Xóa sổ băng trộm xe máy liên tỉnh

Thứ hai, 27/10/2014 13:11

Sa lưới tại Dốc Võng

(Cadn.com.vn) - Tầm 22 giờ đêm 16-9, anh Đặng Hiệp (1987, trú tổ 20, P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đi chơi về, dựng xe máy Exciter màu đỏ, BKS 43G1-065.19 trước cổng. Thấy người hàng xóm chở hàng nặng cồng kềnh cũng vừa về, anh Hiệp nhanh chân chạy sang phụ giúp đẩy vào nhà. Chừng 15 phút sau quay ra, anh phát hiện chiếc xe máy của mình đang được một thanh niên lạ mặt điều khiển chạy về hướng cầu vượt Hòa Cầm. Biết kẻ gian trộm xe, anh Hiệp cùng người nhà tổ chức truy đuổi nhưng bất thành.

Thông tin về việc mất cắp xe máy của anh Hiệp nhanh chóng được báo đến CAP Hòa Thọ Tây. Liền sau đó, lực lượng CAP nhanh chóng ghi nhận sự việc và tổ chức tuần tra khu vực hiện trường vụ án. Thật bất ngờ, cách nhà anh Hiệp chừng 15m, CAP phát hiện có chiếc xe máy loại Wave màu đen, BKS 92M1-102.23 vô chủ dựng trên lề đường. Thời điểm này đã trôi dần về khuya, đường thưa người, nhận định nhiều khả năng đây là phương tiện của thủ phạm gây án trộm cắp nên CAP Hòa Thọ Tây điện báo CAQ Cẩm Lệ phối hợp tổ chức lực lượng mai phục. Đúng như phán đoán, 22 giờ 30 cùng ngày, có 2 đối tượng đi xe máy đến khu vực để xe vô chủ. Sau một hồi nhìn trước ngó sau, đối tượng ngồi sau nhảy xuống, nhanh chân tiếp cận chiếc xe BKS 92M1-102.23. Tuy nhiên, khi đối tượng này vừa tra chìa khóa vào ổ khóa thì bị lực lượng CA áp tới khống chế.

CAQ Cẩm Lệ trao trả xe máy BKS 43G1-065.19 cho anh Đặng Hiệp.

Tại CAP Hòa Thọ Tây, qua đấu tranh, người chở khai tên Nguyễn Thanh Lưu (1987, trú  thôn 2, xã Tiên Lãnh, H. Tiên Phước, Quảng Nam) và kẻ ngồi sau là Huỳnh Anh Pháp (1995, trú  thôn 9, xã Tiên Lãnh) thừa nhận vừa trộm xe máy của anh Hiệp. Cụ thể, 22 giờ đêm 16-9, Pháp điều khiển xe BKS 92M1-102.23 (xe này Pháp mượn của bạn) chạy trên tuyến QL14B (hướng từ cầu vượt Hòa Cầm đi H. Đại Lộc, Quảng Nam) với mục đích kiếm những chiếc xe máy không có người trông coi để trộm cắp.

Khi đến trước cổng vào Khu Công nghiệp Hòa Cầm (đoạn dưới chân Dốc Võng, thuộc tổ 20, P. Hòa Thọ Tây), Pháp nhìn sang phía bên kia đường thì thấy xe anh Hiệp đang dựng trên lề đường không có người trông coi. Pháp liền giấu chiếc xe đang đi cách xe của anh Hiệp khoảng 15m rồi bách bộ đến mục tiêu, dùng đoản đã chuẩn bị từ trước phá khóa và điều khiển xe anh Hiệp mang đến cất giấu tại một bụi cây gần nhà nghỉ Cây Phượng (thuộc tổ 48, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Sau đó, Pháp gọi điện thoại nhờ Lưu chở quay lại để lấy chiếc xe BKS 92M1-102.23 thì bị phát hiện bắt giữ.

