Xả tràn hồ chứa nước Thượng sông Trí không liên quan đến Formosa

Thứ bảy, 16/07/2016 07:50

(Cadn.com.vn) - Đó là khẳng định của ông Phan Viết Liệu- Phó Giám đốc Cty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh- đơn vị được giao quản lý, vận hành 2 hồ chứa nước Thượng sông Trí (xã Kỳ Hoa) và Tàu Voi (xã Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh) trước thông tin dư luận cho rằng việc xả tràn nhằm “phi tang” chất thải của Cty Formosa đang được chôn tại khu vực P.Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh.

Chiều ngày 15- 7, có mặt tại Cty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh, Phó Giám đốc Phan Viết Liệu khẳng định: “Theo quy trình vận hành, thời điểm này hồ Thượng sông Trí chỉ được giữ cao trình 27,7m, trong khi đó lượng nước trong hồ hiện đang ở mức 29,8m, nên việc điều tiết nước là bắt buộc nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân vùng hạ du trước mùa mưa lũ”.

Xả tràn tại Hồ chứa nước Thượng sông Trí.

Theo ông Liệu, hồ Thượng sông Trí có lưu lượng 25 triệu m3, phục vụ tưới tiêu cho khoảng 500 ha nông nghiệp và phục vụ nước thô cho Cty Formosa. Do thời điểm này nước dâng cao hơn so với quy định, lại gần đến mùa mưa bão nên để đảm bảo an toàn cho người dân và công trình, Cty đã tiến hành cho xả tràn. Cũng theo ông Liệu, trước khi thực hiện xả nước, ngày 6- 7, Sở NN-PTNT Hà Tĩnh đã tổ cuộc họp, mời các thành phần liên quan “Thẩm định phương án PCTT-TKCN các công trình thủy lợi gồm: hồ chứa nước Sông Rác, hồ chứa nước Kim Sơn và hồ chứa nước Thượng sông Trí. Tại đây, BCH PCLB tỉnh đã giao cho Cty cân đối lại nguồn nước phục vụ, nếu thừa thì phải có phương án xả. Sau cuộc họp, ngày 11- 7, trong buổi giao ban cơ quan, Cty thống nhất phương án thực hiện xả nước đón lũ theo quy trình vận hành được UBND tỉnh phê duyệt. Theo đó, Cty thông báo bằng Văn bản số 344/TB-TLNHT cho UBND TX Kỳ Anh và H.Kỳ Anh về việc xả tràn với lưu lượng xả từ 10m3/s đến 30m3/s, thời gian bắt đầu từ 7 giờ ngày 13- 7- 2016.

Formosa đổ lỗi cho “bên B”

Liên quan đến bản Hợp đồng “Thu gom vận chuyển và xử lý bùn bánh của tổ xử lý nước thải công nghiệp Cty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh” với Công ty CP Tư vấn Xây dựng Quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh, vụ việc sau đó được phát hiện chôn lấp rác thải bùn bánh tại trang trại của ông Lê Quang Hòa- Giám đốc Cty MTĐT Kỳ Anh. Ngày 14- 7, Công ty Formosa đã có Văn bản số: 1607033/CV-FHS phủ nhận hoàn toàn trách nhiệm liên quan đến vụ chôn lấp chất thải, đồng thời đổ lỗi cho “bên B” là Công ty MTĐT Kỳ Anh. Trong văn bản Formosa khẳng định chất thải đổ trong trang trại là chất thải công nghiệp thông thường và đã được Sở TNMT Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận. Formosa cho rằng, theo điểm 6, điều 11 trong Hợp đồng “thu gom, vận chuyển và xử lý bùn bánh của tổ xử lý nước thải công nghiệp Formosa Hà Tĩnh (bên A) ký với Công ty CP tư vấn xây dựng quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh (bên B)", bùn bánh khi ra khỏi xưởng thì sẽ do bên B chịu trách nhiệm, để xảy ra hậu quả là do bên B”.

“Hàng năm, Công ty ký hợp đồng bán nước thô cho Formosa phục vụ sinh hoạt, sản xuất công nghiệp thông qua một đường ống riêng, có lắp nối công tơ tại khu vực đầu mối hồ Thượng sông Trí. Theo đó, nhu cầu sử dụng nước của Formosa năm 2016 khoảng 5 triệu m3 (theo hợp đồng ký ngày 21-12-2015 giữa Formosa và Cty thủy lợi Nam Hà Tĩnh); nhu cầu cấp nước phục vụ sản xuất 1,5 triệu m3.

Tổng nhu cầu nước hồ Thượng sông Trí cần phục vụ là 6,5 triệu m3 (2016), trong khi đó, mực nước trước khi xả tràn là 17,5 triệu m3 nên Công ty buộc phải xả xuống cao trình 27,5m (tương đương 10,5 triệu m3). Như vậy, việc xả nước đón lũ thực hiện vào ngày 13- 7 chỉ là một sự trùng hợp với thời điểm nhạy cảm, không liên quan đến việc chôn chất thải của Formosa tại trang trại ông Lê Quang Hòa tại thôn Hoàng Trinh, P.Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh”- ông Liệu nhấn mạnh. Vị Phó giám đốc này còn vẽ sơ đồ để thể hiện: “Vị trí phát hiện chôn lấp rác thải ở trang trại ông Hòa thuộc xã Kỳ Trinh, còn hồ Thượng sông Trí lại nằm ở xã Kỳ Hoa, 2 địa bàn này cách nhau chừng gần 10km, không liên quan gì đến nhau. Ở một khía cạnh khác, nếu có rác thải chôn ở dưới hạ nguồn Thượng sông Trí lại càng không thể, vì bên dưới là dòng sông Trí”.

Được biết, trước thông tin có phần “nhạy cảm” khi cho rằng Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh xả thải để “phi tang” chất thải của Formosa được chôn tại khu vực này, nên việc điều tiết nước tại 2 hồ Tàu Voi và Thượng sông Trí đã được tạm dừng. Chiều 15- 7, cán bộ Chi cục thủy lợi Hà Tĩnh, Cty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan đã vào thị xã Kỳ Anh để kiểm tra và làm rõ sự việc.

Xuân Sơn