Xét xử 51 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá hơn 600 tỷ đồng

Thứ sáu, 31/03/2023 09:45
Trong 2 ngày (28 và 30-3) TAND tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm 51 bị cáo về các tội: “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” trong đường dây cá độ bóng đá trên mạng Internet với tổng số tiền đánh bạc hơn 600 tỷ đồng. Trong đó, 3 bị cáo “chủ chốt” trong đường dây gồm: Trần Thế Boon (1989, trú Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Huỳnh Quốc Việt (1981), Nguyễn Công Huy (1985, cùng trú H. Đại Lộc, Quảng Nam) và 16 “chân rết” tại TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Gia Lai, gồm: Lưu Hoàng Long (1984), Nguyễn Quốc Đông (1989), Lê Thanh Sang (1990), Hạ Ngọc Vi (1988), Huỳnh Quốc Nam (1985), Hồ Thanh Trường (1990), Nguyễn Khánh Nguyên (1990), Nguyễn Việt Cường (1998), Đặng Khánh Dư (1989), Trần Minh Cường (1985), Nguyễn Hồng Anh (1983), Nguyễn Đức Tôn (1968), Phạm Văn Đông (1991), Tiêu Văn Danh (1990), Trần Quang Trung (1988), Võ Ngọc Hà (1980) bị truy tố tội: “Tổ chức đánh bạc” và 32 bị cáo tham gia đánh bạc trong các tài khoản trên bị truy tố tội “Đánh bạc”.
Phiên tòa xét xử 51 bị cáo trong đường dây cá độ bóng đá
.
Phiên tòa xét xử 51 bị cáo trong đường dây cá độ bóng đá
.

Theo cáo trạng, đầu tháng 7-2018, Boon cùng với Long, Việt bắt đầu tổ chức đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Trong đó, Boon là người quản lý, lo việc tính toán thu chi tiền thắng thua; Long là người giúp việc cho Boon, làm nhiệm vụ giao 2 tài khoản cho Việt tổ chức đánh bạc. Sau khi nhận 2 tài khoản từ Long, Việt giao cho Huy quản lý, tính tiền thắng thua hàng tuần ở 2 tài khoản này. Đồng thời, Việt giao 1 tài khoản cho Đông và giao 1 tài khoản cho Nguyễn Việt Cường để phân chia cho các đối tượng khác tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Ngoài việc tham gia tổ chức đánh bạc cùng Việt, Huy còn tổ chức đánh bạc thông qua 3 tài khoản khác. Đông còn sử dụng 2 tài khoản để tổ chức cá độ bóng đá. Qua điều tra, Công an xác định tổng số tiền trong đường dây cá độ bóng đá này hơn 600 tỷ đồng, trong đó số tiền bị truy tố trách nhiệm hình sự hơn 170 tỷ đồng.

Cụ thể, Boon thực hiện tổ chức đánh bạc trong 2 tài khoản với tổng số tiền cá cược gần 38,8 tỷ đồng, thu lợi hơn 1,1 tỷ đồng. Long giúp sức cho Boon tổ chức đánh bạc tổng số tiền gần 38,8 tỷ đồng, bị thua 100.000 đồng. Việt nhận 2 tài khoản từ Long rồi giao cho Đông và Cường tổ chức cá độ với tổng số tiền hơn 46,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 194 triệu đồng. Huy giúp sức cho Việt tổ chức cá độ thông qua 2 tài khoản. Ngoài ra, Huy còn sử dụng 3 tài khoản khác để tổ chức cá độ với tổng số tiền tổ chức đánh bạc hơn 14,4 tỷ đồng, thua hơn 70 triệu đồng. Đông tổ chức đánh bạc bằng 2 tài khoản nhận từ Việt cho nhiều đối tượng tham gia cá độ với tổng số tiền hơn hơn 32 tỷ đồng, thu lợi gần 393 triệu đồng. Sang giúp Đông quản lý và phân chia 2 tài khoản cho nhiều đối tượng để tổ chức cá độ và được Đông cho tiền tiêu xài.

Các bị can Nguyễn Việt Cường, Dư và Trần Minh Cường chung tổ chức đánh bạc trong 2 tài khoản nhận từ Việt và Huy với tổng số tiền cá độ gần 30 tỷ đồng, thu lợi hơn 143 triệu đồng. Vi trực tiếp sử dụng 1 tài khoản tổ chức các độ cho nhiều đối tượng với tổng số tiền là hơn 6,4 tỷ đồng, thu lợi hơn 48,6 triệu đồng. Nam nhận 1 tài khoản từ Huy tổ chức cho nhiều người cá độ với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng, thu lợi hơn 49 tỷ đồng. Trường nhận 2 tài khoản từ Đông để tổ chức cá độ với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng, thu lợi hơn 114 triệu đồng. Nguyên nhận 4 tài khoản từ Trường và giao lại cho 2 đối tượng khác cá độ với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng, thu lợi hơn 21 triệu đồng. Anh nhận 1 tài khoản từ Sang, sau đó chia thành nhiều tài khoản nhỏ cho nhiều đối tượng cá độ với tổng số tiền hơn 530 triệu đồng, thua hơn 16 triệu đồng.

Tôn nhận 1 tài khoản từ Huy và tạo ra 6 tài khoản nhỏ để tổ chức cá cược với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng, thu lợi gần 14 triệu đồng. Đông nhận 1 tài khoản từ Huy và chia ra 3 tài khoản nhỏ cá cược; Đông sử dụng 1 tài khoản tổ chức cá cược tổng số tiền hơn 576 triệu đồng, thắng hơn 6,8 triệu đồng và giao 2 tài khoản còn lại cho 2 đối tượng khác tổ chức cá cược tổng số tiền gần 1,4 tỷ đồng, thu lợi hơn 22 triệu đồng. Danh nhận tài khoản từ Cường rồi tạo ra 8 tài khoản nhỏ để tổ chức cá độ với tổng số tiền gần 17 tỷ đồng, thu lợi 149 triệu đồng. Trung nhận tài khoản từ Tiêu Văn Danh để tổ chức cá độ với tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng, thu lợi hơn 26 triệu đồng. Hà nhận tài khoản từ Trung tổ chức cá độ bóng đá tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng, thu lợi 40 triệu đồng.

Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Boon 5 năm tù (cộng thêm 4 năm tù tội “Giết người” bị xét xử trước đó, tổng cộng 9 năm tù), bị cáo Việt 4 năm tù và Huy 3 năm tù; các bị cáo tội “Tổ chức đánh bạc” còn lại bị tuyên từ 1 năm đến 3 năm tù. 32 bị cáo phạm tội “Đánh bạc” bị phạt tiền từ 40 triệu đồng hoặc phạt đến 30 tháng tù.

LÊ VƯƠNG