Làm rõ hơn 10 vụ trộm xe liên tỉnh

Xác định thủ đoạn gây án của Pháp rất chuyên nghiệp, nhiều khả năng sẽ còn có đồng bọn tham gia giúp sức, thượng tá Phan Minh Mẫn - Phó trưởng CAQ Cẩm Lệ chỉ đạo Đội CSĐTTPVTTXH khẩn trương đấu tranh mở rộng, kịp thời xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. Đúng như nhận định, qua đấu tranh, ngoài vụ trộm xe của anh Hiệp, Pháp khai trước đó còn thực hiện trót lọt 10 vụ trộm xe khác tại 2 địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng, chiếm đoạt nhiều xe máy đời mới có giá trị hàng trăm triệu đồng. Cụ thể, ở địa bàn tỉnh Quảng Nam, Pháp cùng Nguyễn Văn Hóa (1985, trú thôn 5, xã Tiên Hiệp, H. Tiên Phước) thực hiện trót lọt 6 vụ trộm xe, trong đó tại H. Tiên Phước 1 xe, H. Bắc Trà My 1 xe, TP Tam Kỳ 3 xe và H.Thăng Bình 1 xe. Riêng tại TP Đà Nẵng, một mình Pháp thực hiện trót lọt 5 vụ.

Huỳnh Anh Pháp, Huỳnh Ngọc Đồng, Nguyễn Thanh Lưu và Nguyễn Thành Hùng

Theo khai nhận, ngoài vụ xe anh Hiệp, 20 giờ 30 ngày 15-9, tại tổ 8B (P. Hòa Thọ Tây), Pháp trộm xe Exciter màu xanh trắng, BKS 92E1-155.28 của anh Trần Văn Thi (1993, trú xã Duy Thu, H. Duy Xuyên, Quảng Nam). Gây án thành công, Pháp tháo bỏ BKS và bán xe cho Huỳnh Ngọc Đồng (1981, trú tổ 25, P. Hòa Thọ Tây) với giá 5 triệu đồng. Do sợ CA phát hiện nên ngay sau khi mua xe, Đồng bán lại cho Nguyễn Thành Hùng (1974, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ) cũng với giá 5 triệu đồng. Mua được xe, Hùng giao cho người quen là Nguyễn Cao Lộc (1997, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu) sử dụng.

Trước đó, trong tháng 8-2014, Pháp và Hóa trộm xe máy Exciter màu xanh trắng, không rõ BKS, có SK 043634; SM 043638 tại TT Bắc Trà My, Quảng Nam. Thông qua môi giới của Nguyễn Thanh Lưu, Pháp cầm xe nói trên cho Nguyễn Thanh Huấn (1962, trú thôn 2, xã Điện Nam Bắc, H. Điện Bàn, Quảng Nam) với giá 2,5 triệu đồng. Số tiền có được, Pháp cho Lưu 900.000 đồng, còn lại tiêu xài cá nhân hết.

Phương tiện gây án và các xe máy Pháp trộm cắp.

Đến 13 giờ ngày 9-9, Pháp trộm xe máy Exciter màu xanh trắng, BKS 73F1-138.58 của Phan Văn Sơn (1990, trú  thôn 1B, xã Đồng Trạch, H. Bố Trạch, Quảng Bình) khi anh Sơn đang dựng xe tại vỉa hè trước Trường Cao đẳng Phương Đông (số 32-Phan Đăng Lưu, TP Đà Nẵng). Sau đó Pháp thông qua môi giới của Nguyễn Thanh Lưu và Nguyễn Thanh Huấn bán chiếc xe nói trên cho Lê Duy Vũ (1982, trú thôn Cổ An 1, xã Điện Nam Đông, H. Điện Bàn) với giá 6,5 triệu đồng. Số tiền có được, Pháp cho Huấn 500.000 đồng, còn lại tiêu xài cá nhân hết.

Theo các ĐTV CAQ Cẩm Lệ, từ lời khai của Pháp cùng kết quả xác minh, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ có đủ cơ sở ra quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản, quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Huỳnh Anh Pháp thời hạn 3 tháng về hành vi trộm cắp tài sản. Riêng các đối tượng Nguyễn Thanh Lưu, Nguyễn Thanh Huấn, Lê Duy Vũ,  Huỳnh Ngọc Đồng và Nguyễn Thành Hùng cùng bị khởi tố về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà”. Về phần Nguyễn Văn Hóa hiện đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, CAQ Cẩm Lệ có đủ tài liệu chứng minh hành vi trộm cắp tài sản, vậy nên Hóa đang ở đâu sớm ra trình diện để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Bài, ảnh: Nguyên Thảo