị công bố tình huống khẩn cấp
Sau những đợt mưa lớn vừa qua, một số xã vùng cao TP Đà Nẵng tiếp tục xuất hiện những vết nứt dài nguy hiểm, uy hiếp khu dân cư và cơ sở hạ tầng. Trước tình hình đó, lãnh đạo địa phương đã có báo cáo khẩn cấp gửi lãnh đạo TP Đà Nẵng cùng các ngành chức năng sớm kiểm tra, có hướng khắc phục, xử lý.
Nhiều vết nứt uy hiếp khu dân cư
Tại xã Đắc Pring, do ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 16 đến 20-11, thôn 57 đã xuất hiện vết nứt và sụt lún phía sau ngọn đồi. Ngay chiều tối 20-11, lực lượng chức năng của xã cùng Đồn Biên phòng Đắc Pring đã tổ chức và tiến hành di dời khẩn cấp 7 hộ/22 khẩu. Ngoài ra nếu vết nứt sạt lở mạnh, có khả năng làm ảnh hưởng gián tiếp đến 9 hộ/33 khẩu. Lực lượng chức năng đã căng dây, cắm biển báo cấm người dân qua lại nơi có nguy cơ sạt lở. Chính quyền địa phương đã động viên và hỗ trợ lương thực, thực phẩm để người dân yên tâm tạm trú và ổn định cuộc sống.
Đến sáng 21-11, UBND xã Đắc Pring thành lập Tổ công tác do ông Hồ Viết Căn - Chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng và các ngành liên quan, tiến hành kiểm tra khảo sát thực tế các vết nứt có nguy cơ sạt lở cao. Qua khảo sát cho thấy, vết nứt theo hình vòng cung, trên đỉnh đồi so với mặt cắt khu dân cư khoảng 80m; chiều dài vết nứt qua đo và quan sát được khoảng 150m, vết nứt đoạn ngắn nhất khoảng 70m (có đến 3 lớp vết nứt, cách nhau từ 15-20m); độ sụt, lún của mảng trượt thấp hơn so với mặt bằng tự nhiên bình quân khoảng 0,8 - 1,5m; độ hở vết nứt khoảng 0,3 - 1,0m và biến dạng tại một số điểm dọc theo vết nứt quan sát được khoảng 1- 1,5m.
Với thực trạng vết nứt và mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng tại khu vực nêu trên, nguy cơ ảnh hưởng rất lớn đến sự an toàn về tài sản và tính mạng của nhân dân thôn 57, để có giải pháp xử lý, khắc phục triệt để tình trạng trên về lâu dài, UBND xã Đắc Pring đã có báo cáo đề nghị UBND TP Đà Nẵng và các ngành chức năng liên quan sớm có kế hoạch kiểm tra và có hướng chỉ đạo xử lý khắc phục tình trạng vết nứt.
Đồng thời, UBND xã Đắc Pring cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố tham mưu đề xuất UBND TP ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về nguy cơ sạt lở đất tại thôn 57 để xã có cơ sở đề xuất thành phố cấp nguồn vốn xây dựng khu tái định cư mới cho nhân dân di dời nhà ở trong thời gian sớm nhất để ổn định cuộc sống.
Cũng tại xã Đắc Pring, trước đó ngày 7-11, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vết nứt trên đồi núi tại thôn 49A. Công an xã Đắc Pring cùng lãnh đạo xã, lực lượng Biên phòng, Quân sự đã tổ chức kiểm tra thực địa. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận phía sau nhà ông PLong Hương xuất hiện vết nứt dài khoảng 13m, sụt sâu 40cm; khu vực nhà bà Kring Thị Vắc có vết nứt kéo dài 30m, sụt sâu khoảng 2m. Các điểm nứt nằm sát khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt cao, gây mất an toàn cho người dân. Trước tình hình trên, Công an xã đã phối hợp với chính quyền xã và các lực lượng sơ tán khẩn cấp 5 hộ dân/20 nhân khẩu đến nơi ở tạm, đảm bảo an toàn. Đồng thời, lực lượng chức năng đã căng dây, cắm biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm; tuyên truyền, vận động người dân không đến gần khu vực này.
Trụ sở Công an xã Hùng Sơn phong tỏa do sụt nứt
Tại xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng), Công an xã Hùng Sơn cho biết, trụ sở làm việc cơ sở 2 của Công an xã tiếp tục đối mặt với tình trạng sụt lún và xuất hiện thêm vết nứt mới nghiêm trọng hơn, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của cán bộ, chiến sĩ và tài sản.
Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 12 và mưa lớn kéo dài, phía sau cơ sở 2 trụ sở làm việc Công an xã Hùng Sơn đã xảy ra hiện tượng nứt và sụt lún đất. Ngay khi xảy ra sự việc, Công an xã Hùng Sơn đã kịp thời báo cáo lên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Để có phương án xử lý kịp thời và bố trí chỗ làm việc mới, Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Phòng Hậu cần kiểm tra, khảo sát và đánh giá chi tiết tình trạng cơ sở 2 trụ sở làm việc của Công an xã. Đồng thời chỉ đạo Công an xã Hùng Sơn khẩn trương di dời toàn bộ CBCS, trang thiết bị, máy móc và tài sản ra khỏi cơ sở 2 để đảm bảo an toàn về người và tài sản trong thời gian sớm nhất.
Ngày 10-11, Phòng Hậu cần Công an TP đã có buổi làm việc với Công an xã và UBND xã Hùng Sơn để đánh giá tình hình thực tế. Đại diện Phòng Hậu cần đã ghi nhận tình trạng sụt lún và khẳng định công trình không còn đảm bảo an toàn. Đồng thời đề nghị UBND xã Hùng Sơn sớm quy hoạch đất để xây dựng trụ sở mới nhằm mục đích giúp Công an xã sớm ổn định nơi làm việc, yên tâm thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.
“Tuy nhiên, tình hình đã trở nên tồi tệ hơn nhiều sau 3 ngày mưa lớn liên tục mới đây. Đến ngày 19-11, một số vết nứt mới đã xuất hiện, cùng với tình trạng sụt lún nghiêm trọng hơn tại cơ sở này; cùng với đó trụ sở cũng đã có dấu hiệu nghiêng nhẹ về phía sau. Đơn vị đã nhanh chóng căng dây cảnh báo và phong tỏa khu vực nguy hiểm, không cho người dân qua lại để đảm bảo an toàn tuyệt đối”, Công an xã Hùng Sơn thông tin.
Công an xã Hùng Sơn cho biết thêm, tình hình mưa tại khu vực vẫn đang có diễn biến phức tạp, kéo dài, khiến nguy cơ sạt lở đất tăng cao trên toàn địa bàn xã. “Chính quyền địa phương đã chủ động tuyên truyền, vận động di dời người dân đến các điểm tránh trú an toàn theo phương châm “Thà di dời 10 lần an toàn còn hơn một lần gặp rủi ro”. Công tác cảnh báo và theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, địa chất đang được ưu tiên hàng đầu. Lực lượng chức năng tiếp tục kêu gọi người dân tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn di dời của chính quyền địa phương, không quay lại khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng”, Công an xã Hùng Sơn khuyến cáo.
Trần Tân











