Xét xử nhóm hỗn chiến tại quán nhậu vì chiếc sạc pin điện thoại

Thứ ba, 30/11/2021 14:56

Ngày 29-11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Lê Văn Thành (1987, trú P. An Hải Bắc, Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Hà Hoàng Minh (1992, trú P.Hòa Cường Nam, Hải Châu, TP Đà Nẵng), Nguyễn Duy Tân (1992, trú P.An Hải Bắc, Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Tịnh (1989, trú P.Hòa Phát, TP Đà Nẵng) về tội “Giết người”.

Các bị cáo tại tòa.

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 25-4-2020, tại quán Bé Tý, số 317 đường Lê Thanh Nghị, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng có 3 nhóm thanh niên ngồi nhậu.

Nhóm thứ nhất ngồi ở bàn bên trong quán, gần quầy tính tiền, gồm có: Lê Thanh Hải (1995, quê Phú Yên); Hoàng Phi Hùng (1995, quê Thừa Thiên Huế); Nguyễn Quốc Trường (1995, quê Nghệ An), Nguyễn Thị Thanh Vy (1998, quê Bình Định) và một người tên Trang (chưa rõ nhân thân lai lịch).

Nhóm thứ hai ngồi ở vỉa hè phía trước quán Bé Tý gồm có: Lê Văn Thành, Nguyễn Tịnh, Nguyễn Duy Tân, Hà Hoàng Minh và Lê Thanh Minh Trí (1991, trú tại 32 Cổ Mân 8, P. Mân Thái, Q.Sơn Trà).

Nhóm thứ ba ngồi ở vỉa hè phía trước quán Bé Tý (bên cạnh nhóm thứ hai), gồm: Nguyễn Tấn Hùng (1992, trú khu phố 6, P. Trường Xuân, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam); Nguyễn Thị Diệp (1996, quê Thừa Thiên Huế) và Huy, Hương, Hồng Anh (cả ba đều không rõ lai lịch).

Lúc này, Lê Văn Thành thấy Nguyễn Tấn Hùng có sạc điện thoại dự phòng nên hỏi mượn, Hùng trả lời mượn ít thôi, Thành nghe vậy nghĩ Hùng không muốn cho mượn nên giữa Thành và Hùng xảy ra mâu thuẫn.  Sau đó Hùng đứng dậy đi vệ sinh, khi ra đến vị trí gần bàn của nhóm thứ nhất thì Hùng quay lại nói với nhóm của Thành “tụi bay chắc chứ?”, Thành liền đứng dậy cầm 2 ly thủy tinh cùng với Nguyễn Tịnh (Tịnh không cầm gì) đi đến đánh vào đầu Hùng, sau đó Thành tiếp tục dùng gạt Inox (đồ dùng để bỏ xô đựng đá) đánh vào đầu và lưng Hùng làm gạt Inox bị gãy.

Hùng bỏ chạy ra sau quán, Thành và Tịnh không đuổi theo. Thành tiếp tục cầm chân gạt Inox bị gãy ra đến bàn của nhóm thứ ba (nhóm của Hùng) đánh vào người của Huy, Tịnh đạp vào người Huy làm Huy ngã xuống đất, sau đó cả hai đi về bàn của mình ngồi.

Khoảng 5 phút sau, khi tính tiền xong, Thành tiếp tục đến đạp vào mặt Huy và được mọi người can ngăn. Cùng lúc, Tịnh nhìn vào bàn của nhóm thứ nhất thấy Lê Thanh Hải đang nói gì đó có vẻ thách thức nhóm của mình, nên Tịnh cầm ly thủy tinh đi đến ném Hải. Sau đó, nhóm thứ nhất và nhóm thứ hai lao vào đánh nhau.

Thành trực tiếp dùng tay, chén sứ, ghế gỗ đánh vào vùng đầu của Hải, Nguyễn Duy Tân dùng tay kẹp cổ, ôm giữ Hải để cho Thành cầm ghế gỗ đánh vào vùng đầu của Hải. Tịnh dùng tay chân, gạt Inox, ly thủy tinh, vỏ chai bia đánh vào vùng đầu và nhiều vị trí khác gây thương tích cho Nguyễn Quốc Trường, Hoàng Phi Hùng và Lê Thanh Hải. Sau khi đánh xong thì tất cả đi ra khỏi quán để về.

Kết luận giám định pháp y tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên của Lê Thanh Hải là 18%; Nguyễn Quốc Trường 4%, Hoàng Phi Hùng là 2%.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Lê Văn Thành 9 năm tù, Hà Hoàng Minh 4 năm tù, Nguyễn Tịnh và Nguyễn Duy Tân cùng mức án 7 năm tù cùng về tội “Giết người”. Đối với bị cáo Nguyễn Duy Tân cộng thêm 9 tháng của tội “Tiêu thụ tài sản do pham tội mà có” trong vụ án khác, tổng hình phạt mà Tân phải chấp hành án là 7 năm 9 tháng tù.

THANH HOA