Xét xử vụ sát hại ông Kim Jong-nam: Đoàn Thị Hương sẽ được trả tự do vào tháng 5 tới

Thứ ba, 02/04/2019 10:36

Lý do Hương được trả tự do vào tháng 5 tới thay vì đến khi thụ án xong 3 năm 4 tháng tù giam là vì thẩm phán đã cho khoan hồng 1/3 mức án.

Đoàn Thị Hương vui mừng khi được trả tự do.   Ảnh: AFP

Ngày 1-4, Malaysia mở phiên xét xử đối với công dân Đoàn Thị Hương liên quan đến vụ án một công dân Triều Tiên Kim Jong-nam, người được cho là anh em cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Kim Jong-un và đã bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur.

Nhận tội “Cố ý gây thương tích”

“Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Xin cảm ơn mọi người, Chính phủ Việt Nam, luật sư Việt Nam, Malaysia và chủ tọa ngày hôm nay. Ông ấy là một người tốt bụng”, Đoàn Thị Hương chia sẻ sau khi tòa tuyên án.

Tại phiên tòa  này, công tố viên tòa Thượng thẩm Shah Alam của Malaysia (MLS)  cho biết đã xem xét và chấp nhận các biện hộ của luật sư bào chữa cho Đoàn Thị Hương, do vậy, công tố viên đã thay đổi cáo trạng với tội danh cố ý giết người thành vô ý gây thương tích.

Cuối cùng, thẩm phán của tòa đã tuyên Đoàn Thị Hương vô tội trong cáo buộc giết người, chỉ chịu mức án 3 năm 4 tháng tù với tội danh cố ý gây thương tích. Chủ tọa phiên tòa thừa nhận Hương rất may mắn khi thoát khỏi tội danh bị truy tố theo điều 302 với mức án tử hình. Hình phạt được tính bắt đầu từ khi Đoàn Thị Hương bị bắt giam vào ngày 15-2-2017.  AFP dẫn lời Hisyam Teh Poh Teik, luật sư của Đoàn Thị Hương cho biết, cô sẽ được trả tự do trong tháng 5 tới. Luật sư Hisyam Teh Poh Teik nêu rõ: “Trong tuần đầu tiên của tháng 5 Đoàn Thị Hương có thể về nhà”.

Theo hãng tin Al Jazeera, lý do Hương được trả tự do vào tháng 5 tới thay vì đến khi thụ án xong 3 năm 4 tháng tù giam là vì thẩm phán đã cho khoan hồng 1/3 mức án.

Ông Đoàn Văn Thạnh, cha Đoàn Thị Hương, ăn mừng bên ngoài tòa án ở Malaysia.   Ảnh: AFP

Tương lai nào chờ đợi Hương?

Đoàn Thị Hương và một phụ nữ Indonesia, Siti Aisyah, bị buộc tội giết ông Kim Jong-nam bằng cách bôi chất độc thần kinh VX nhằm vào nạn nhân ngay tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào tháng 2-2017. Siti Aisyah được trả tự do vào tháng trước và đã nhanh chóng về nước. Tuy nhiên, tại phiên tòa 3 ngày sau khi Siti Aisyah được tự do, Trưởng công tố Malaysia Muhammad Iskandar Ahmad quyết định tiếp tục phiên tòa với Hương dù nhóm luật sư đã gửi đề nghị trả tự do. Malaysia đã bị chỉ trích vì buộc tội giết người đối với 2 phụ nữ này - trong khi hầu hết cho rằng, thủ phạm chính của vụ ám sát được cho vẫn ở ngoài vòng pháp luật.

Vậy là sau hơn 2 năm đầy thách thức, phiên tòa xét xử Đoàn Thị Hương, 30 tuổi, đã kết thúc, chấm dứt những tháng ngày tồi tệ đối với cô gái này. Mặc một chiếc baju Kurung màu đỏ, trang phục truyền thống của người Malaysia và đội khăn trùm đầu, Hương đứng dậy và gật đầu khi quan tòa tuyên án. Sau đó, cô nói với các phóng viên rằng, cô muốn theo đuổi nghề ca hát và diễn xuất sau khi được tự do. “Đó là một bản án công bằng với tôi. Tôi rất vui. Tôi muốn hát và diễn xuất” - Đoàn Thị Hương vui mừng nói trước những phóng viên quốc tế.

Trước khi bị bắt, Hương đang làm việc tại một cửa hàng giải trí, cảnh sát Malaysia thông tin. AFP dẫn một nguồn tin cho biết, một người phụ nữ rất giống với Hương đã thi hát trong chương trình tài năng “Vietnam Idol” (Thần tượng Việt Nam) vào tháng 6-2016. Cha Đoàn Thị Hương, ông Đoàn Văn Thạnh, có mặt tại phiên tòa cùng với con gái. Sau khi nghe tòa tuyên án, ông Đoàn Văn Thạnh nhảy lên vui mừng và nói rằng sẽ tổ chức tiệc lớn để chào đón con gái.

Nói với AFP tại Việt Nam, mẹ kế của Hương, bà Nguyễn Thị Vỳ cho biết rất vui vì con gái thoát án tử hình và mong cô kiên cường cho đến khi được thả tự do vào tháng 5 tới. Nhìn hình ảnh cô cười tươi qua mạng sau phiên tòa, bà Nguyễn Thị Vỳ mừng và cười liên tục vì “Con bé không còn khóc như những lần trước”. Bà cho biết, con gái đã tươi tỉnh và khỏe hơn nhiều so với phiên xử nửa tháng trước.

KHẢ ANH

Bộ Ngoại giao nói về việc Đoàn Thị Hương được trả tự do

Nói về phiên tòa xét xử Đoàn Thị Hương ngày 1-4, Bộ Ngoại giao cho biết, Thẩm phán tòa Malaysia đã tuyên án 3 năm 4 tháng tù đối với Đoàn Thị Hương sau khi công tố viên đã thay đổi cáo trạng với tội danh “Cố ý giết người” thành “Vô ý gây thương tích”.

Theo Bộ Ngoại giao, để đạt được kết quả trên, ngay từ khi xảy ra vụ việc, Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và các cơ quan hữu quan đã thực hiện mọi biện pháp để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Đoàn Thị Hương, đảm bảo việc xét xử công bằng, khách quan và Đoàn Thị Hương sớm được thả tự do. Kết thúc phiên tòa, Đoàn Thị Hương và ông Đoàn Văn Thạnh (cha của Đoàn Thị Hương) đã có trao đổi nhanh với báo chí và cho biết rất cảm ơn Chính phủ Việt Nam, các cơ quan hữu quan của Việt Nam cũng như các luật sư đã nỗ lực bảo vệ quyền lợi cho Đoàn Thị Hương. Bộ Ngoại giao hiện đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tiến hành các biện pháp cần thiết để đưa công dân Đoàn Thị Hương về nước an toàn.

Trước đó, sau phiên tòa, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh cảm ơn chính phủ Malaysia, Tổng chưởng lý và công tố viên Malaysia về phán quyết đối với Hương. Ông Quỳnh nhấn mạnh Đoàn Thị Hương là một nạn nhân trong vụ án, giống như công dân Indonesia Siti Aisyah.

TTXVN